Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2025]

Một phụ nữ 85 tuổi ở huyện Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt vào ngày 11 tháng 9 năm 2025 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà Đường Tố Lan tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi chứng kiến ​​bà khỏi nhiều bệnh tật, chồng bà, ba người con của bà và một người con rể cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, cả gia đình bà đều bị nhắm đến vì không từ bỏ đức tin của mình. Chồng, con trai và con rể của bà Đường đã qua đời vì cuộc bức hại. Cháu trai của bà, người không tu luyện Pháp Luân Công, lớn lên trong sợ hãi khi chứng kiến ​​cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình liên tục bị bắt giữ, sách nhiễu và giam giữ. Cậu bé qua đời vì rối loạn tâm thần nghiêm trọng khi mới 21 tuổi.

Sự bức hại đối với bà Đường

Bà Đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1999. Bà bị bắt, đưa trở lại Tứ Xuyên và bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Lân Thủy. Cảnh sát treo một tấm biển xúc phạm lên cổ bà và diễu phố để làm nhục bà.

Bà Đường lại bị bắt vào tháng 7 năm 2000 vì phát tờ rơi Pháp Luân Công. Bà bị tòa án huyện Lân Thủy kết án bốn năm tù và bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian thụ án tại nhà tù Dưỡng Mã Hà.

Khi hết hạn tù, cảnh sát không thả bà Đường mà đưa bà đến đồn công an thị trấn Định Bình. Tại đây, họ kể cho bà nghe về cái chết của con trai bà, nhưng không cho bà khóc. Sáng hôm sau, bà Đường bị chuyển đến trung tâm tẩy não thành phố Hoa Doanh. Một tháng sau khi được thả, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu, lục soát nhà bà và chụp ảnh bà trái với ý muốn.

Bà Đường bị bắt lần nữa vào ngày 25 tháng 7 năm 2014, khi bà đang tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà. Cảnh sát đã đột kích nhà bà và đưa bà đến trại giam thành phố Hoa Doanh. Bà bị kết án hai năm sáu tháng tù giam vào ngày 27 tháng 10 năm 2016.

Bà Đường bị bắt cùng con gái là bà Cao Tuyết Cầm và một học viên khác là bà Chung Đông Thăng vào ngày 8 tháng 7 năm 2025. Bà Đường và bà Chung được thả vào buổi tối, còn cô Cao được thả vào ngày hôm sau. Cảnh sát đã đột kích nhà cô Cao và tịch thu hàng chục sách Pháp Luân Công, một máy đọc sách điện tử và hai máy tính bị hỏng.

Bà Đường bị bắt lại vào ngày 11 tháng 9 năm 2025 và bị đưa đến trại tạm giam thành phố Hoa Doanh. Lệnh bắt giữ bà được phê chuẩn ngay sau đó. Cảnh sát cho biết họ đã theo dõi bà trong một thời gian dài trước khi bắt giữ.

Cuộc bức hại đối với gia đình bà

Chồng bà Đường, ông Tào Chí Vinh, bị bắt vào tháng 3 năm 2001 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị kết án ba năm tù và được thả ra khi đang cận kề cái chết. Do liên tục bị công an sách nhiễu, sức khỏe của ông ngày càng suy yếu theo thời gian. Ông qua đời vào năm 2012, hưởng thọ 79 tuổi.

Con trai cả của ông bà, ông Tào Bình, bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2001 và bị kết án bốn năm tù vào ngày 8 tháng 5 năm 2002. Ông bị tra tấn dã man tại nhà tù Đức Dương. Ông được thả vào ngày 28 tháng 6 năm 2003 và qua đời chín ngày sau đó, vào ngày 7 tháng 7. Ông hưởng dương 39 tuổi, để lại vợ và hai con, 11 tuổi và 14 tuổi.

Con trai thứ hai của bà Đường, ông Tào Kế Quang, bị bắt vào năm 2002 và bị kết án năm năm tù. Ông bị tra tấn dã man tại nhà tù Đức Dương. Em gái ông, cô Tào Tuyết Cầm, bị kết án ba năm tù tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tự vào tháng 8 năm 2002. Chồng của cô Tào, ông Trương Cát An, bị bắt vào tháng 1 năm 2002 và bị kết án hai năm tù lao động.

Ông Trương bị tiêm thuốc độc tại Trại Lao động Cưỡng bức Tây Sơn Bình và qua đời vào đầu năm 2008. Con trai của họ, anh Trương Phối, bị sách nhiễu khi còn học trung học và sau đó bị đuổi học. Khi cảnh sát cố gắng bắt giữ bà Đường vào năm 2006, anh đã cố gắng ngăn cản cảnh sát và bị đánh đập. Áp lực tinh thần của cuộc đàn áp đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của anh, và anh qua đời khi mới 21 tuổi.

Báo cáo liên quan:

Huyện Lân Thủy tỉnh Tứ Xuyên: Bảy cư dân bị kết án tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công

Một gia đình sáu người bị bức hại, hai người đã qua đời

Bảy học viên đối mặt với xét xử phi pháp tại thành phố Quảng An, Trung Quốc

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Entire Family Severely Persecuted Over a Decade; Former College Teacher Arrested Again

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/23/499758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/29/230025.html