[MINH HUỆ 17-10-2013] Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã có ba buổi biểu diễn ở Texas vào ngày 13 và 15 tháng 10; hai buổi đầu được biểu diễn tại Nhà hát Biểu diễn Nghệ thuật Jones ở Houston và một buổi cuối tại Trung tâm Hoà nhạc Morton H. Meyerson, Dallas.

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun, trụ sở đặt tại New York, gồm có bốn nhạc trưởng và hơn 100 nhạc sỹ, ca sỹ. Họ chơi các tác phẩm tự sáng tác, cũng như các bản nhạc cổ điển của châu Âu và nhạc đương đại Mỹ.

Shen Yun đã gây được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả Texas bởi các bản nhạc tự sáng tác, cùng diễn xuất độc đáo các nhạc phẩm phương Đông và phương Tây, cũng như khả năng hòa quyện giữa những phong cách và nền văn hoá khác nhau thông qua âm nhạc của họ.

Dàn Nhạc Giao Hưởng Shen Yun có hai buổi biểu diễn tại Nhà hát Biểu diễn Nghệ thuật Jones ở Houston, Texas vào ngày 13 tháng 10 năm 2013. (Ảnh do Thời báo Đại Kỷ Nguyên cung cấp)

Dàn Nhạc Giao Hưởng Shen Yun biểu diễn tại Trung tâm Hoà nhạc Morton H. Meyerson ở Dallas, Texas vào ngày 15 tháng 10 năm 2013. (Ảnh do Thời báo Đại Kỷ Nguyên cung cấp)

Các tác phẩm ấn tượng của Shen Yun 

Ông Scott Churichill (phải), giảng viên tâm lý của Đại học Dallas, đồng thời là nhà phê bình phim, bị ấn tượng bởi những chủ đề âm nhạc sâu sắc được truyền tải qua các tác phẩm ngắn của Shen Yun. (Ảnh do Thời báo Đại Kỷ Nguyên cung cấp)

Ông Scott Churichill, giảng viên tâm lý của Đại học Dallas, đồng thời là nhà phê bình phim, đánh giá cao các nhạc phẩm của Shen Yun: “Đó là phần gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi nhất. Các giai điệu vẫn ngân nga trong đầu tôi ngay cả khi chúng đã kết thúc.”

Ông Churchill đặc biệt yêu thích những chủ đề âm nhạc sâu sắc được truyền tải qua các tác phẩm ngắn của Shen Yun: “Tôi thích [các nhạc phẩm], chúng rất đẹp. Ngọt ngào và súc tích. Chúng mô tả sự thần thánh và sáng tạo của thiên thượng, vì thế tôi đặc biệt ấn tượng bởi những gì họ thể hiện được trong những tác phẩm ngắn như vậy. Cần phải có cả một dàn nhạc phương Tây biểu diễn trong cả tiếng đồng hồ mới có thể thể hiện được những điều đó.”

Alice Renner, đạo diễn hợp xướng tại Dallas cho rằng các tác phẩm của Dàn Nhạc Giao Hưởng Shen Yun là “tuyệt đẹp” và “thần thánh”.

Bill Levine, chủ sở hữu của một công ty vật liệu xây dựng và vợ của ông, bà Paula, là những người yêu âm nhạc cổ điển. Họ đã tham dự buổi biểu diễn ở Houston vào ngày 13 tháng 10.

Ông Levine thích các bản nhạc Trung Hoa của Shen Yun: “Chúng thật tuyệt, đặt biệt là các bản nhạc Trung Hoa. Tôi thích chúng hơn bất cứ thứ gì. Sự pha trộn khác nhau của các nhạc cụ… Chúng rất truyền cảm, mạnh mẽ, hùng tráng, đây là loại âm nhạc đáng tự hào… Tôi cảm thấy xúc động bởi các bản nhạc Trung Hoa. Tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc khác nhau như hy vọng, mùa xuân, vui, buồn, và tự hào. Tôi thật sự rất thích điều đó.”

Sự pha trộn quyến rũ của các nền văn hoá

Phyllis and Paul Peterson đã tham dự buổi biểu diễn ở Dallas. Ông Peterson nói rằng họ đã từng đến Trung Quốc và yêu thích “thứ âm thanh không thể quên của các bản nhạc Trung Hoa”.

