Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh

[MINH HUỆ 11-12-2025] Vào ngày Nhân quyền quốc tế, ngày 10 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Điều hành các vấn đề về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ (CECC) đã công bố báo cáo thường niên, trong đó chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về cuộc bức hại đang tiếp diễn nhắm vào Pháp Luân Công và các chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia đối với các học viên bên ngoài Trung Quốc, bao gồm cả việc kích động đe dọa đánh bom nhằm can nhiễu các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

c0570dcc96e6063bfd3099d081080292.jpg

Chủ tịch CECC, Thượng nghị sỹ Dan Sullivan (bên trái) và Đồng Chủ tịch, Nghị sỹ Chris Smith (bên phải) lên án các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ vào ngày 10 tháng 12 năm 2025.

Chủ tịch CECC: Đặc vụ ĐCSTQ theo dõi và đe dọa người dân ngay trên đất Mỹ

Chủ tịch CECC, Thượng nghị sỹ Dan Sullivan cho biết: “Báo cáo năm nay phơi bày ĐCSTQ liên tục phá vỡ cam kết như thế nào — đối với chính người dân của họ và đối với cả thế giới.”

“Bắc Kinh ký kết các công ước nhân quyền, hứa hẹn trao quyền tự trị cho Hồng Kông và Tây Tạng, và cam kết tuân thủ quy tắc thương mại toàn cầu, nhưng sau đó lại bỏ tù những người bất đồng chính kiến, vận hành các nhà máy lao động cưỡng bức và các đội tàu đánh cá bất hợp pháp, thậm chí còn cử đặc vụ sang theo dõi và đe dọa người dân ngay trên đất Mỹ.”

“Báo cáo này không chỉ liệt kê những vi phạm đó, mà còn cung cấp cho Quốc hội, Chính phủ và các đồng minh của chúng ta một bản kế hoạch để bảo vệ các nạn nhân bị bạo hành, bảo vệ người lao động và chuỗi cung ứng của chúng ta — gồm cả ngành đánh bắt và chế biến hải sản — khỏi tình trạng lao động nô lệ, đồng thời đảm bảo rằng ĐCSTQ, chứ không phải các gia đình Mỹ, phải trả giá cho những lời hứa bị Bắc Kinh phá vỡ.”

Đồng Chủ tịch CECC: ĐCSTQ áp đặt chế độ bạo quyền lên các quốc gia khác trên thế giới

Đồng Chủ tịch CECC, Nghị sỹ Chris Smith, cho biết: “Đáng buồn thay, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND) dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản đã nhiều lần chứng tỏ rằng họ mưu cầu quyền bá chủ nhằm áp đặt chế độ bạo quyền lên các quốc gia khác trên thế giới nhắm vào chính công dân nước họ.”

“Trung Quốc không phải là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, bởi vì quốc gia này được điều hành bởi Đảng Cộng sản vì lợi ích của chính Đảng Cộng sản — một quốc gia độc đảng không tôn trọng những hiệp ước đã ký kết với tư cách là một quốc gia thành viên.”

“Vì vậy, CHND Trung Hoa không chỉ đơn thuần là một đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ và các quốc gia tự do trên thế giới, mà còn là một đối thủ mang tính hệ thống, luôn tìm cách xóa bỏ trật tự quốc tế ổn định mà Hoa Kỳ đã đóng vai trò là bên bảo đảm kể từ sau Thế chiến Thứ hai. Làm sao một quốc gia theo chủ nghĩa trọng thương có tính bóc lột, sử dụng lao động cưỡng bức, đánh cắp sở hữu trí tuệ và trợ cấp ồ ạt cho các doanh nghiệp nhà nước lại có thể là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hay bất kỳ trật tự dựa trên luật lệ nào? Câu trả lời là không thể, chừng nào Đảng Cộng sản này còn nắm giữ sự độc quyền về quyền lực.”

ĐCSTQ tham gia thu hoạch nội tạng sống phi pháp

Báo cáo nêu rõ: “Một hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng là nạn thu hoạch nội tạng người do nhà nước hậu thuẫn, một thực trạng được báo cáo rộng rãi thường xảy ra với các học viên Pháp Luân Công và gần đây hơn là ở người Duy Ngô Nhĩ.”

“Những lời chứng và bằng chứng được cung cấp cho Quốc hội bao gồm những cáo buộc đáng lo ngại rằng CHND Trung Hoa đã tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống và bất hợp pháp — vi phạm trắng trợn nhân quyền và y đức — bao gồm cả bức hại một số nhóm dân tộc, ngôn ngữ, hoặc tôn giáo thiểu số cụ thể đang bị giam giữ.”

Báo cáo khuyến nghị: “Quốc hội nên thông qua Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (Stop Forced Organ Harvesting Act, H.R. 1503) để mở rộng phạm vi của báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao về tình trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên toàn cầu, và trao các thẩm quyền cần thiết để ngăn chặn hoạt động ‘du lịch ghép tạng’.”

Báo cáo liệt kê các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại

Trong phần đề cập đến Pháp Luân Công, báo cáo viết: “Đảng Cộng sản và chính phủ Trung Quốc tiếp tục đầu tư nguồn lực và sự chú ý không nhỏ vào việc đàn áp và bức hại Pháp Luân Công mà họ dán nhãn là ‘tổ chức tà giáo’, một thuật ngữ mà Đảng này chuyên dùng xưa nay để chỉ các phong trào tôn giáo mới mà họ coi là mối đe dọa đối với sự thống trị của mình.”

