Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 25-09-2026] Một nữ cư dân 52 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh hiện vẫn đang bị giam giữ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

 

Chiều ngày 7 tháng 2 năm 2026, bà Khúc Lệ Hồng, một nhân viên Công ty Sản xuất Máy móc thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Thẩm Dương, đã bị bắt. Cảnh sát bắt giữ từ Đồn Công an Hổ Thạch Đài đã túm tóc và dập đầu bà xuống mặt đất, gây ra nhiều vết sưng tấy.

 

Ngày 17 tháng 3, Viện Kiểm sát quận Đại Đông đã phê chuẩn lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Khúc. Ban đầu, bà dự kiến sẽ phải hầu tòa ngày 18 tháng 8, nhưng Tòa án quận Đại Đông đã hủy bỏ phiên xét xử với lý do “tính chất phức tạp của vụ án”. Hiện chưa rõ khi nào phiên tòa mới sẽ được ấn định.

 

Cảnh sát đã kéo dài thời hạn tạm giam bà Khúc đến ngày 6 tháng 12. Bà hiện vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương. Do phòng giam có hơn 30 tù nhân, bà thường bị mất ngủ. Bà cũng xuất hiện một số triệu chứng của bệnh tim, và tinh thần suy sụp.

 

Đây không phải là lần đầu tiên bà Khúc bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình. Trước đó, bà từng bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2012, và đến ngày 17 tháng 1 năm 2013 thì bị kết án 3 năm tù và 5 năm quản chế. Trong thời gian bà bị giam giữ, cơ quan của bà đã cắt toàn bộ tiền lương và phúc lợi.

 

Sau khi được trả tự do vào ngày 3 tháng 3 năm 2013, bà bị bắt đến trình diện tại phòng tư pháp địa phương mỗi tuần một lần và phải tham gia một buổi học tập hàng tháng. Bà cũng thường xuyên phải lao động công ích và viết bản báo cáo tư tưởng. Điện thoại của bà luôn bị theo dõi, và bà không được phép tự do đi lại.

 

Additionally, her workplace removed her from her position after she returned home and only gave her 440 yuan of living stipend every month. They later re-assigned her, an office worker, to do repair jobs in a workshop. Her monthly pay was only a bit over 1,000 yuan, much lower than that when she worked in the office before her 2012 arrest.

Ngoài ra, sau khi bà được trả tự do, đơn vị cũng loại bà khỏi vị trí công tác và chỉ trợ cấp cho bà 440 nhân dân tệ sinh hoạt phí mỗi tháng. Sau đó, họ đã thuyên chuyển bà, vốn là nhân viên văn phòng, sang làm việc sửa chữa nặng nhọc tại một phân xưởng. Thu nhập hàng tháng của bà chỉ hơn 1.000 nhân dân tệ, thấp hơn rất nhiều so với mức lương khi bà còn làm ở văn phòng trước khi bị bắt vào năm 2012.

 

Báo cáo liên quan:

Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: Sáu người bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Công an thành phố Thẩm Dương tăng cường phạm tội: Lục soát sáu ngôi nhà trong một ngày

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Shenyang Intermediate Court Upholds Falun Gong Practitioners’ Sentences

A Family Torn Apart: Falun Gong Practitioners’ Children Are Silent Victims of the Persecution

Four Falun Gong Practitioners from Shenyang, Liaoning Province Arrested, Sent to Labor Camp

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/25/514807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/3/236300.html