Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy sỹ

[MINH HUỆ 21-07-2026] Nhằm phản đối cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), 124 nhà lập pháp các cấp từ các bang Geneva, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Valais, Jura và Ticino của Thụy sỹ đã cùng ký Tuyên bố Liên nghị viện về Đàn áp Xuyên quốc gia đối với các học viên Pháp Luân Công. Tuyên bố lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, kêu gọi chính phủ liên bang hành động để bảo vệ các quyền cơ bản và sự an toàn của các học viên Pháp Luân Công tại Thụy sỹ, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

5f27d39d28b0cdfce45743afcb4d80a7.jpg

Tuyên bố Liên nghị viện về Đàn áp Xuyên quốc gia đối với các học viên Pháp Luân Công

Tuyên bố có đoạn: “Chúng tôi, những nghị sỹ ký tên dưới đây, kịch liệt lên án sự đàn áp tàn bạo của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công — một chiến dịch đã diễn ra ở Trung Quốc trong hơn 26 năm qua và hiện đang lan rộng ra ngoài biên giới nước này.“

“Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa bắt nguồn từ truyền thống Phật gia. Pháp môn này dựa trên giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, thông qua các động tác nhẹ nhàng nhưng tác động mạnh mẽ [khí công] để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.”

“Tuy nhiên, từ năm 1999 đến nay, chính quyền Trung Quốc đã luôn tìm cách bôi nhọ và phỉ báng nhóm người này nhằm mục đích xóa sổ họ thông qua các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc — bao gồm tước đoạt sinh kế, bỏ tù, tẩy não và tra tấn — thậm chí còn tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các nạn nhân còn sống, một tội ác đã được Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) tại London ghi nhận rộng rãi và lên án vào năm 2019.“

“Hiện nay, chính quyền Trung Quốc không chỉ tăng cường tuyên truyền lừa dối đối với Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc, mà các báo cáo đáng báo động còn chỉ ra vô số trường hợp đe dọa, hành hung, giám sát và kiểm duyệt nhắm vào các học viên Pháp Luân Công sống ở nước ngoài. Báo cáo Weber, hiện có trên trang web của Liên bang, cũng xác minh rõ điều này.”

“Chúng tôi kêu gọi các cơ quan hữu quan của Thụy sỹ:

  • Đảm bảo sự tôn trọng đối với các quyền tự do cơ bản trên lãnh thổ Thụy sỹ được Hiến pháp Liên bang bảo đảm, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.
  • Thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công trên lãnh thổ Thụy sỹ.
  • Yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại vô nhân đạo và phi lý này.”

b7f0bd28eb3d58365a8275d33321b4c0.jpg

Những nhà lập pháp đã ký tuyên bố chung

Hàng thứ nhất: Thượng nghị sỹ Quốc hội Liên bang Thụy sỹ: Mauro Poggia, Carlo Sommaruga và Fabio Regazzi. Hạ nghị sỹ Quốc hội Liên bang Thụy sỹ: Daniel Sormanni, Laurence Fehlmann Rielle, Rudi Berli, Vincent Maitre, Christian Dandrès, Léonore Porchet và Delphine Klopfenstein Broggini.

Hàng thứ hai: Hạ nghị sỹ Quốc hội Liên bang Thụy sỹ: Philippe Nantermod, Yvan Pahud, Raphaël Mahaim và Daniel Ruch. Nghị sỹ Hội đồng bang Geneva: Ana Roch, Christo Ivanov, Cédric Jeanneret, Gilbert Catelain, Clarisse Di Rosa và Leonard Ferati.

Hàng thứ ba: Nghị sỹ Hội đồng bang Geneva: Patrick Dimier, Yves de Matteis, Patrick Lussi, Marc Falquet, Christian Flury, François Baertschi, Sophie Bobillier, Philippe de Rougemont, Frédéric Saenger và Darius Azarpey.

Hàng thứ tư: Nghị sỹ Hội đồng bang Geneva: Thierry Oppikofer, Jean-Charles Rielle, Emmanuel Deonna, Stéphane Florey, Diego Esteban, Masha Alimi và Sylvain Thévoz. Nghị sỹ Hội đồng thành phố Geneva: Anne Carron, Charlotte Meierhofer và Nathalie Jaggi.

Hàng thứ năm: Hội đồng Thành phố Geneva: Jean-Luc Von Arx, Daniel Dany Pastore, Pascal Altenbach, Mathieu Romanens, Fabienne Beaud, Elisabeth Brodard và Aurélien Barakat. Nghị sỹ Hội đồng bang Vaud: Yannick Maury, Didier Lohri và Loïc Bardet.

Hàng thứ sáu: Nghị sỹ Hội đồng bang Vaud: Matthieu Balsiger, Jean-Louis Radice, Graziella Schaller, Sabine Glauser, Valérie Zonca, Marc Olivier Buffat, Circé Fuchs, Martine Gerber, Valérie D’Acremont và Grégory Bovay.

Hàng thứ bảy: Nghị sỹ Hội đồng bang Vaud: Hadrien Buclin, Laurent Balsiger. Nghị sỹ Hội đồng thành phố Vaud: Matthias Paquier, Ilias Panchard, Eliane Aubert, Prisca Morand. Nghị sỹ Hội đồng bang Fribourg: Sophie Tritten, Eliane Aebischer, Jean-Pierre Doutaz và Sandra Lepori.

Hàng thứ tám: Nghị sỹ Hội đồng bang Fribourg: François Ingold, Laurent Baeriswyl, Catherine Esseiva, Lucie Ménetrey, Fritz Glauser, Cristel Berset, Liliane Galley, Simon Murith, Julia Senti, Simon Zurich.

Hàng thứ chín: Nghị sỹ Hội đồng bang Fribourg: Tina Raetzo, Marcus Stöckli, Daphné Roulin, Benoît Glasson, Hubert Dafflon, Carole Raetzo. Nghị sỹ Hội đồng bang Jura: Patrick Chapuis, Martin Braichet, Gaëlle Frossard, Damien Chappuis.

Hàng thứ mười: Nghị sỹ Hội đồng bang Jura: Nicolas Girard, Jeanne Lusa, Katia Lehmann, Yann Rufer, Françoise Schaffter, Vincent Wermeille, Ignace Berret, Valérie Bourquin, François Monin, Fabrice Macquat.

Hàng thứ mười một: Nghị sỹ Hội đồng bang Valais: Carole Morisod, Sophie Pignat Delavy, Thomas Matter, Matthieu Clerc, Jérôme Desmeules, Charlotte Thétaz, Nathan Bender, David Marietan, Vincent Boand, Benoît Fournier.

Hàng thứ mười hai: Nghị sỹ Hội đồng bang Neuchâtel: Blaise Courvoisier, Daniel Berger. Nghị sỹ Hội đồng bang Ticino: Maria Pia Ambrosetti, Sarah Beretta Piccoli, Massimo Mobiglia, Roberto Ostinelli, Matteo Pronzini, Matteo Quadranti, Josef Savary, Giancarlo Seitz.

Hàng thứ mười ba: Nghị sỹ Hội đồng bang Ticino: Giuseppe Sergi, Giovanni Capoferri, Omar Balli. Nghị sỹ Hội đồng bang Neuchâtel: Richard Gigon.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/23/235219.html