“Chính quyền thường xuyên giam giữ, buộc tội, và truy tố các học viên Pháp Luân Công theo Điều 300 Luật Hình sự CHND Trung Hoa, một điều luật quy kết hành vi ‘lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật’ vào tội hình sự. Minh Huệ, một trang web gắn với Pháp Luân Công, đã đưa tin về hàng chục trường hợp học viên Pháp Luân Công tử vong do bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ cùng hàng trăm trường hợp học viên Pháp Luân Công bị chính quyền kết án vào năm 2024. Dưới đây là ví dụ về một số trường hợp bị giam giữ trong kỳ báo cáo năm nay:

• Tháng 2 năm 2025, Minh Huệ đưa tin rằng ông Tả Hồng Đào (左洪涛) ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời trong tù vào năm ngoái khi đang thụ án 13 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 7 năm 2024, các quan chức tại Nhà tù Bảo Định, Hà Bắc đã đưa ông Tả đến bệnh viện sau khi ông rơi vào tình trạng nguy kịch, rồi đưa ông trở lại nhà tù sau khi ông xuất viện. Tháng 8, ông Tả qua đời, Minh Huệ đưa tin rằng nhà tù đã ngăn cản gia đình ông xem thi thể và tự ý hỏa táng ông Tả khi chưa có sự đồng thuận của gia đình.

• Tháng 11 năm 2024, Minh Huệ đưa tin Tòa án Nhân dân quận Hải Châu thuộc thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã kết án bà Triệu Dĩnh (赵颖), một học viên Pháp Luân Công đã ngoài 80 tuổi, ba năm sáu tháng tù dù bà đã cao tuổi và đang có bệnh nan y, như ung thư bàng quang, bệnh tim và tiểu đường. Còn có thông tin rằng bà Triệu đang hấp hối trong nhà tù.”

Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ

“Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) tiếp tục triển khai các chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia trên nhiều phương diện nhắm vào cộng đồng Hoa kiều và những người chỉ trích ĐCSTQ, nhằm đe dọa các cá nhân và dập tắt những bất đồng chính kiến. Ủy ban ghi nhận việc sử dụng nhiều thủ đoạn, từ quấy nhiễu bằng lời nói và trên không gian mạng, đến chiến tranh pháp lý, cũng như đe dọa đánh đập, chẳng hạn như thông qua các ‘đồn công an’ ở nước ngoài dưới danh nghĩa ‘trạm dịch vụ’ cảnh sát ở nước ngoài.”

“Các trường hợp đàn áp xuyên quốc gia trong kỳ báo cáo năm nay có vụ treo thưởng 1 triệu đô la Hồng Kông (129.000 đô la Mỹ) để bắt sáu nhà hoạt động ở nước ngoài, hủy hộ chiếu của các nhà hoạt động trong danh sách treo thưởng, đe dọa người Duy Ngô Nhĩ đang tham dự hội nghị quốc tế, và quấy nhiễu các học viên Pháp Luân Công.”

“Các cơ quan liên bang Hoa Kỳ đã truy tố nhiều thủ phạm tham gia vào các chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia do CHND Trung Hoa chỉ đạo, bao gồm hai lãnh đạo nổi trội trong các nhóm ủng hộ dân chủ tại Mỹ, cùng 12 công dân Trung Quốc đứng sau một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào những người chỉ trích ĐCSTQ. Ba cá nhân này đã bị kết án vì hành vi làm đặc vụ bất hợp pháp cho CHND Trung Hoa.”

“CHND Trung Hoa tiếp tục gây ảnh hưởng độc hại ở nước ngoài khi tìm cách tiếp cận với các chính trị gia và chính phủ nước ngoài, can thiệp vào các tiến trình dân chủ ở nước ngoài và định hướng dư luận về ĐCSTQ và chính phủ CHND Trung Hoa. Một số ví dụ đáng chú ý là sử dụng các Phòng Kinh tế Thương mại Hồng Kông để tuyên truyền và quảng bá chính sách của ĐCSTQ; bí mật tiếp cận các nhân vật cấp cao trong chính phủ Vương quốc Anh, phát tán thông tin sai lệch về các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ trong các cử tri, và tác động đến chính trị Hoa Kỳ từ cấp bang trở xuống thông qua các trợ lý của giới chức.”

ĐCSTQ đe dọa đánh bom Shen Yun

“Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một đoàn múa cổ điển do các học viên Pháp Luân Công sáng lập, nổi tiếng với các tiết mục khắc họa ‘Trung Hoa trước thời cộng sản’, đã nhận hàng chục lời đe dọa đánh bom các buổi biểu diễn trên khắp Hoa Kỳ và thế giới. Những người ủng hộ Pháp Luân Công cho rằng những lời đe dọa này đến từ ĐCSTQ.

“Ngoài ra, vào tháng 11 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kết án một người tên là Trần Quân (Chen Jun) vì làm đặc vụ không đăng ký cho CHND Trung Hoa và hối lộ cho một viên chức Sở Thuế vụ với mưu đồ bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Mỹ.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/11/503520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/12/231676.html