Canada: Các nhà lập pháp kêu gọi thông qua luật đối với hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Bài viết phóng viên Minh Huệ tại Canada
[MINH HUỆ 02-11-2025] Một số Nghị sỹ Quốc hội Canada cho biết chính phủ nên có biện pháp nhằm chấm dứt sự xâm nhập và can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở nước ngoài, và đẩy lùi hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Đảng này bằng luật hành pháp hiệu quả.
Nghị sỹ thúc đẩy luật trừng phạt thủ phạm đàn áp xuyên quốc gia
Gần đây, ông James Bezan, Nghị sỹ Quốc hội kiêm Bộ trưởng Quốc phòng thuộc đảng đối lập, đã đề xuất Dự luật C-219 nhằm sửa đổi cả Đạo luật Nhà đầu tư Đặc biệt và Đạo luật Magnitsky để đẩy mạnh cơ chế trừng phạt công dân nước ngoài vi phạm nhân quyền, đặc biệt là nhắm vào các quan chức và đặc vụ nước ngoài có hành vi đàn áp xuyên quốc gia ở Canada.
Ông James Bezan, Nghị sỹ Quốc hội kiêm Bộ trưởng Quốc phòng thuộc đảng đối lập, gần đây đã đề xuất Dự luật C-219 nhằm củng cố cơ chế trừng phạt công dân nước ngoài vi phạm nhân quyền ở Canada.
Ông Bezan cho biết Dự luật C-219 là một dự luật đặc biệt vì đây là lần đầu tiên một đạo luật ở Canada định nghĩa rõ ràng về “hành vi đàn áp xuyên quốc gia.” “Dự luật C-219 sẽ thực sự củng cố các luật trừng phạt ở Canada, bao gồm việc truy lùng những người có hành vi đàn áp xuyên quốc gia ở đây và đảm bảo rằng Canada không bị lợi dụng làm nơi trú ẩn an toàn cho các quan chức nước ngoài tham nhũng, vừa đàn áp nhân quyền vừa làm giàu cho bản thân ở Trung Quốc.”
Luật này sẽ cấm người thân trực hệ của những người bị trừng phạt với tư cách là công dân nước ngoài. Danh tính của tất cả những người trong danh sách trừng phạt sẽ được công bố, và dự luật kêu gọi Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) cung cấp cho Bộ trưởng những thông tin về việc xây dựng, quản lý, hoặc thực thi lệnh hoặc quy định đối với công dân nước ngoài.
Nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã đệ trình lên chính phủ Canada danh sách các quan chức ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại. Năm 2021, ông Bezan đã từng thay mặt Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đệ trình một danh sách gồm tên của 150 quan chức ĐCSTQ. Vào tháng 12 năm 2024, chính phủ Canada đã trừng phạt tám quan chức cấp cao của ĐCSTQ theo “Đạo luật Biện pháp Kinh tế Đặc biệt” vì những lý do như tham gia vào cuộc bức hại có hệ thống đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công.
Nghị sỹ Bezan cho biết Dự luật C-219 cũng phù hợp để trừng phạt những thủ phạm nhân quyền tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông hy vọng sẽ thiết lập các cơ chế “để đảm bảo chúng tôi tạo cơ hội cho người dân Canada và các cộng đồng người gốc ngoại quốc ra điều trần trước các ủy ban của quốc hội ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện, đồng thời đưa ra tên tuổi, kèm theo bằng chứng, của những cá nhân đáng bị trừng phạt theo Đạo luật Magnitsky hoặc Đạo luật Biện pháp Kinh tế Đặc biệt.”
Năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã đệ trình danh sách thủ phạm nhân quyền lên chính quyền của 45 quốc gia trên thế giới, kêu gọi cấm những người này nhập cảnh và đóng băng tài sản của họ. Ông Bezan cho biết ông hy vọng Dự luật C-219 sẽ được đổi thành Đạo luật Trừng phạt Magnitsky Toàn cầu. “Điều đó sẽ đảm bảo rằng những kẻ làm giàu cho bản thân thông qua hành vi bất hợp pháp, dù là vi phạm đối với người Duy Ngô Nhĩ hay các dân tộc thiểu số và tôn giáo khác ở Trung Quốc, gồm cả các tín đồ Cơ đốc giáo, đều phải chịu trách nhiệm. Và điều đó cũng áp dụng với các quốc gia khác, như Iran, Bắc Triều Tiên và Nga.”
