Bulgaria: Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tỏa sáng tại phòng trưng bày cổ kính ở Sozopol
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria
[MINH HUỆ 27-09-2025] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đã được tổ chức ở thành phố Sozopol của Bulgaria từ ngày 10 – 20 tháng 9 năm 2025.
Phòng Trưng bày Nghệ thuật của Sozopol nằm trong “Ngôi trường cổ”, một di tích văn hóa của thành phố. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Bulgaria đã đặt phòng ở đây trong 10 ngày để tổ chức triển lãm. Ông Ivan Bachchevanov, người quản lý lâu năm của phòng trưng bày, đã đề nghị chính quyền thành phố cho các học viên được sử dụng miễn phí không gian này cho triển lãm nghệ thuật.
31 bức tranh được trưng bày trong triển lãm không chỉ thể hiện niềm vui và sự hòa ái của các học viên khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà còn thể hiện sức mạnh của họ khi kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức tại thành phố Sozopol, từ ngày 10 – 20 tháng 9 năm 2025.
Người quản lý phòng trưng bày ca ngợi Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn
Ông Ivan Bachchevanov là một nghệ sỹ và nhà điêu khắc nổi tiếng, những tác phẩm của ông được triển lãm trong các phòng trưng bày lớn nhất ở Bulgaria, cũng như các phòng trưng bày tư nhân và công cộng ở Úc, Anh, Bỉ, Đức, Nga và Hoa Kỳ. Năm 2013, ông được trao tặng danh hiệu Công dân Danh dự của Sozopol vì “những đóng góp đặc biệt trong việc thổi luồng sinh khí mới vào lịch sử, kết nối các thế hệ và biến các thành phố thành sân khấu của ký ức văn hóa.”
Ông Bachchevanov ca ngợi triển lãm bởi thông điệp cũng như các tác phẩm tuyệt đẹp. Dưới góc độ một chuyên gia nghệ thuật, ông đánh giá cao trình độ nghệ thuật của các họa sỹ, và chia sẻ rằng bức tranh “Học Pháp” để lại ấn tượng sâu sắc trong ông.
“Bức tranh này thể hiện ánh sáng một cách vô cùng điêu luyện, cân bằng hài hòa các chủ thể ở trung tâm một cách hoàn hảo – người phụ nữ đang học các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp và đứa trẻ nằm trong lòng cô với nét mặt an nhiên, được ánh sáng chiếu rọi,” ông nhận xét. Ông tiếp tục khen ngợi: “Vai trò của bông sen cũng được khắc họa với sự khéo léo đầy sáng tạo, làm tăng thêm độ sáng và mang ý nghĩa biểu tượng cho toàn tác phẩm.”
Ông ủng hộ sứ mệnh của triển lãm nhằm phơi bày những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, và cho biết các tác phẩm nghệ thuật đồng điệu với mục tiêu của cuộc đời ông là lan tỏa sự thiện lương trên thế giới.
Ông Ivan Bachchevanov, người quản lý chính của Phòng Trưng bày Nghệ thuật ở Sozopol
Du khách và người dân minh bạch chân tướng qua triển lãm
Trong 10 ngày triển lãm ở Sozopol, du khách và người dân địa phương đã đến phòng trưng bày để tìm hiểu về ý nghĩa và nội hàm của từng chủ đề được thể hiện trong các tác phẩm. Thông qua triển lãm, nhiều người đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hiểu rõ hơn sứ mệnh của triển lãm đối với nhân loại.
Khách tham quan Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn
Triển lãm cũng chào đón những khách tham dự hội nghị quốc gia về du lịch bền vững. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phát tặng tờ rơi và giới thiệu cho họ về ý tưởng của Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu ý tưởng của Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn cho khách tham dự hội nghị.
Hai chị em người Nga khâm phục sự kiên định của các học viên
Hai chị em đến từ Moscow là những vị khách đầu tiên đến tham quan triển lãm. Khi xem tranh, một trong hai chị em cho biết, nhiều năm trước, cô sống gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Moscow và đã thấy các áp phích của Pháp Luân Đại Pháp trước đại sứ quán, cũng như cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên người Nga mỗi ngày, họ đả tọa và luyện công ở đó suốt ngày đêm, bất kể xuân hạ thu đông. Cô nói rằng qua đó cô đã biết đến môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Người phụ nữ còn lại cho hay cô đã từng đến Trung Quốc, và hiểu về chính quyền toàn trị của Trung Quốc.
Sozopol là một trong những thành phố cổ nhất Bulgaria, nằm dọc bờ biển Đen, và từng có tên gọi là Apollonia, một thuộc địa của Hy Lạp. Sozopol thu hút nhiều du khách vào mùa hè với nhiều di sản văn hóa và lịch sử, những kiến trúc từ thế kỷ 18 và 19 được bảo tồn và các lễ hội nghệ thuật Apollonia hàng năm.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/27/500050.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/30/230043.html