Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2013] Kể từ khi Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) sản xuất chương trình đầu tiên “Dạ hội mừng năm mới người Hoa toàn cầu” vào năm 2007, mỗi năm tôi đều xem các chương trình biểu diễn Thần Vận qua đĩa hình DVD tại Trung Quốc. Mỗi khi xem chương trình, tôi thường thấy trong nội tâm mình trầm trồ khen ngợi, xúc động mãi không thôi. Tôi cảm thấy đây là chương trình đặc sắc nhất mà cả đời tôi mong đợi và đây là màn biểu diễn tuyệt vời nhất mà tôi từng xem. Tôi cảm động đến rơi lệ, và cảm thấy rõ rệt hơn sự từ bi vô lượng của Sư phụ và uy đức vô hạn của Đại Pháp, cũng như chính khí hào hùng và phong thái cảm động khiến cho vô số chúng sinh bái phục, mà các đệ tử Đại Pháp biểu hiện trên sân khấu.

Nghệ thuật Thần Vận mới lưu diễn vòng quanh thế giới trong một vài năm ngắn ngủi gần đây, nhưng đi đến đâu đều được người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội nhiệt liệt chào đón. Điều này cho thấy Thần Vận là diễn xuất hạng nhất với giá trị nghệ thuật đỉnh cao. Hiện nay khi Thần Vận đã được biết đến trên toàn thế giới, nó được đánh giá là “biểu diễn xuất sắc nhất trên thế giới”. Nhiều chuyên gia nghệ thuật, nghệ sĩ chuyên nghiệp, các nhà quản lý, trí thức tinh anh, người nổi tiếng trong xã hội đều khen ngợi Thần Vận không ngớt, rất ngưỡng mộ Thần Vận. Không ít khán giả tin rằng họ đã nhận được điểm hóa của Thần hay được nghe thấy âm thanh của Thần trong khi xem biểu diễn.

Điều kỳ lạ là một tấm vé chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống kinh điển tại Trung Quốc Đại lục có thể có giá 1.000 nhân dân tệ; một bức tranh nổi tiếng được bán với giá hơn 100 triệu đô la Mỹ, đồ trang sức đắt tiền có thể có giá hơn 10 triệu đô la Mỹ, nhưng vé vào cửa trị giá hơn 100 đô la Mỹ của Thần Vận lại bán chậm ở một số nơi. Chẳng phải đây là điều đáng để đệ tử Đại Pháp phải suy nghĩ? Liệu chúng ta có đang đánh giá thấp giá trị của Thần Vận không? Tôi tin rằng giá vé biểu diễn Thần Vận dù là bao nhiêu cũng là không đắt, vì giá trị của Thần Vận là không thể đo đếm bằng tiền (ít ra chúng ta phải nhận thức như vậy trong tư tưởng). Ngoài đệ tử Đại Pháp, không có bất kỳ đoàn nghệ thuật nào khác trên thế giới có thể tạo ra một chương trình biểu diễn thần thánh như vậy, dù họ có đầu tư bao nhiêu tiền vào đó đi chăng nữa. Tôi tin tưởng rằng nếu chúng ta sử dụng chất liệu đặc biệt hoặc rất đắt tiền để làm ra một đĩa DVD Thần Vận chất lượng cao (“tác phẩm nghệ thuật” thần thánh duy nhất trên thế giới), trong tương lai “tác phẩm nghệ thuật” này sẽ có giá trị cao hơn bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào của người thường. “Tác phẩm nghệ thuật” này sẽ trở thành kho tàng nghệ thuật quý giá nhất trong lịch sử nhân loại.

