Một chút nhận thức về việc loại bỏ quan niệm biến dị hiện đại
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-09-2025] Gần đây trong nhà, đập vào mắt tôi toàn là iPad. Vợ và cháu gái, mỗi người ôm một chiếc, cả ngày lướt web và săn hàng giảm giá trên các nền tảng mua sắm như WeChat và TikTok. Hầu như ngày nào, tôi cũng phải nhận những kiện hàng mà người thân đặt mua về. Kỳ thực, từ lâu tôi đã cảm thấy mình có chấp trước vào iPad rồi. Nhà tôi bây giờ có đến năm, sáu chiếc máy tính bảng đủ loại kích cỡ—ngay cả cháu gái mới 3 tuổi cũng ôm một cái máy tính bảng to. Điều này khiến tôi cảnh giác.
Do tính chất công việc, tôi thích mày mò các thiết bị điện và khá say mê các sản phẩm điện tử, vì vậy chấp trước đối với đồ điện tử này cũng khá mạnh.
Chấp trước vào đồ điện tử đã thấm dần vào tôi từ thời thơ ấu. Tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống về vô tuyến điện. Từ khi hiểu chuyện, tôi thường xem cha mày mò sửa chữa các linh kiện điện tử. Ông lắp ráp từ tivi đen trắng cho đến tivi màu, mọi người thường tìm đến ông để sửa chữa đồ điện. Lớn lên trong môi trường đó, một cách tự nhiên tôi cũng bước vào ngành điện. Những ký hiệu điện mà người khác thấy khó hiểu thì tôi chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Bất cứ thứ gì, tôi mày mò một chút là làm được, từ đó dần hình thành chấp trước đối với kỹ năng đặc biệt.
Mỗi kỹ năng đặc biệt đều sẽ mang lại danh tiếng và lợi ích …, vì thế đây cũng là cái quan không dễ vượt qua đối với người có kỹ năng đặc biệt. Có người có thể buông bỏ tự ngã thì có thể nhanh chóng vượt qua, có người không buông bỏ được thì bị vướng mắc ở đó, không vượt qua được, thậm chí bệnh nghiệp quấn thân, về căn bản mà nói vẫn là vấn đề có thể chân tu, thực tu hay không. Nhìn bề mặt tuy mọi người đều đang tu, nhưng có thể bước vào hàng ngũ chân tu, thực tu hay không thì Thần nhìn được rõ nhất, cũng chỉ có bản thân tại các tầng thứ chân tu khác nhau mới có thể biết được có phải như vậy hay không.
Tôi rất đau lòng khi thấy những người đã tu hơn 20 năm mà vẫn không thể nhận thức ra được tu luyện là gì, vẫn hùa theo đám đông, chỉ học người mà không học Pháp. Trong khi loại bỏ quan niệm về kỹ năng đặc biệt này, tôi cũng có chút cảm thụ. Khi tôi nhận ra nó, mỗi lần phát chính niệm, tôi đều nhắm vào quan niệm biến dị hiện đại này, triệt để thanh trừ nghiệp lực tư tưởng, quan niệm, thói quen và mọi thứ do cựu thế lực đứng sau an bài ở phương diện này.
Hơn nữa, tôi phát hiện ra rằng rất nhiều quan niệm biến dị hiện đại đều có liên quan đến sắc, dục, ví dụ như quần ống bó, quần định hình tạo dáng v.v., quả đúng là “vạn ác dâm vi thủ” (trong vạn điều ác, dâm đứng đầu), xem ra việc phóng túng sắc, dục rất có thể là gốc rễ của quan niệm biến dị hiện đại. Vì vậy, khi phát chính niệm, tôi sẽ không bỏ qua nó, trực tiếp thanh lý ma sắc, ma dục, như thế mới có thể từ căn bản làm suy yếu quan niệm biến dị hiện đại, hơn nữa nó cũng phân tầng thứ, không phải một lần là có thể thanh lý kiền tịnh được, mà cần kiên trì bền bỉ phát chính niệm trong thời gian dài, với mật độ cao mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Tu luyện không thể nóng vội cầu thành quả, tâm sốt ruột cũng là điều chúng ta cần chú ý tu bỏ.
Cuộc sống hiện đại ở mọi phương diện đã không thể tách rời điện thoại di động, iPad cho đến tất cả các sản phẩm điện tử, đó đều là sản vật của quan niệm biến dị hiện đại, cũng có thể nói những thứ đó đều là những thứ ma biến rồi, tức là những thứ ma biến hoá ra để mê hoặc con người, đặc biệt là mê hoặc người tu luyện. Nhưng từ Pháp lý chúng ta cũng minh bạch được rằng, trong vũ trụ có lý tương sinh tương khắc, không có ma thì không tu thành Phật được.
Sư phụ giảng:
“Các chủng các dạng dục vọng. Nói ví như chấp trước vào máy tính hay iphone, có cảm tình, trong lịch sử chưa hề có những chuyện này, đúng không?” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)
Chính vì chúng ta sống trong thời đại “bảy mươi tình, sáu mươi dục” này, chúng ta mới có cơ duyên quay trở về nơi nguyên lai tiên thiên của mình, chính là xem chúng ta có thể trân quý hay không!
Trên đây chỉ là chút thể ngộ ở tầng thứ sở tại của bản thân, có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/496984.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/22/229932.html