Sáu cư dân Hà Bắc, gồm đôi vợ chồng và cụ bà 83 tuổi, bị kết án tù vì nói với mọi người về Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-09-2026] Ngày 22 tháng 9 năm 2026, 6 cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.
Bà Hùng Phượng Diễm (62 tuổi) và bà Diêu Tú Vinh (60 tuổi) đều bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.
Bà Hạ Tú Hoa, 83 tuổi, bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.
Ông Từ Chấn Quốc, 68 tuổi, và vợ là bà Triệu Thục Bình đều bị kết án 2 năm tù và bị phạt 8.000 nhân dân tệ.
Bà Đường Quế Diễm, 67 tuổi, bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 6.000 nhân dân tệ.
Thẩm phán Vương Tuyết Mai của Tòa án thành phố Tuân Hóa và công tố viên Cao Ngọc Kiệt của Viện Kiểm sát thành phố Tuân Hóa đã ký vào các bản án này. 2 cơ quan này được chỉ định phụ trách toàn bộ vụ án liên quan đến Pháp Luân Công tại khu vực Đường Sơn và vùng lân cận.
Ngày 28 tháng 10 năm 2025, 6 học viên bị bắt khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng. Họ bị truy tố vào khoảng tháng 1 năm 2026.
Trong phiên xét xử vào ngày 4 tháng 6 năm 2026, bà Hạ phát hiện 2 luật sư mà gia đình thuê cho bà đã từ chối bào chữa vô tội cho bà. Bà lập tức loại bỏ cả 2 luật sư. Thẩm phán Vương cho biết bà có 10 ngày để tìm luật sư mới, và ra lệnh cho bà rời khỏi phòng xét xử.
Luật sư của bà Hùng đề nghị hoãn phiên tòa, bởi việc loại bà Hạ khỏi phiên tòa xét xử chung chẳng khác nào tách vụ án thành 2 vụ án mà không theo đúng thủ tục pháp lý. Thẩm phán Vương bác bỏ đề nghị này, tiếp tục xét xử 5 học viên còn lại.
Khoảng 4 giờ chiều, bà Hùng đột ngột ngất xỉu do huyết áp cao và được đưa đến bệnh viện. Luật sư của bà yêu cầu hoãn phiên tòa, nhưng thẩm phán Vương vẫn tiếp tục cho đến khi kết thúc phiên xét xử với 4 học viên còn lại.
Bà Hạ và bà Hùng bị yêu cầu ra hầu tòa lần nữa vào ngày 9 tháng 7 năm 2026. Bà Hạ không thể tham dự phiên tòa vì lý do sức khỏe. Bà Hùng cảm thấy không khỏe khi phiên tòa đang diễn ra, nên thẩm phán Vương đã dừng phiên tòa.
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 8 năm 2026, thẩm phán Vương và công tố viên Cao dẫn theo luật sư do tòa chỉ định, 2 trợ lý thẩm phán, 2 chấp hành viên tòa án và 1 thư ký đến nhà bà Hạ để mở phiên tòa xét xử. Bà từ chối luật sư do tòa chỉ định và tự bào chữa cho bản thân mình. Bà đã viết bản bào chữa vô tội, nhưng gia đình bà 2 lần giật lấy bản bào chữa và xé nó. Do vậy phiên xử không thể tiếp tục, thẩm phán Vương đã dừng phiên tòa.
Hiện chưa rõ thẩm phán Vương có mở thêm phiên tòa xét xử nào đối với bà Hạ và bà Hùng để hoàn tất việc xét xử hay không. Tuy nhiên thẩm phán Vương đã kết án cả 2 học viên này cùng 4 học viên còn lại vào ngày 22 tháng 9 năm 2026.
Bà Hạ được bảo lãnh tại ngoại chỉ vài giờ sau khi bị bắt. Đầu tháng 3 năm 2026, bà Hùng được bảo lãnh y tế. Khoảng tháng 5 năm 2026, bà Đường được phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối đã di căn nên cũng được bảo lãnh y tế. Hiện chưa rõ sau khi bị kết án, họ có bị bắt giam trở lại hay không.
3 học viên còn lại bị giam tại Trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn trong suốt quá trình truy tố. Hiện chưa rõ thời điểm họ bị chuyển đến nhà tù.
Bài viết liên quan:
Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: Bảy người đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/27/514981.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/30/236261.html



