Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Anh Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2025] Tại một số quốc gia, công tác quảng bá Shen Yun đã bước vào giai đoạn vô cùng then chốt. Hiện nay, các quảng cáo trên phương tiện truyền thông và các đội ngũ chuyên nghiệp đang đóng vai trò chủ đạo, bên cạnh đó việc quảng bá tại các trung tâm thương mại và phát tờ rơi cũng mang lại sự hỗ trợ đắc lực.

Theo thể ngộ của cá nhân tôi, sự tham gia của các đệ tử Đại Pháp vào hạng mục này nên tập trung vào việc gia trì trường chính niệm. Shen Yun không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp cao, mà còn là một quá trình cứu độ chúng sinh với sức mạnh chính diện phi thường thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật.

Trong các buổi biểu diễn đặc biệt như vậy, cũng diễn ra cuộc chiến chính tà kịch liệt tại các không gian khác, và sự tham gia cùng chính niệm mạnh mẽ của các đệ tử Đại Pháp sẽ có hiệu quả trong việc ức chế các nhân tố tà ác.

Gần đây, tôi nhận thấy tốc độ bán vé tại thành phố của chúng tôi không nhanh như mong đợi, dường như có điều gì đó chúng tôi cần phải đột phá. Tôi xin chia sẻ một số thể ngộ cá nhân với các đồng tu.

Quay trở lại căn bản của việc làm tốt ba việc

Từ trong Pháp, chúng ta hiểu rằng các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp phải làm tốt ba việc cần làm – học Pháp, giảng chân tướng và phát chính niệm. Do đó, khi gặp vấn đề trong khi quảng bá Shen Yun, chúng ta cũng nên hướng nội dựa trên ba phương diện này để tìm ra những thiếu sót của bản thân.

Học Pháp tốt

Từ Pháp chúng ta hiểu rằng cách duy nhất để duy trì trạng thái tu luyện tốt là thực sự học Pháp cho tốt và chỉ khi đó chúng ta mới có thể giữ vững trạng thái tu luyện tốt và ổn định, từ đó giúp chúng ta làm tốt hạng mục quảng bá Shen Yun.

Giảng chân tướng tốt

Việc tích cực tham gia quảng bá Shen Yun, dù là thông qua quảng cáo trên các kênh chính thống, phát tờ rơi, hay quảng bá tại các trung tâm thương mại, v.v., đều là hoạt động giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh. Chỉ cần chúng ta đặt tâm trong Pháp, thì dù tham gia dưới hình thức nào, chúng ta đều đang đóng vai trò tích cực trong hạng mục này.

Phát chính niệm

Shen Yun là hạng mục quan trọng nhất do Sư phụ trực tiếp dẫn dắt và nó tương ứng với cuộc đại chiến chính tà tại các không gian khác. Khi các đệ tử Đại Pháp giữ vững chính niệm mạnh mẽ, chúng ta sẽ thanh trừ hiệu quả sự can nhiễu của cựu thế lực, cũng như hắc thủ và lạn quỷ, đồng thời hình thành một môi trường chỉnh thể tốt cho việc quảng bá Shen Yun.

Tầm quan trọng của việc giữ tâm thuần tịnh trong khi làm việc

Gần đây, qua chia sẻ của các đồng tu, tôi nhận thấy một vấn đề phổ biến – đôi khi, chúng ta vô tình chú trọng vào việc “mình đã làm được bao nhiêu”, chẳng hạn như hôm nay đã gửi được bao nhiêu email, phát được bao nhiêu tờ rơi và bán được bao nhiêu vé, v.v.

Trên bề mặt, có vẻ như chúng ta đang có trách nhiệm với việc mình làm, nhưng nếu quá chú trọng vào các con số thống kê, chúng ta có thể nảy sinh tâm truy cầu hoặc tâm tranh đấu và những tâm thái bất thuần như vậy có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động quảng bá.

Sư phụ giảng:

“Thật sự có thể đề cao lên như thế, thì tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất.”
(“Nhận thức tiếp nữa”, Tinh Tấn Yếu Chỉ )

Mọi việc chúng ta làm nên dựa trên cơ điểm “cứu người” thay vì “hoàn thành nhiệm vụ” hay “truy cầu kết quả”. Nếu xuất phát điểm của chúng ta bị sai lệch, sẽ rất khó để đạt được kết quả tốt.

Trong bất cứ việc gì, chúng ta nên luôn nhắc nhở bản thân rằng mục đích của mình là trợ Sư cứu người. Một cái tâm thuần tịnh như vậy sẽ gia cường chính niệm của chúng ta, khiến chính niệm trở nên mạnh mẽ và thuần khiết hơn, và nỗ lực của chỉnh thể chúng ta cũng sẽ trở nên hiệu quả hơn.

Phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực

Chúng ta nhận thức đầy đủ về sự can nhiễu của cựu thế lực tại các không gian khác trong quá trình quảng bá Shen Yun. Trong tâm chúng ta phải hết sức minh bạch: Chúng ta phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực!

Nếu chúng ta không giữ vững chính niệm mạnh mẽ và vô tình cố gắng “điều chỉnh bản thân để đối phó với can nhiễu đó”, thì thực tế là chúng ta đã thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Điều này không có nghĩa là chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước sự can nhiễu, mà chúng ta phải xem đó là lời nhắc nhở để quy chính bản thân trong tu luyện theo yêu cầu của Sư phụ.

Sư phụ không thừa nhận cựu thế lực và chúng ta cũng không thừa nhận chúng. Lý do chúng ta hướng nội để quy chính những thiếu sót là để trợ Sư Chính Pháp và hoàn thành thệ ước cứu độ chúng sinh, chứ không phải vì có sự can nhiễu của cựu thế lực. Đây là sự khác biệt căn bản quyết định việc chúng ta đi theo con đường chính đạo do Sư phụ an bài hay con đường do cựu thế lực an bài.

Một khi chúng ta đặt tâm ngay chính trong Pháp, cựu thế lực sẽ không có cách nào can nhiễu chúng ta.

Lời kết

Quảng bá Shen Yun cũng là một bài khảo nghiệm lớn đối với trạng thái tu luyện của các học viên. Mức độ tận tâm và sự phối hợp chỉnh thể của các đệ tử Đại Pháp, cũng như trường chính niệm mạnh mẽ đến đâu, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của hạng mục quảng bá.

Chỉ cần chúng ta có thể học Pháp nhiều hơn và học cho tốt, chú trọng phát chính niệm, giữ tâm thuần tịnh và trợ Sư cứu người dựa trên cơ điểm Chính Pháp, công tác quảng bá Shen Yun của chúng ta chắc chắn sẽ thành công.

Sư phụ giảng:

“…Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực“

(“Sư đồ ân”,Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“…
Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”

(“Ân thầy trò”, Hồng Ngâm II)

Sư phụ luôn dõi theo các đệ tử Đại Pháp và gia trì chính niệm chính hành cho chúng ta. Do đó, khi gặp bất kỳ can nhiễu nào, chúng ta phải luôn giữ vững chính tín và chính niệm mạnh mẽ!

Trên đây chỉ là một số thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu có điểm nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/502814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/13/231684.html