Tuyên bố chung của 15 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc lên án các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ
Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 03-12-2025] Ngày 21 tháng 11 năm 2025, 15 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã đưa ra một tuyên bố với tiêu đề: “Tuyên bố chung về Tình hình Nhân quyền tại Trung Quốc.” Tuyên bố này cũng được đăng tải trên trang web của Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc.
Tuyên bố được đưa ra bởi 15 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, hôm 21 tháng 11 năm 2025.
Bản tuyên bố được ký bởi các quốc gia: Albania, Úc, Cộng hòa Séc, Estonia, Israel, Nhật Bản, Latvia, Litva, Bắc Macedonia, Palau, Paraguay, San Marino, Ukraine, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
Dưới đây là toàn văn tuyên bố:
“Chúng tôi, những bên ký tên dưới đây, cam kết thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền cũng như các quyền tự do cơ bản, cả trong và ngoài nước, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp ôn hòa, quyền lập hội, và tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Chúng tôi cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với các vi phạm nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Quốc.”
“Các báo cáo đáng tin cậy cho thấy việc sử dụng các biện pháp giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, giám sát hàng loạt phi pháp hoặc tùy tiện, và các hạn chế đối với tự do tôn giáo và văn hóa ở Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số—đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ, các nhóm thiểu số Hồi giáo, tín đồ Cơ đốc, người Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác—đã phải đối mặt với sự đàn áp có mục đích, bao gồm cả việc tách trẻ em khỏi gia đình và đưa vào các trường nội trú, tra tấn và phá hủy di sản văn hóa. Chúng tôi cũng bày tỏ mối quan ngại về việc tiếp tục xóa bỏ các quyền tự do dân sự và nền pháp trị đã tồn tại lâu dài ở Hồng Kông, cũng như việc phát lệnh bắt giữ và treo thưởng đối với các cá nhân ngoài biên giới Hồng Kông chỉ vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận.“
“Cả trên không gian mạng và trong đời thực, ĐCSTQ đã sử dụng các biện pháp kiểm duyệt và giám sát để kiểm soát thông tin, hạn chế thảo luận công khai và trừng phạt những người dám thách thức các luận điểm chính thống. Việc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia đối với các nhà báo, người bảo vệ nhân quyền và luật sư càng minh chứng cho bầu không khí sợ hãi, được tạo ra hòng bịt miệng những lời chỉ trích. Những hành vi này không chỉ làm xói mòn lòng tin mà còn hoàn toàn mâu thuẫn với các nguyên tắc cơ bản duy trì sự ổn định toàn cầu và tiến bộ của nhân loại.”
“Chúng tôi kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công chỉ vì họ thực hiện nhân quyền và quyền tự do cơ bản, vốn là nền tảng của sự quản trị hợp pháp và uy tín toàn cầu, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế.”
“Chúng tôi cũng kêu gọi các Quốc gia Thành viên hành động thông qua Liên Hợp Quốc, yêu cầu Trung Quốc giải quyết các vi phạm nhân quyền có căn cứ rõ ràng và thúc đẩy giải trình trách nhiệm một cách thực chất và hiệu quả.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/3/503250.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/4/231580.html