Ông ca ngợi sự thành công trong việc phối hợp giữa các nền văn hoá thông qua âm nhạc của Shen Yun: “Tôi rất thích điều này! Đêm nay, sự pha trộn giữa phương Đông và phương Tây ở đây là một sự pha trộn hấp dẫn của âm thanh, của các nền văn hoá và phong cách. Tôi không phải là người đa cảm nhất trong thế giới này, nhưng tôi cảm thấy những cảm xúc dâng trào trong tôi theo những cách khác nhau. Đó là điều hấp dẫn. Có rất nhiều điều để kết nối.”

Ông đã nói về sự đa dạng của âm nhạc Shen Yun: “Nó như thể là sẽ đi đến châu Á. Nhưng sau đó rõ ràng ở người nhạc trưởng cuối cùng, bạn gần như có thể nghe được âm hưởng Nga-Bulgari trong đó.”

Ông Levine cũng đã kết nối âm nhạc của Shen Yun với nền văn hoá riêng của mình: “Chúng tôi có gốc gác Do Thái. Nhiều bản nhạc của người Do Thái cũng rất đáng tự hào. Âm nhạc của người Trung Quốc có vẻ rất kiêu hãnh và tươi sáng.”

Ông Churchill đã đánh giá cao phần biểu diễn đặc sắc của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun: “Quả thật rất thú vị! Sự pha trộn của phương Đông và phương Tây, đặc biệt là học hỏi được sự thể hiện của phương Đông về cả âm nhạc phương Đông và phương Tây. Âm thanh của nó rất khác biệt khi được biểu diễn bởi dàn nhạc này!”

Ông bà Biery nghĩ rằng âm nhạc Shen Yun “rất đặc biệt” và độc đáo. (Ảnh do Thời báo Đại Kỷ Nguyên cung cấp)

Linda và Tom Biery sống ở Houston và dành nhiều năm ở Colorado, nơi họ đã tham gia vào một lễ hội âm nhạc. Ông Biery sở hữu một doanh nghiệp dầu khí.

Ông nhận xét: “Thật tuyệt vời… đặc biệt là âm nhạc và các khí cụ phương Đông ở chính giữa, các khí cụ và bộ gõ của Trung Hoa được xếp ở giữa hàng sau. Điều này thật tuyệt vời… [Âm nhạc] tuyệt mỹ. Nó chứa đựng nhiều âm thanh và nét đẹp.”

Bà Biery nghĩ rằng âm nhạc Shen Yun “truyền cảm theo một cách rất khác với loại nhạc cổ điển mà tôi từng được nghe, và tôi cũng yêu thích chúng, nhưng Shen Yun khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt…Tôi đang nghĩ làm cách nào để miêu tả lại cho bọn trẻ của mình, một vài đứa đang sống ở Houston. Tôi khó có thể đưa ra một sự so sánh hoàn hảo, nhưng nó quả thực rất đặc biệt.”

Bà Renner nói: “Tôi yêu thích những nhạc cụ khác nhau. Làm cách nào họ có được khúc nhạc của một trong những nhạc cụ vang lên bởi những nhạc cụ khác. Nó thật tuyệt vời!”

Các nhạc sỹ đã đặt cả tâm hồn của họ vào buổi biểu diễn

Các nhạc sỹ trong dàn nhạc cũng được khán giả đánh giá rất cao.

Ông Churchill nhận xét: “Tôi đã rất ấn tượng với cách mà dàn nhạc biểu diễn. Ý tôi là, nếu nhiều bản giao hưởng được biểu diễn liên tục mà trong dàn nhạc lại có nhiều nhạc sỹ lớn tuổi thì khá là mệt. Họ sẽ bị mất đi cảm xúc. Nhưng những nhạc sỹ của Shen Yun luôn mỉm cười khi họ biểu diễn. Họ thật sự đặt cả tâm hồn của mình vào trong đó. Tôi thích điều này”.

Bà Linda Levine đã miêu tả các nhạc sỹ của Shen Yun là có “độ chính xác hoàn hảo”.

Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun hiện đang biểu diễn tại Los Angeles và sắp tới sẽ biểu diễn tại San Francisco. Tiếp sau đó, dàn nhạc sẽ chuẩn bị cho buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun vòng quanh thế giới năm 2014.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/17/神韵天籁之音感动美国德州听众(图)-281381.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/19/142813.html

Đăng ngày 11-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share