Thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam: Bị bắt trong một đợt càn quét của cảnh sát, bốn học viên Pháp Luân Công bị kết án tù
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-08-2026] Bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 7 năm 2025, bà Lưu Xuân Cầm, bà Lưu Dung Bồi, ông Lý Khánh Quân và bà Trịnh Quỳnh bị bắt giữ trong một đợt càn quét do các cảnh sát của Cục công an quận Lô Tùng và các đơn vị trực thuộc tiến hành, bao gồm đồn công an Long Tuyền, đồn công an Kiến Ninh và đồn công an Tống Gia Kiều. Rất nhiều cảnh sát đã được phái đến để lục soát nhà của các học viên.
Các học viên bị Viện Kiểm sát quận Lô Tùng truy tố và Tòa án quận Lô Tùng kết án vào những thời điểm không xác định. Bà Lưu Xuân Cầm bị kết án bốn năm tù, bà Lưu Dung Bồi bị kết án ba năm sáu tháng tù, ông Lý Khánh Quân bị kết án ba năm ba tháng tù, và bà Trịnh Quỳnh bị kết án ba năm tù. Cả bốn người đều đã kháng án.
Hai học viên khác cũng bị bắt trong đợt càn quét của cảnh sát là ông Dịch Địch Quân và ông Triệu Kiện hiện đang chờ phán quyết của Tòa án quận Lô Tùng.
Những lần bị bức hại trước đây của ông Lý
Năm 1996, khi đang học đại học, ông Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông từng giữ chức tổng giám đốc của một công ty trong nhiều thập kỷ. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông từng nhiều lần bị bắt và bị giam giữ tại nhiều cơ sở khác nhau, bao gồm các trung tâm tẩy não, nhà giam, trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức và nhà tù.
Trong thời gian chờ xét xử, ông Lý phải chịu đủ loại hình thức tra tấn, bao gồm đánh đập, phải ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều tiếng đồng hồ, bị sốc điện và bị ép dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bên cạnh sự tra tấn về thể xác, ông còn bị cảnh sát tống tiền và bị cắt lương cũng như lương hưu.
Năm 2000, ông Lý bị bắt ở Bắc Kinh và bị đưa đến Trại tạm giam huyện Hoài Nhu. Các lính canh đã dùng thắt lưng da siết cổ ông. Họ cũng dùng dùi cui điện chích thẳng vào mặt, môi và bụng ông, gây ra những vết bỏng nghiêm trọng.
Từ năm 2000 đến tháng 11 năm 2001, ông Lý còn bị bắt thêm vài lần nữa. Ngày 8 tháng 11 năm 2001, khi đang bị giam tại Trung tâm Tẩy não thành phố Thiệu Dương, ông tuyệt thực để phản đối bức hại. Ngày 13 tháng 11, năm ngày sau đó, cảnh sát chuyển ông đến Trại tạm giam thành phố Thiệu Dương. Sau hơn 80 ngày, ông bị chuyển đến Trung tâm Cai nghiện Ma túy huyện Thiệu Đông vào ngày 2 tháng 2 năm 2002, và tiếp đó bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phô vào ngày 7 tháng 2 năm 2002 để thụ án 1 năm.
Lần bị bắt gần đây nhất của ông Lý là vào ngày 22 tháng 7 năm 2025, và ông bị kết án tù vào tháng 7 năm 2026.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/15/513315.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/21/235602.html