Đàn áp xuyên quốc gia và can thiệp của nước ngoài là những vấn đề nghiêm trọng
Một số thượng nghị sỹ cho biết đàn áp xuyên quốc gia là một vấn đề nghiêm trọng và lâu dài ở Canada. Thượng nghị sỹ Leo Housakos, Lãnh đạo phe đối lập tại Thượng viện, cho biết: “Hiện nay, chúng ta phải hết sức cảnh giác rằng trên thế giới có một số thế lực đang đe dọa các công dân Canada, ngay tại Canada, từ xa.”
Lãnh đạo phe đối lập tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Leo Housakos, bày tỏ lo ngại về hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Ông kêu gọi chính phủ Canada bảo vệ lợi ích và quyền của công dân nước nhà.
Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Thượng nghị sỹ Housakos đã đề xuất Dự luật S-237 nhằm xác lập một hệ thống đăng ký đặc vụ nước ngoài để đối phó với sự can thiệp của nước ngoài. Một dự luật tương tự, C-70, do Chính phủ Liên bang đề xuất đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2024.
Trong những năm gần đây, theo nhiều cuộc điều tra quốc tế, gián điệp của ĐCSTQ đã tiến hành theo dõi, sách nhiễu và thậm chí tấn công thẳng vào những người bất đồng chính kiến ở nơi công cộng ở nước ngoài, trong đó có Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc. Ngày 2 tháng 10 năm nay, một học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã bị sách nhiễu bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc. Một người Trung Quốc vẫy cờ ĐCSTQ đã phá hỏng các bảng thông tin do các học viên Pháp Luân Công trưng bày, đồng thời chửi bới và đánh đập các học viên.
Ông Housakos nói: “Chúng ta có rất nhiều quốc gia phi dân chủ trên thế giới đang lợi dụng sự tự do và dân chủ của chúng ta, họ đang đến đây, theo dõi và đe dọa người dân Canada, tất nhiên bao gồm cả những người Canada gốc Hoa.”
“Bằng cách nào đó, chính quyền Bắc Kinh lại cho rằng cộng đồng người Hoa ở Canada là công dân của họ, là tài sản của họ — không phải vậy. Họ là người Canada đang sống ở đất nước này, làm việc ở đất nước này, phát triển, đóng góp cho đất nước này, và họ có các quyền của mình.”
Thượng nghị sỹ kêu gọi Thủ tướng và chính phủ các cấp gửi một tín hiệu rõ ràng để giải quyết dứt khoát vấn đề Mặt trận Thống nhất và gián điệp của ĐCSTQ. “Chúng tôi cũng đã thông qua một số đạo luật tốt trong nhiệm kỳ quốc hội trước để đối phó với sự can thiệp của nước ngoài. Bộ luật Hình sự cũng có nhiều điều khoản liên quan, vì vậy chúng ta có đầy đủ luật. Điều chúng ta hiện chưa có là ý chí chính trị”, Thượng nghị sỹ Housakos nói.
Ông Costas Menegakis, Nghị sỹ Đảng Bảo thủ, kêu gọi chính phủ Canada đối mặt với sự xâm nhập của thế lực nước ngoài và hành vi đàn áp xuyên quốc gia ở Canada.
Trong các cuộc bầu cử gần đây, Nghị sỹ Đảng Bảo thủ Costas Menegakis đã đến thăm các cử tri, gõ cửa hàng nghìn ngôi nhà và lắng nghe những lo ngại của người dân. Người dân trong cộng đồng người Hoa nói với ông rằng họ ngại lên tiếng vì sợ tiếng nói của mình sẽ khiến ĐCSTQ trả thù người thân ở quê nhà. Nghị sỹ Costas trả lời: “Điều này không nên tồn tại ở Canada, người dân không nên có nỗi sợ này.”
“Chính phủ Canada cần tập trung nhiều hơn vào việc đảm bảo chúng ta không bị nước ngoài can thiệp, mà chúng ta đã gặp tình trạng này rồi, ngay cả trong các cuộc bầu cử của Canada. Vì vậy, tôi nghĩ điều hết sức quan trọng là chúng ta phải triệt để trừ bỏ tình trạng đó và cho mọi người cơ hội được sống tự do ở đây.”
Ông Michael Chong, Nghị sỹ Đảng Bảo thủ, kêu gọi Chính phủ Liên bang đẩy nhanh hành động chống lại sự can thiệp của nước ngoài.
