Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 09-04-2026] Hai nữ học viên ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, bị kết án tù vào ngày 2 tháng 4 năm 2026 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Nguyệt Mai bị kết án 20 tháng tù cùng khoản tiền phạt 8.000 Nhân dân tệ. Bà Vu Hồng Chi bị kết án 16 tháng tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Trương hiện đang kháng cáo.

Bà Trương và bà Vu đều đã ngoài 70 tuổi. Hai bà bị bắt ngày 3 tháng 6 năm 2025 sau khi bị cảnh sát phát hiện dán các áp phích thông tin chân tướng về Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, họ bị đưa vào Trại tạm giam Phổ Đông.

Ngày 26 tháng 8 năm 2025, Đồn Công an Thị trấn Chúc Câu chuyển trường hợp hai học viên này tới Viện kiểm sát thành phố Bình Độ, cơ quan này truy tố họ vào ngày 26 tháng 9 năm 2025. Ngày 12 tháng 11 năm 2025, Tòa án thành phố Bình Độ mở phiên tòa xét xử hai nữ học viên và họ bị kết án vào ngày 2 tháng 4 năm 2026.

Bức hại trước đây nhằm vào bà Trương

Bà Trương trước đây là một giáo viên tiểu học, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa Đông năm 1996. Nhờ tu luyện, các căn bệnh của bà, bao gồm bệnh trầm cảm, viêm khí quản và bệnh gan đều nhanh chóng biến mất. Năm 2007, bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức.

Trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2017, bà cùng người nhà đã bị cảnh sát tống tiền gần 30.000 Nhân dân tệ. Nhiều tài sản của bà bị tịch thu phi pháp, trong đó tivi, đầu đĩa VCD và máy nghe nhạc. Khoản tiền thu trái phép từ bà Trương và các học viên Pháp Luân Công khác được cảnh sát dùng ăn nhậu và đi du lịch.

Khi bà Trương bị giam giữ, chồng bà phải chịu áp lực lớn đến mức ông triền miên mất ngủ và hút thuốc rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông. Ông lâm bệnh và qua đời vào tháng 4 năm 2012.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/9/508636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/15/233654.html