Người phụ nữ Phúc Kiến 64 tuổi bị cầm tù 4 năm, bị đình chỉ lương hưu sau khi được trả tự do
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-11-2025] Sau khi mãn hạn 4 năm tù vào tháng 7 năm 2024, bà Lâm Khuê Thần, 64 tuổi, đã bị đình chỉ lương hưu.
Ngày 12 tháng 7 năm 2020, bà Lâm (sinh tháng 3 năm 1961) bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà bị xét xử vào ngày 14 tháng 6 năm 2022, sau đó bị kết án 4 năm tù.
Kể từ khi được trả tự do vào tháng 7 năm 2024, bà Lâm, một nhân viên về hưu của Viện Canh tác thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh Phúc Kiến, đã không nhận được bất kỳ khoản lương hưu nào. Trung tâm An sinh Xã hội và chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã yêu cầu bà hoàn trả hơn 180.000 Nhân dân tệ tiền lương hưu mà bà nhận được trong thời gian 4 năm bị cầm tù.
Trung tâm an sinh xã hội cũng thông báo cho bà Lâm rằng bà không còn đủ điều kiện nhận khoản lương hưu gần 7.000 Nhân dân tệ mỗi tháng ngay cả sau khi bà đã trả hết “nợ lương hưu”, thay vào đó bà sẽ chỉ nhận được khoản trợ cấp tối thiểu hàng tháng là 2.100 Nhân dân tệ.
Bà Lâm đã phản hồi trung tâm an sinh xã hội bằng văn bản, nêu chi tiết những điểm phi pháp trong quyết định của cơ quan này, và bảo lưu quyền nộp đơn đề nghị xem xét hành chính nếu họ từ chối khôi phục lương hưu theo yêu cầu của bà.
Bức hại trong quá khứ
Vụ bắt giữ và án tù gần đây nhất của bà Lâm được nêu chi tiết trong các bài liên quan ở bên dưới. Phần này cung cấp thêm thông tin về trải nghiệm tích cực của bà đối với Pháp Luân Công và những bức hại trong quá khứ của bà.
Năm 1996, bà Lâm mắc căn bệnh không rõ nguyên nhân, ngày nào cũng bị đau dạ dày, đau đầu và buồn nôn. Đôi khi bà cảm thấy đau khắp người và rất khó ngủ. Đáng lo ngại hơn, thỉnh thoảng bà còn mắc chứng hoang tưởng, hưng cảm và lo âu. Bà luôn bồn chồn và muốn đánh người. Không bác sỹ nào có thể chẩn đoán ra bệnh của bà. Một bác sỹ tâm lý nghi ngờ bà Lâm có triệu chứng trầm cảm và rối loạn lưỡng cực, nhưng không thể thực sự khẳng định chẩn đoán này.
Trong 2 năm sau đó, khi các triệu chứng bệnh ngày càng trầm trọng, bà Lâm và gia đình phải sống cuộc sống đầy căng thẳng. Vận mệnh của họ đã thay đổi vào tháng 8 năm 1998, khi bà bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Chỉ trong khoảng 3 tháng, chứng mất ngủ và những cơn đau của bà đã biến mất. Các triệu chứng khác cũng dần biến mất. Tư duy của bà đã thay đổi và cuộc sống tươi sáng trở lại.
Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lâm vẫn kiên định đức tin, và trở thành mục tiêu của chính quyền. Tháng 7 năm 2000, bà bị bắt giữ vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công cùng những học viên khác ở nơi công cộng. Bà bị giam tại Đồn Công an Ôn Tuyền trong 4 ngày. Năm 2001, cảnh sát đã thẩm vấn bà Lâm tại nhà riêng và đe dọa sẽ khởi tố bà. Họ đến nhà bà nhiều lần, và yêu cầu bà điểm chỉ vào hồ sơ vụ án. Khi bà từ chối, họ đã ra lệnh cho chồng bà lấy dấu vân tay của bà. Đơn vị công tác của bà Lâm cũng bị chỉ thị thuê người giám sát bà, túc trực bên ngoài nhà và theo dõi khi bà đi ra ngoài.
Bài viết liên quan:
Tỉnh Phúc Kiến: Ba học viên bị kết án oan sai, kháng cáo bị bác bỏ
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/26/502917.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/1/231532.html


