Học viên người Bỉ: Pháp Luân Đại Pháp mang đến hy vọng
Bài viết của phóng viên Minh Huệ Đường Dung
[MINH HUỆ 21-02-2026] Ông Wilfred Duchamps, học viên Pháp Luân Đại Pháp người Bỉ, bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ. Trải qua 20 năm tu luyện, ông Wilfred cho biết đức tin kiên định vào Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông vượt qua những thời điểm gian nan nhất trong đời, giúp ông bảo trì nội tâm an hòa và thanh tỉnh bất chấp những hỗn loạn trên thế giới.
Ông Wilfred bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006, và chia sẻ rằng cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân, là chìa khóa giúp ông vượt qua mọi khổ nạn trong đời, “Ngày tôi cầm cuốn sách lên chính là bước ngoặt”.
Lấy lại chính niệm trong những lúc khó khăn nhất
Nhiều thành viên trong gia đình ông Wilfred bị đau cánh tay. Nhiều năm trước, ông cũng bắt đầu trải nghiệm cơn đau dữ dội ở cánh tay trái, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và khả năng giảng dạy của ông. Là điều phối viên của một điểm luyện công địa phương, trách nhiệm của ông bao gồm việc giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Ông Wilfred đã nghi hoặc khi cánh tay ngày càng đau dữ dội.
Vì không thể nhấc nổi cánh tay khi giúp dựng hệ thống ánh sáng hậu trường cho một buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, trong lòng ông rất đỗi khó chịu. “Đó là thời điểm tồi tệ nhất trong đời tôi”, ông chia sẻ. Ông cho hay bản thân gần như suy sụp vì phải chịu đựng căng thẳng cả thể chất lẫn tinh thần, thậm chí trong mơ.
Ông không ngừng kiên định chính niệm: “Học Pháp”. Ông quyết tâm mở sách Chuyển Pháp Luân và tìm lại được sức mạnh nội tại của mình. “Tình trạng của tôi bắt đầu cải biến. Tôi nhận ra đây là khảo nghiệm và là cơ hội để đề cao trong tu luyện”.
Cơn đau của ông biến mất, và ông có thể tiếp tục những hoạt động ngày thường. Ông cảm thán: “Đệ tử chân thành cảm tạ Sư tôn đã khích lệ và dẫn dắt khi con dao động, và cho phép con tiếp tục bước trên con đường tu luyện”.
Nghĩ cho người khác
Ông Wilfred tham gia một sự kiện gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Bỉ để giảng chân tướng về cuộc bức hại
Ông Wilfred cho biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp ông cải thiện sức khỏe, mà còn thay đổi cả cuộc đời ông. Sau khi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông trở nên bao dung đối với gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng. “Khi tư tưởng của tôi không chiểu theo các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, tôi hướng nội tìm nguyên nhân”, ông cho hay. Kết quả là ông có mối quan hệ hài hòa với gia đình và đồng nghiệp.
Trong nhiều năm, ngoài việc chia sẻ với mọi người về trải nghiệm tích cực sau kh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Wilfred cũng phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Ông và gia đình đã tham gia các hoạt động giảng chân tướng thường xuyên tại Thủ đô Brussels và các thành phố khác. Một trong những hoạt động này diễn ra gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Bỉ—các học viên luyện công và giăng biểu ngữ, và yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại.
Kể từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại các học viên. Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Thượng viện Liên Bang Bỉ đã thông qua nghị quyết lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông Wilfred nhận định rằng điều này cho thấy ngày càng nhiều quốc gia đang bắt đầu xem xét các cáo buộc bức hại một cách nghiêm túc. Trích dẫn vô số các báo cáo chính thức và thông tin được tiết lộ trên phương tiện truyền thông, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy quan tâm hơn đến vấn đề nhân quyền này.
“Chúng tôi luôn bày tỏ nguyện vọng của mình bằng những phương thức ôn hòa. Tôi tin cuộc bức hại sẽ chấm dứt khi nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng”.
Nguyện ước trong năm mới
Tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới, ông Wilfred và gia đình (bao gồm vợ, con trai, con dâu, và con gái) tiếp tục chia sẻ sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và thông tin về các bài công pháp trên mạng xã hội. Họ cũng giới thiệu với cộng đồng địa phương trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp (www.FalunDafa.org). Ông phát biểu: “Ngày càng nhiều hàng xóm của chúng tôi học các bài công pháp, và cảm nhận được tác dụng thư giãn“.
“Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Pháp môn này chỉ dạy con người hướng thiện, hướng nội để đề cao tâm tính và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Nếu như ai ai cũng sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới sẽ trở nên hài hòa”.
Trước thềm Tết Cổ truyền, ông Wilfred bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý. “Gia đình chúng con may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp trong đời. Chúng con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ và dẫn dắt chúng con. Nguyện nhiều người hơn nữa sẽ hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nguyện thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn”.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/21/507073.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/22/233056.html




