Ba người phụ nữ tại Quảng Đông bị bỏ tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông
[MINH HUỆ 17-07-2026] Vào khoảng tháng 2 năm 2026, ba phụ nữ ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông để thụ án tù chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.
Bà Lưu Thanh Linh bị kết án 2,5 năm tù, hiện đang mắc bệnh ung thư
Bà Lưu Thanh Linh hơn 50 tuổi, cư trú tại quận Mai Giang. Bà bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2025. Tháng 12 năm 2025, Tòa án Quận Mai Huyện đã kết án bà 2,5 năm tù cùng 40.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Sau khi bị bỏ tù vào ngày 12 tháng 2 năm 2026, bà được chẩn đoán mắc ung thư vú, nhưng không thể phẫu thuật vì ung thư đã di căn đến gan.
Nhà tù thông báo cho người nhà bà đến đón bà, nhưng cho đến thời điểm viết bài này, bà vẫn chưa được về nhà. Không rõ bà còn bị giam giữ nữa không.
Bà Hoàng Hồng Ngọc bị kết án, nhưng chưa rõ thời hạn tù
Bà Hoàng Hồng Ngọc cư trú ở quận Mai Huyện. Bà bị bắt vào khoảng tháng 4 năm 2025 và bị đưa vào Trại tạm giam Thành Đông. Tòa án Quận Mai Huyện kết án bà, nhưng chưa rõ thời hạn tù là bao lâu. Vào khoảng tháng 2 năm 2026, bà bị bỏ tù để thụ án.
Bà Hứa Thu Trân bị kết án lần thứ hai
Bà Hứa Thu Trân cư trú tại huyện Tiêu Lĩnh, thành phố Mai Châu. Bà bị bắt vào chiều ngày 17 tháng 4 năm 2025 trong khi đang học các kinh sách Pháp Luân Công cùng ba học viên khác. Tối hôm đó, ba học viên bị bắt cùng bà đã được thả về, nhưng bà vẫn còn bị giam giữ.
Tòa án Quận Mai Huyện đã kết án tù bà Hứa, nhưng chưa rõ thời hạn bao lâu. Vào khoảng tháng 2 năm 2026, bà bị bỏ tù để thụ án.
Trước đó, vào ngày 28 tháng 4 năm 2021, bà từng bị hơn 10 cảnh sát bắt giữ. Họ tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công, Pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy in, tài liệu thông tin chân tướng Pháp Luân Công và hơn 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Tòa án Quận Mai Huyện mở phiên tòa xét xử bà và sau đó kết án bà 2 năm 8 tháng tù. Năm 2023, bà mãn hạn án tù và được trả tự do.
Chồng bà là ông Tăng Khánh Lâm, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Vợ chồng bà bị bắt tại nhà vào ngày 23 tháng 5 năm 2005. Cảnh sát ập đến khi họ còn đang ngủ. Ông Tăng bị kết án 3 năm tù và phải thụ án trong Nhà tù Số 3 Tỉnh Quảng Đông. Ông qua đời vào năm 2011, khi ấy ông ngoài 60 tuổi.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/17/512406.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/21/235184.html



