Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-05-2026] Ngày 11 tháng 5 năm 2026, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo, nữ thị trưởng người Mỹ gốc Hoa của thành phố Arcadia, Nam California, Eileen Wang (Vương Ái Lâm), đã bị các công tố viên liên bang buộc tội làm đặc vụ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đã nhận tội.

Theo thông tin do Bộ Tư pháp công bố, Eileen Wang, 58 tuổi, bị buộc tội vì hành vi “làm đặc vụ phi pháp cho một chính phủ nước ngoài trên lãnh thổ Hoa Kỳ”, với mức án tối đa có thể lên tới 10 năm tù.

Trước đó, vào tháng 2 năm 2026, người bạn thân của Wang là “Mike” Sun (Tôn Diệu Ninh) đã bị kết án 48 tháng tù liên bang vì làm đặc vụ cho ĐCSTQ tại khu vực Los Angeles nhằm tấn công Pháp Luân Công và can thiệp vào các cuộc bầu cử địa phương.

Can thiệp vào các hệ thống dân chủ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI và các công tố viên liên bang tuyên bố rằng vụ án này phản ánh những âm mưu không ngừng của chính phủ Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến các thể chế dân chủ và nền chính trị địa phương của Hoa Kỳ thông qua những người đại diện. Các quan chức thuộc bộ phận phản gián của Cục Điều tra Liên bang (FBI) nhấn mạnh rằng bất kỳ ai bí mật đại diện cho chính phủ nước ngoài để gây ảnh hưởng đến tiến trình dân chủ ở Hoa Kỳ đều sẽ bị điều tra và truy tố theo pháp luật.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg cho biết: “Những cá nhân được bầu vào các cơ quan công quyền ở Hoa Kỳ chỉ nên phục vụ cho người dân Hoa Kỳ mà họ đại diện. Thật đáng quan ngại khi một người từng nhận và thực hiện các chỉ thị từ các quan chức chính phủ CHND Trung Hoa nay lại nắm giữ một vị trí được công chúng tín nhiệm, và đặc biệt hơn là chưa bao giờ tiết lộ mối quan hệ này.“

“Những kẻ âm thầm phục vụ cho chính phủ nước ngoài đang phá hoại nền dân chủ của chúng ta,” Trợ lý Công tố viên thứ nhất của Hoa Kỳ Bill Essayli cho biết. “Thỏa thuận nhận tội này là thành quả mới nhất của chúng tôi nhằm bảo vệ quê hương trước những âm mưu của Trung Quốc nhằm làm tha hóa các thể chế của chúng ta.”

“Theo như chính bà ấy thừa nhận, Eileen Wang đã bí mật phục vụ cho lợi ích của chính phủ Trung Quốc”, phó giám đốc Roman Rozhavsky thuộc Bộ phận Phản gián và Gián điệp của FBI cho biết. “Đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng: Những cá nhân hành động thay mặt cho các chính phủ nước ngoài để gây ảnh hưởng đến nền dân chủ của chúng ta sẽ bị vạch mặt, điều tra và đưa ra công lý.”

Nhận chỉ thị từ các quan chức ĐCSTQ

Các tài liệu cáo trạng cho thấy từ cuối năm 2020 đến năm 2022, Wang đã hợp tác với Sun, người sống tại Chino Hills, California, để thúc đẩy hoạt động tuyên truyền thân Trung Quốc tại Hoa Kỳ dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của các quan chức chính phủ Trung Quốc.

Hai người này đã cùng nhau điều hành một trang web có tên US News Center, được cho là một nền tảng tin tức phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Hoa. Các công tố viên chỉ ra rằng trang web này thực chất đã nhiều lần đăng tải các bài viết thân Bắc Kinh theo yêu cầu của các quan chức ĐCSTQ, và Wang đã báo cáo về hiệu quả của chúng cho các quan chức này.

