Medellín, Colombia: Các nhà lập pháp ca ngợi Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Colombia
[MINH HUỆ 07-09-2025] Vào tháng 8 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Medellín, Colombia, đã tổ chức hai cuộc Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn. Triển lãm đầu tiên được tổ chức tại Hội đồng Thành phố Medellín từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8. Triển lãm thứ hai được tổ chức từ ngày 18 đến 29 tháng 8 tại trụ sở của Hội đồng Lập pháp Antioquia.
Các học viên đã có cơ hội phát biểu tại các phiên họp toàn thể của cả hai cơ quan này để giới thiệu tới toàn bộ các ủy viên hội đồng và các đại biểu lập pháp về lịch sử của cuộc triển lãm, Pháp Luân Đại Pháp cùng các nguyên lý và lợi ích của pháp môn, đồng thời phơi bày chân tướng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên ở Trung Quốc từ năm 1999, cũng như các nghị quyết đã được thông qua trên khắp thế giới nhằm phơi bày và chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác.
Ảnh chụp màn hình bài phát biểu của các học viên tại Hội đồng Thành phố Medellín, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Hội đồng vào ngày 28 tháng 7 năm 2025
Ảnh chụp màn hình bài phát biểu của các học viên tại Hội đồng Lập pháp Antioquia, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Hội đồng vào ngày 14 tháng 8 năm 2025
Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn tại Hội đồng Thành phố Medellín và Hội đồng Lập pháp Antioquia
Các ủy viên hội đồng thành phố và các đại biểu hội đồng lập pháp đã phát biểu ủng hộ các sự kiện của học viên và lên án hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ. Một số người cho biết họ vô cùng xúc động trước các tác phẩm nghệ thuật và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các nghệ sỹ là học viên đã sáng tác những bức tranh này.
Ủy viên Hội đồng Thành phố Medellín: Đây là một triển lãm tuyệt đẹp
Ủy viên Hội đồng Luis Guillermo Vélez Álvarez là một trong những người ủng hộ triển lãm nghệ thuật sớm nhất và đã giúp đưa Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đến Hội đồng Thành phố Medellín.
Ủy viên Hội đồng Thành phố Medellín, ông Luis Guillermo Vélez Álvarez
Khi biết đến triển lãm, vị ủy viên hội đồng này cho biết: “Đây là một triển lãm tuyệt đẹp và nên được trưng bày tại Hội đồng”. Sau đó, ông đã trực tiếp làm việc với các quan chức khác để thu xếp việc tổ chức triển lãm.
Ông cũng yêu cầu để các học viên được phát biểu trong phiên họp toàn thể ngày 28 tháng 7 của hội đồng lập pháp cấp bang, và giúp các học viên đăng ký làm diễn giả.
Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Antioquia bày tỏ sẽ sát cánh cùng Pháp Luân Đại Pháp
Bà Verónica Arango García, Chủ tịch kiêm Đại biểu Hội đồng Lập pháp Antioquia, đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với “chủ nghĩa hiện thực sâu sắc” của những bức tranh trong triển lãm.
Bà Verónica Arango García, Chủ tịch kiêm Đại biểu Hội đồng Lập pháp Antioquia
“[Những bức tranh] vừa toát lên sự bình yên và vẻ đẹp nội tại của pháp môn này, vừa thể hiện sự đau khổ và tàn ác mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu đựng. Do đó, đã đến lúc người dân Colombia cần mở rộng tầm mắt và nhận ra những nỗi kinh hoàng đã gây ra đối với nhóm người này”, bà nói.
“Với tư cách là một đại biểu, tôi xin bày tỏ sự gắn kết chân thành của mình với cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi phản đối mạnh mẽ những hành vi kinh hoàng mang tính khủng bố đối với mọi thành viên của cộng đồng này.”
Chủ tịch Hội đồng Thành phố Medellín: Triển lãm “có ý nghĩa vô cùng quan trọng”
Ông Sebastián López Valencia là Chủ tịch kiêm Ủy viên Hội đồng Thành phố Medellín. Sau khi xem triển lãm, ông nói: “Triển lãm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Hội đồng Thành phố Medellín vì đã nhiều năm rồi, chúng tôi không có các cuộc triển lãm nghệ thuật tại hội đồng, và chủ đề này còn quá xa lạ với người dân Colombia.”
