Thầy giáo tiểu học 71 tuổi đã nghỉ hưu bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-08-2026] Ngày 6 tháng 8 năm 2026, một cụ ông 71 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Trưa ngày 4 tháng 2 năm 2026, ông Lý Vinh Tân, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, bị bắt tại nhà cùng với vợ là bà Quách Lập Chi. Bảy đặc vụ thuộc Đội An ninh Nội địa quận Hoàng Cô và Đồn Công an Hoàng Hà đã cạy cửa xông vào.
Trong ba giờ tiếp theo, cảnh sát lục soát nhà của hai vợ chồng. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy in, đài radio và thẻ nhớ. Một viên cảnh sát còn ném mạnh bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công xuống sàn nhà.
37 ngày sau, bà Quách đã được bảo lãnh tại ngoại. Ông Lý vẫn tiếp tục bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Hoàng Cô. Mặc dù bị các lính canh gây áp lực, ông vẫn từ chối viết các tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.
Sau khi Viện Kiểm sát quận Đại Đông truy tố ông Lý và chuyển hồ sơ vụ án của ông sang Tòa án quận Đại Đông, ban đầu thẩm phán Lương Mạt đã không cho phép bà Quách, người nộp đơn làm người bào chữa với tư cách người nhà, được xem xét hồ sơ vụ án hay vào thăm ông. Chỉ sau khi bà nộp đơn khiếu nại, yêu cầu của bà mới được chấp thuận.
Tuy nhiên, vài ngày trước phiên tòa xét xử ông Lý vào ngày 6 tháng 8, thẩm phán Lương đột nhiên tước quyền đại diện cho ông của bà Quách. Vài giờ sau, thẩm phán Lương cùng với thư ký tòa án Chu Tử Hách, một sĩ quan cảnh sát và một nhân viên tòa án xuất hiện tại nhà của hai vợ chồng. Họ ra lệnh cho bà Quách phải “hợp tác” với họ và xóa các bản sao hồ sơ vụ án của ông Lý khỏi máy tính và điện thoại di động của bà, đồng thời ghi hình bà trong toàn bộ thời gian đó.
Vào ngày diễn ra phiên tòa, thẩm phán chủ tọa đã được đổi từ Lương sang Trần Tráng Uy. Lương vẫn tham dự vụ án với tư cách là thẩm phán phụ tá.
Bà Quách và con gái bị liệt kê là nhân chứng buộc tội chống lại ông Lý, và bị cấm tham dự phiên tòa. Chỉ có con rể của ông Lý mới được phép vào phòng xử án. Anh đã nộp đơn xin làm người bào chữa cho ông Lý nhưng bị từ chối.
Công tố viên Trương Quý Hiền cố ép ông Lý phải nhận tội. Ông từ chối tuân theo và Trương đã đe dọa sẽ kết án ông một bản án nặng.
Thẩm phán chủ tọa Trần thường xuyên ngắt lời ông Lý khi ông tự bào chữa cho bản thân. Phiên tòa kết thúc trong 50 phút.
Báo cáo liên quan:
Cặp vợ chồng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, người chồng vẫn bị giam giữ sau hơn hai tháng
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/25/513616.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/1/235734.html



