Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2025] Ngày 12 tháng 11 năm 2025, 10 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, bị kết án tù vì đức tin của họ. Các kháng cáo của họ đang chờ được giải quyết.

Bà Vương Hiểu Quần, 76 tuổi, bị kết án 5 năm tù và phạt 8.000 Nhân dân tệ

Bà Lý Đông Chi bị kết án 4 năm tù và phạt 6.000 Nhân dân tệ.

Ông Lý Vỹ Vân và bà Doãn Hồng, 54 tuổi, mỗi người bị kết án 3 năm 9 tháng tù và phạt 6.000 Nhân dân tệ.

Bà Lưu Tiên Cúc, 64 tuổi, và bà Diêu Châu, 53 tuổi, nhân viên Cục Thuế Quận Vũ Lăng, đều bị kết án 3,5 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Bà Dương Bích Quỳnh, 73 tuổi, bị kết án 3 năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Ông Dương Quế Minh bị kết án 2,5 năm tù với 3 năm quản chế và phạt 4.000 Nhân dân tệ.

Bà Vưu Sở Vân bị kết án 1 năm tù với 1,5 năm quản chế và phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Bà Đổng Minh Phương bị kết án 9 tháng tù với 1 năm quản chế và phạt 1.500 Nhân dân tệ.

10 học viên này nằm trong số hơn 30 người dân địa phương bị bắt giữ trong một cuộc truy quét của cảnh sát từ 5 đến 7 giờ sáng ngày 30 tháng 11 năm 2023. Nhà của họ cũng bị lục soát.

Sau đó, 6 trong số hơn 30 học viên bị đưa đến nhà tạm giữ. 2 người nhanh chóng được thả do huyết áp cao, và 4 người khác được thả sau 10 hoặc 15 ngày bị giam giữ. Những người còn lại, bao gồm 10 người hiện đã bị kết án, bị giam giữ tại một trại tẩy não nằm trong Trường Trung học Tân An.

Bà Lưu, bà Dương, bà Doãn, bà Diêu và bà Vương sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Bạch Hạc Sơn. Bà Vưu và bà Đổng được tại ngoại. Tình trạng giam giữ của bà Diêu, ông Lý và ông Dương hiện chưa rõ.

Sau đó, 10 học viên bị viện kiểm sát truy tố, và bị xét xử tại Tòa án Huyện Đào Nguyên vào ngày 12 tháng 11 năm 2025. Bà Vương, bà Diêu và bà Lưu đã bào chữa rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Ông Lý chia sẻ việc sức khỏe của ông đã được cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Các thẩm phán Kính Chí Hằng, Long Chí Quân và Trương Văn đã kết án họ vào cuối phiên tòa.

Bức hại trong quá khứ

Trước bản án mới nhất này, một số học viên đã bị nhắm mục tiêu nhiều lần vì đức tin trong 26 năm qua, trải qua hàng thập kỷ sau song sắt.

Bà Vương, một nhân viên nghỉ hưu của Phòng Thương mại thành phố Thường Đức, đã thụ 2 án lao động, tổng cộng 4 năm. Bà cũng bị kết án 7,5 năm tù vào ngày 18 tháng 5 năm 2006, 4 năm tù vào ngày 21 tháng 7 năm 2016 và 3,5 năm tù vào ngày 28 tháng 7 năm 2020, tất cả đều do Tòa án Quận Vũ Lăng tuyên án. Bà được trả tự do vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, nhưng chỉ 8 tháng sau lại bị bắt và bị kết án thêm 5 năm nữa. Tổng thời gian án lao động và án tù của bà lên tới 24 năm.

Bà Lưu bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 16 tháng 12 năm 2009. Sau đó bà bị Tòa án Thành phố Thường Đức kết án 10 năm tù vào ngày 4 tháng 11 năm 2010.

Bà Ân từng làm việc trong một ngân hàng, nhưng sau đó bị sa thải vì kiên định đức tin. Bà bị Tòa án Quận Võ Lăng kết án 8 năm tù vào ngày 18 tháng 5 năm 2006 và 4 năm tù vào ngày 21 tháng 7 năm 2016.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/29/503087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/4/231573.html