Người đàn ông Hà Bắc 74 tuổi bị kết án 4,5 năm tù vì nói với mọi người về Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-09-2026] Gần đây, ông Vương Khánh Hoa, 74 tuổi ở huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 4,5 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Ông Vương bị bắt giữ lần đầu vào ngày 16 tháng 8 năm 2022 vì nói với người dân tại khu chợ địa phương về Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt giữ thuộc Đồn Công an An Sơn đã xông vào nhà ông và tịch thu máy tính, máy in, 2 điện thoại di động, sách Pháp Luân Công cùng những vật dụng cá nhân khác của ông. Ngày hôm sau, ông bị đưa đến Trại tạm giam Phủ Ninh, rồi bị chuyển đến Trại tạm giam huyện Xương Lê vào ngày 13 tháng 9. Ông được bảo lãnh tại ngoại 1 năm vào ngày 22 tháng 9 năm 2022.
Ngày 27 tháng 6 năm 2024, Viện Kiểm sát quận Phủ Ninh đã truy tố ông Vương. Ông bị Tòa án quận Phủ Ninh xét xử vào ngày 20 tháng 8 năm 2024. Công tố viên Trâu Tố Mẫn đã không đưa ra được cơ sở pháp lý để buộc ông tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh thường được dùng để truy tố các học viên Pháp Luân Công.
Luật sư của ông Vương yêu cầu được thẩm tra các “bằng chứng” tại tòa nhưng bị thẩm phán Trương Văn Bân từ chối.
Ngày 23 tháng 9 năm 2024, tòa án thông báo cho ông Vương đến tòa vào hôm sau để dự phiên tuyên án. Ông đã lánh đi nơi khác để tránh bị bức hại.
Cuối cùng, ông Vương bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Tập bắt giữ vào ngày 31 tháng 7 năm 2026. Hiện ông đang bị giam tại Trại tạm giam huyện Xương Lê, và đã bị kết án vào ngày 17 tháng 9.
Ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, và không lâu sau đó, bệnh viêm túi mật và viêm gan B của ông đã biến mất. Ông là một nhân viên xuất sắc và nhận được nhiều giải thưởng.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/24/514737.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/1/236273.html