Ông Michael Chong, Nghị sỹ Đảng Bảo thủ, cũng kêu gọi Chính phủ Liên bang đẩy nhanh hành động chống lại hành vi đàn áp xuyên quốc gia. “Họ cần bổ nhiệm một ủy viên. Sau đó, họ cần triển khai hệ thống đăng ký và đưa vào hoạt động càng sớm càng tốt. Đây sẽ là một trong những công cụ chúng ta cần để chống lại một số hành vi can thiệp của nước ngoài mà chúng ta đã thấy ở Canada.”
Nghị sỹ Chong đã bị ĐCSTQ trừng phạt vì dẫn đầu một kiến nghị chỉ trích ĐCSTQ về các vụ vi phạm nhân quyền. Gia đình ông ở Hồng Kông đã bị đe dọa do ông đã lên tiếng.
Can nhiễu Shen Yun cho thấy rõ sự hoang tưởng của ĐCSTQ
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được các học viên Pháp Luân Công thành lập tại New York vào năm 2006. Sứ mệnh của đoàn múa đẳng cấp thế giới này là phục hưng văn hóa Thần truyền 5.000 năm của Trung Hoa và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Hiện Shen Yun có tám đoàn nghệ thuật lưu diễn khắp thế giới mỗi năm, với hàng trăm buổi biểu diễn và hàng nghìn khán giả tham dự.
Trong những năm gần đây, nỗ lực đàn áp Shen Yun của ĐCSTQ đã leo thang thành “chiến tranh không giới hạn.” Các thủ đoạn cụ thể nhắm vào Shen Yun bao gồm ngoại giao nước ngoài và áp lực từ Mặt trận Thống nhất, chiến tranh truyền thông và thông tin, chiến tranh pháp lý, và đe dọa và cưỡng ép. Năm ngoái, các địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn Shen Yun và nơi tập huấn của đoàn ở phía Bắc tiểu bang New York đã nhận được hàng chục lời đe dọa đánh bom và giết hại.
Tại Canada, ĐCSTQ cũng gửi những lời đe dọa đánh bom và xả súng đến các địa điểm mà Shen Yun dự kiến biểu diễn. Các Nghị sỹ Quốc hội đã lên án sự can thiệp của chế độ này vào nghệ thuật và văn hóa ở Canada.
Bà Melissa Lantsman, Phó Lãnh đạo Đảng Bảo thủ, lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh không giới hạn của ĐCSTQ nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.
Bà Melissa Lantsman, Phó Lãnh đạo Đảng Bảo thủ, đã lên án chiến dịch của ĐCSTQ nhắm vào Shen Yun: “Đe dọa đánh bom. Đó là chiến tranh pháp lý. Đó là bịt miệng. Đó là mọi loại công cụ của một chế độ độc tài cộng sản tàn bạo vươn cánh tay của nó ra khắp thế giới để bịt miệng những tiếng nói đang đứng lên vì tự do, vì dân chủ, vì pháp quyền, vì tất cả những gì đúng đắn.”
Đề cập đến các mối đe dọa của ĐCSTQ nhắm vào Shen Yun, Nghị sỹ Costas Menegakis nói: “[Đàn áp] là không được. … Shen Yun, tôi đã xem, đã trải nghiệm một buổi trình diễn đa văn hóa tuyệt đẹp với âm nhạc du dương, những nghệ sỹ múa tuyệt vời, với những con người khỏe khoắn. Không có lý do gì trên đời này khiến mọi người không được đến và thưởng thức buổi biểu diễn và thưởng thức nền văn hóa Trung Hoa tốt đẹp ấy.”
Ông Menegakis và vợ đã xem Shen Yun biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sony ở Toronto vào tháng 1 năm 2013, và họ rất thích Shen Yun. Ông cho rằng đây là sự thể hiện xuất sắc nhất của văn hóa truyền thống Trung Hoa và không thể trở thành mục tiêu đàn áp chính trị.
Nghị sỹ James Bezan nói: “Nghĩ mà xem, chính quyền Trung Quốc ở Bắc Kinh cho rằng đây là mối đe dọa đối với chính quyền của họ, với cách họ điều hành, chỉ vì họ có liên quan đến Pháp Luân Công. Điều đó cho thấy Tập Cận Bình và chính quyền của ông ta hoang tưởng đến mức nào.”
“Chúng ta cần đảm bảo rằng sự can thiệp của họ từ nước ngoài, hành vi đàn áp xuyên quốc gia của họ đối với công dân Trung Quốc, người Hồng Kông, và người Đài Loan, và các học viên Pháp Luân Công ngay tại Canada phải chấm dứt.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/2/502084.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/3/231168.html