Tôi tin rằng xuất phát điểm mà từ đó đệ tử Đại Pháp nhìn nhận và đối đãi với Thần Vận là hết sức trọng yếu. Chỉ khi chúng ta dùng thần niệm để nhìn nhận Thần Vận, thì chúng ta mới có thể nhìn thấy giá trị chân chính của Thần Vận, mới có thể nhận thức được vị thế hàng đầu của Thần Vận trên sân khấu thế giới. Chỉ khi chúng ta dùng thần niệm để thực hiện các hạng mục Thần Vận, chúng ta mới có thể chân chính quảng bá Thần Vận được tốt, mới có thể đạt được mục đích cứu người.

Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì Thần Vận là dạ hội văn nghệ trình độ bậc nhất do đích thân Sư phụ tham gia chỉ đạo diễn xuất, có nhiều chính thần từ các tầng thứ khác nhau tại các không gian khác cũng đang trợ giúp và phối hợp, vì vậy Thần Vận có được uy lực của Thần hoặc uy lực siêu thường. Trên bề mặt là các đệ tử Đại Pháp của chúng ta đang biểu diễn trong hình dáng của con người, nhưng trên thực tế đó là phần thần của đệ tử Đại Pháp (hoặc là phần đã tu thành) ở đằng sau khởi tác dụng, điều này làm hiệu quả của diễn xuất Thần Vận đương nhiên khác xa so với diễn xuất của người thường.

Từ cổ chí kim, trên thế giới không có không có bất kỳ đoàn nghệ thuật nào (dù là múa ba lê của Nga, nhạc cổ điển châu Âu, hay chương trình Broadway của Mỹ…) có diễn xuất có thể sánh với Thần Vận. Khi chúng ta dùng Thần niệm để làm Thần Vận, phía bản tính của chúng ta sẽ xuất lai, phần đã tu thành sẽ phát huy tác dụng siêu thường, diệt trừ, thanh lý các sinh mệnh tà ác can nhiễu chính Pháp cản trở người hữu duyên được cứu độ, đó là những việc chúng ta cần thực hiện.

Nếu chúng ta dùng các quan niệm con người để nhìn nhận Thần Vận, chúng ta có thể cảm thấy giá vé của buổi biểu diễn Thần Vận là quá cao, hoặc biểu diễn Thần Vận là giống như một số hoạt động biểu diễn phổ thông của người thường khác. Nếu chúng ta dùng nhân tâm để làm Thần Vận, chúng ta có thể sẽ dùng các chất liệu rẻ tiền hơn để làm đĩa DVD Thần Vận và mang chúng đi tặng giống như các loại quà tặng thông thường của người thường. Kết quả có thể tiên liệu được: nhiều người hữu duyên có thể không được cứu độ.

Tại sao ngay cả người thường đối với Thần Vận cũng bội phục, mà chúng ta là đệ tử Đại Pháp lại không dành cho Thần Vận một sự đánh giá ở vị trí tương xứng, mà lại dùng chủ quan của chính mình, với nhận thức sai lầm hoặc phiến diện để đối đãi Thần Vận, giữ tâm thái không chính hay không thuần tịnh để thực hiện các hạng mục Thần Vận. Trong vấn đề này, chúng ta có người thậm chí không thể tốt bằng một người thường, làm sao chúng ta có thể xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp vĩ đại? Làm sao chúng ta có thể đạt được yêu cầu của Sư tôn? Làm sao chúng ta có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh?

Sư phụ giảng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi tin rằng, bất kể bạn đang bán vé Thần Vận ở nước ngoài, hay phụ trách tổ chức sự kiện này, hoặc phân phát đĩa DVD ở Trung Quốc, hoặc làm đĩa DVD, chừng nào chúng ta còn tham gia vào hạng mục Thần Vận, chúng ta nên dùng tâm thuần khiết để nhìn nhận và quảng bá Thần Vận. Chỉ khi chúng ta thay đổi những quan niệm và tư duy người thường sai lệch trong chúng ta và thực sự làm được chính niệm chính hành, chúng ta mới có thể làm tốt những gì đệ tử Đại Pháp cần làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/18/用神念来看“神韵”、做“神韵”-267886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/20/140035.html

Đăng ngày 10-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share