Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 02-10-2025] Ngày 21 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Massachusetts đã tham gia lễ hội thu hoạch thường niên diễn ra tại khu đất công cộng Temple Town Common ở Temple, New Hampshire. Lễ hội có các tiết mục nhạc sống của các nhạc sĩ địa phương và Ban nhạc Temple Town, các gian hàng của thợ thủ công địa phương và của nhiều tổ chức trong thành phố, các chuyến xe kéo giải trí chất đầy rơm, các triển lãm động vật sống và trình diễn ép rượu táo.

Tại quầy Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã nói chuyện với du khách về những lợi ích của pháp môn cũng như về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ phát tờ rơi và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act). Nhiều du khách đã tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và cảm ơn các học viên vì những thông tin ý nghĩa.

6e4dc6f00178c9f1edd05a97709f3687.jpg

6ad7012741095c861d1b698f9fab5bbb.jpg

Quầy thông tin của các học viên tại Lễ hội Thu hoạch Temple

Bà Jane, chủ một quầy hàng bên cạnh, đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn từ các học viên, họ cũng cho bà biết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc vào năm 1999 ra sao và các học viên ở Trung Quốc thậm chí còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Sau khi biết cuộc bức hại vẫn tiếp diễn đến ngày nay và còn lan rộng ra các quốc gia khác, bà đã ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Khi nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, trên bàn, bà đã mở ra và nói: “Tôi rất quan tâm đến các vấn đề tâm linh và muốn mua cuốn sách này.” Bà đã mua cuốn sách và cũng lấy các tài liệu giảng chân tướng, và cho biết sẽ đưa chúng cho em trai bà. Một lúc sau, các học viên nhận thấy bà Jane đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân tại quầy hàng của mình.

Một người đàn ông đến quầy thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp đã biết được rằng ĐCSTQ đang lợi dụng hệ thống tư pháp và các cơ quan truyền thông ở phương Tây để công kích Pháp Luân Đại Pháp và Shen Yun. Nhiều quốc gia khác cũng đang chịu ảnh hưởng bởi sự xâm nhập của ĐCSTQ. Người đàn ông đã ký bản kiến nghị và nói: “Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây và cho tôi biết rằng những chuyện như thế này đang xảy ra.”

Một người phụ nữ dừng lại tại quầy thông tin và nghe về nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và việc ĐCSTQ đang lan truyền những lời dối trá về pháp môn nhằm phỉ báng và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp cả trong và ngoài Trung Quốc. Người phụ nữ đã ký bản kiến nghị và cho hay, mặc dù trước đây bà đã nghe nói về điều này, nhưng bà chưa bao giờ hiểu rõ tình hình thực sự. Bà nói: “Thật không dễ dàng gì để các bạn bước ra và thông tin cho mọi người về điều này,” và giơ ngón tay cái lên tán thưởng các học viên.

Một người đàn ông cùng con trai đến quầy Pháp Luân Đại Pháp đúng lúc các học viên chuẩn bị thu dọn và hỏi về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Một học viên xác nhận rằng hành vi cưỡng bức thu hoạch tạng sống vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Đại Pháp là mục tiêu chính. Ông ấy đã rất kinh hoàng. Người học viên nói: “Trong số chúng tôi ở đây, có ba người từng bị bắt và bỏ tù khi còn ở Trung Quốc. Họ đã bị tra tấn, và một người thậm chí còn bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Cuộc bức hại đã kéo dài 26 năm rồi.”

Người đàn ông đã ký tên ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và lấy một số tài liệu. Ông cảm ơn các học viên vì đã cung cấp thông tin và bày tỏ ông hy vọng các học viên có thể cho nhiều người Mỹ hơn nữa biết đến cuộc bức hại.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/2/500455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/5/230613.html