Hoa Kỳ: Tám Thượng nghị sỹ đồng bảo trợ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Tĩnh Phi tại Washington, DC
[MINH HUỆ 22-11-2025] Ngày 7 tháng 11 năm 2025, Thượng nghị sỹ David McCormick của tiểu bang Pennsylvania đã tham gia đồng bảo trợ cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (S.817). Đến nay, đã có tám thượng nghị sỹ cùng đề xuất đạo luật này [tại Thượng viện Hoa Kỳ].
Ngày 3 tháng 3 năm 2025, Thượng nghị sỹ Ted Cruz đã đệ trình Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (S.817). Dự luật nêu rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang thực hiện hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, đồng thời quy định các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân, tổ chức tham gia vào tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Các Thượng nghị sỹ bảo trợ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (S.817) (từ trái sang phải và từ trên xuống dưới): Người đề xuất: Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Ted Cruz (Texas); các đồng bảo trợ: Thượng nghị sỹ Ron Johnson (Wisconsin), Rick Scott (Florida), Thom Tillis (North Carolina), Mike Rounds (South Dakota), Todd Young (Indiana), John Cornyn (Texas), và David McCormick (Pennsylvania).
Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (S.817) do Thượng nghị sỹ Ted Cruz đề xuất. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập:
https://www.congress.gov/119/bills/s817/BILLS-119s817is.xml
Phiên điều trần tại Thượng viện về cuộc bức hại tôn giáo của ĐCSTQ
Vào ngày 20 tháng 11 năm 2025, phiên điều trần với chủ đề “Cuộc chiến chống Tôn giáo của Trung Quốc: Mối đe dọa đối với Tự do Tôn giáo và tại sao điều này quan trọng đối với Hoa Kỳ” đã được tổ chức tại Tòa nhà Thượng viện Dirksen. Nhiều nhân chứng đã thuật lại việc ĐCSTQ đàn áp các nhóm tôn giáo thông qua các biện pháp cưỡng chế, đe dọa và đàn áp xuyên quốc gia.
Tại phiên điều trần, Đại sứ Sam Brownback, cựu Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế, cho biết ĐCSTQ sợ nhất Pháp Luân Công. Ông khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ cần phơi bày tội ác diệt chủng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Ông kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ cùng các quan chức cấp cao khác gặp gỡ các lãnh đạo của Pháp Luân Công và các tôn giáo đang bị ĐCSTQ bức hại. Ông cũng kêu gọi nước Mỹ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công, những người đang giúp hàng triệu người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.
Thượng nghị sỹ Dan Sullivan, chủ tọa phiên điều trần, cho biết các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn chỉ vì thiền định ôn hòa. Ông nói: “Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây bởi quyền có tín ngưỡng theo lương tâm của mỗi cá nhân không phải là đặc ân mà chính phủ có thể ban cho hay tước đoạt. Đó là quyền phổ quát của con người, là cốt yếu của nhân phẩm và sự hưng thịnh của nhân loại.“
“ĐCSTQ sợ sức mạnh của đức tin vì đó là nguồn gốc của các giá trị và uy quyền đạo đức mà nó không thể kiểm soát”.
Thượng nghị sỹ Dan Sullivan (ở giữa) chủ trì phiên điều trần có tiêu đề “Cuộc chiến chống Tôn giáo của Trung Quốc: Mối đe dọa đối với Tự do Tôn giáo và Tại sao điều này quan trọng đối với Hoa Kỳ”, ngày 20 tháng 11 năm 2025.
Đại sứ Brownback: ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công nhất
Đại sứ Sam Brownback phát biểu tại phiên điều trần Quốc hội về tự do tôn giáo ở Trung Quốc.
Tại phiên điều trần, cựu Đại sứ Sam Brownback phát biểu: “ĐCSTQ sợ họ [những người có tín ngưỡng] hơn cả tên lửa hạt nhân hay tàu sân bay của chúng ta”.
Đặc biệt đề cập đến Pháp Luân Công, ông cho biết: “Đây là nhóm mà ĐCSTQ sợ nhất bởi vì họ là những người bản địa mang đậm bản sắc nhất đối với người dân Trung Quốc. Từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, chỉ trong bảy năm đã có 90 triệu người theo tập, trước khi bị ĐCSTQ ngăn cấm”.
“Trung Quốc đang ở trong cuộc chiến chống lại tín ngưỡng. Đây là cuộc chiến nhằm kiểm soát người dân. Hàng năm, ĐCSTQ chi hàng tỷ đô la quốc nội để đàn áp, ngăn chặn, kiểm soát, lừa dối hoặc tiêu diệt tất cả các thực thể tôn giáo không theo sự lãnh đạo của ĐCSTQ. Tự do tôn giáo bị coi là mối đe dọa đến sự tồn vong của giới lãnh đạo Cộng sản”.
Ông cho biết ĐCSTQ đã phát minh và hoàn thiện các hệ thống giám sát, đồng thời cung cấp cho hơn 80 quốc gia độc tài để hỗ trợ việc đàn áp tự do tôn giáo.
Đại sứ Sam Brownback phát biểu tại phiên điều trần.
Ông Brownback chỉ ra rằng Hoa Kỳ cần thay đổi chiến lược về tự do tôn giáo. Ông cho rằng tự do tôn giáo mới chỉ được coi là nhân quyền chứ chưa phải là vấn đề cốt lõi. Trong cuộc xung đột với ĐCSTQ, tự do tôn giáo thuộc về lợi ích quốc gia và là vấn đề thiết yếu, cấp bách. Ông nhấn mạnh rằng chúng ta cần thay đổi tư duy và chuyển việc bức hại tôn giáo từ vấn đề nhân quyền sang vấn đề lợi ích quốc gia.
Ông khẳng định: “Trung Quốc đang khai chiến với tín ngưỡng. Chúng ta cần phải ủng hộ mạnh mẽ những người có đức tin đang bị áp bức này”.
Ông cho biết tự do tôn giáo là một giá trị [cốt lõi] của Hoa Kỳ. Chúng ta nên hối thúc Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio và Bộ trưởng Hegseth hội kiến các lãnh đạo lưu vong của những nhóm người đang bị ĐCSTQ bức hại, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người theo Đạo Cơ đốc, người Hồi giáo và các Phật tử.
Ông Brownback từng giữ chức Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 1 năm 2021, và là nhà ngoại giao chủ chốt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách bảo vệ tự do tôn giáo toàn cầu; ông cũng từng giữ chức Thống đốc tiểu bang Kansas từ năm 2011 đến năm 2018.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/22/502800.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/24/231434.html