Tài liệu của Bộ Tư pháp trích dẫn một số ví dụ thực tế. Vào tháng 6 năm 2021, một quan chức Trung Quốc đã gửi cho Wang một bài viết qua WeChat liên quan đến Tân Cương, trong đó phủ nhận sự tồn tại của “tội ác diệt chủng” và “lao động cưỡng bức” ở Tân Cương. Đồng thời gọi những cáo buộc liên quan là “phỉ báng Trung Quốc”.

Các công tố viên cho biết, chỉ vài phút sau khi nhận được bài viết, Wang đã lập tức đăng lên trang web của mình và gửi lại đường dẫn cho vị quan chức Trung Quốc. Quan chức này sau đó trả lời: “Nhanh quá, cảm ơn mọi người.”

Vào tháng 8 cùng năm, Wang lại một lần nữa sửa đổi nội dung bài viết theo yêu cầu của quan chức Trung Quốc và gửi cho ông ta ảnh chụp màn hình cho thấy bài viết đã có 15.128 lượt đọc. Quan chức này trả lời: “Tuyệt vời!”, và Wang đáp lại: “Cảm ơn lãnh đạo.”

Hệ thống Mặt trận Thống nhất và Tình báo của ĐCSTQ

Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng Wang đã liên lạc với John Chen (Trần Quân) vào tháng 11 năm 2021. Các tài liệu của tòa án nêu rõ rằng Chen là một nhân vật cấp cao trong hệ thống tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng tham gia nhiều hoạt động cấp cao của ĐCSTQ và đã gặp gỡ lãnh đạo tối cao của Trung Quốc Tập Cận Bình.

Wang đã nhờ John Chen giúp chuyển tiếp một bài viết từ trang web của bà và để lại tin nhắn: “Đây là nội dung mà Bộ Ngoại giao muốn đăng.”

Năm 2024, Chen đã nhận tội đối với các cáo buộc bao gồm làm đặc vụ bất hợp pháp cho Trung Quốc và hối lộ các quan chức công quyền tại Tòa án Quận Nam New York. Ông ta đã bị kết án 20 tháng tù.

Còn Sun, người có liên quan đến vụ án cùng với Wang, từng là người quản lý chiến dịch tranh cử của Wang khi bà ta tranh cử vào hội đồng thành phố. Các công tố viên chỉ ra rằng chính phủ Trung Quốc đã đào tạo Wang từ lâu, với hy vọng bà ta sẽ dần thăng tiến trong nền chính trị địa phương tại Hoa Kỳ, từ đó mở rộng ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc ở California.

Vào tháng 10 năm 2025, Sun đã nhận tội và bị kết án 4 năm tù liên bang vào tháng 2 năm 2026.

Hồ sơ của công tố viên nêu rõ, Sun đã báo cáo tóm tắt cho các quan chức cấp cao của Trung Quốc về công việc của mình tại Hoa Kỳ, trong đó có việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công và những người phản đối Đài Loan độc lập. Ông ta cũng bị cáo buộc theo dõi các hoạt động của nhà lãnh đạo Đài Loan trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào năm 2023.

Tòa án ra lệnh giao nộp hộ chiếu và giấy tờ thông hành

Theo truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, vào ngày 11 tháng 5 năm 2026, Wang đã xuất hiện chớp nhoáng tại tòa án liên bang Los Angeles. Bà ta mặc bộ vest màu xanh, dưới sự tháp tùng của bốn luật sư, tham gia phiên tòa thông qua một thông dịch viên tiếng Quan Thoại. Trong suốt quá trình, bà ta liên tục lau nước mắt và tỏ vẻ suy sụp.

Thẩm phán đã ra lệnh cho Wang nộp 25.000 USD tiền bảo lãnh, đồng thời giao nộp toàn bộ hộ chiếu cũng như giấy tờ thông hành. Các công tố viên cũng yêu cầu bà ta không được liên lạc với các quan chức chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2024, Wang cho biết bà ta đã chuyển từ Trung Quốc đến Nam California cách đây 30 năm, và cha mẹ bà đều là bác sĩ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/14/510225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/18/234321.html