Ông Sebastián López Valencia, Chủ tịch kiêm Ủy viên Hội đồng Thành phố Medellín
Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của triển lãm trong việc thông tin cho người dân Colombia về một vấn đề nhân quyền quan trọng — cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Chúng ta đang quá chú tâm vào các vấn đề của riêng mình. [Triển lãm] cũng giúp chúng ta mở rộng tầm mắt ra thế giới, rằng không chỉ chúng ta đang phải trải qua những khó khăn to lớn, mà còn nhiều nơi khác trên thế giới, và điều quan trọng là vấn đề này cần được lắng nghe và phân tích để có thể hành động. Tôi tin rằng không ai trên thế giới nên bị bức hại vì tín ngưỡng, niềm tin, hay quan điểm chính trị của họ”, ông López Valencia nói.
Đại biểu Hội đồng Lập pháp Antioquia: Triển lãm là một hồi chuông cảnh tỉnh nhân loại
Đại biểu Hội đồng Lập pháp Antioquia, ông Camilo Andrés Calle Ochoa, cho biết triển lãm là một “hồi chuông cảnh tỉnh nhân loại” về thảm kịch hiện đang diễn ra ở Trung Quốc.
Đại biểu Hội đồng Lập pháp Bang Antioquia, ông Camilo Andrés Calle Ochoa
Ông lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như việc bóc lột người dân Trung Quốc nói chung, và ca ngợi tính nghệ thuật của triển lãm. Ông nói rằng Trung Quốc là: “Một quốc gia có vẻ là hình mẫu về năng suất, khả năng cạnh tranh và công nghệ”, nhưng trên thực tế, đã bị “tàn phá từ bên trong bởi hàng thập kỷ vi phạm nhân quyền có hệ thống.
“Những bức tranh này, bức nào cũng thật tuyệt vời và rất công phu, truyền tải những thông điệp mạnh mẽ mà không chỉ tất cả người dân Antioquia, mà tất cả người dân Colombia, và tất cả người dân Nam Mỹ đều nên ghi nhớ. Bảo vệ nhân quyền — vốn là thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, hiểu rằng mỗi chúng ta là một sinh mệnh duy nhất, không thể thay thế, rằng chúng ta có các quyền và những quyền đó phải được thực thi và bảo vệ bởi các quốc gia mà chúng ta chọn để đại diện cho mình, là điều trọng yếu. Hy vọng rằng, lời kêu gọi nhân loại này từ Hội đồng Lập pháp Antioquia đây sẽ chạm đến mọi trái tim, bởi vì hôm nay là người Trung Quốc, ngày mai có thể là chúng ta”, ông Calle Ochoa nói.
“Vì vậy, chúng ta đừng mất cảnh giác hay trở nên vô cảm, bởi đó là trạng thái dễ dung dưỡng cho bạo lực, chủ nghĩa bè phái, và sự coi thường thường trực đối với sinh mệnh và con người”, ông nói thêm.
Đại biểu Hội đồng Lập pháp Antioquia: “Tất cả chúng ta đều có quyền thực hành tín ngưỡng của mình.”
Đại biểu Walter Adier Arias Tobón đã bày tỏ sự ủng hộ quyền tự do thực hành tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng cuộc bức hại không nên tiếp diễn.
Đại biểu Hội đồng Lập pháp Bang Antioquia, ông Walter Adier Arias Tobón
“Mỗi chúng ta dù tin vào điều gì, thì đều đáng được tôn trọng và phải được nhìn nhận là con người. Tất cả chúng ta đều có phẩm giá cao quý là con của Chúa, tất cả chúng ta đều có quyền tự do tín ngưỡng và quyền thực hành tín ngưỡng của mình”, ông nói. “Trong triển lãm nghệ thuật tôi vừa xem ở đây, cuối cùng, tôi đã thấy những người muốn được tự do hành động, tự do bày tỏ tín ngưỡng, nhưng lại bị kìm kẹp, bị hạn chế bởi một chế độ chỉ muốn bức hại và dập tắt [tín ngưỡng của họ].”
Ông cũng bàng hoàng khi biết trong thời đại ngày nay lại có thể tồn tại cuộc bức hại tàn bạo đến vậy. Ông nói: “Thật đáng hổ thẹn khi ngay cả trong thế kỷ 21, chúng ta vẫn đang phải trải qua những thực tế này. Điều này không nên tiếp tục xảy ra.”
Đại biểu Hội đồng Lập pháp Antioquia: Trung Quốc cần tôn trọng nhân quyền
Ông Manuel María García Lozano, một đại biểu của Hội đồng Lập pháp, đã cảm ơn các học viên đã đưa Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đến Hội đồng để ông có dịp tìm hiểu về tình hình ở Trung Quốc.
Ông Manuel María García Lozano, Đại biểu Hội đồng Lập pháp Bang Antioquia
“Hôm nay, trong bài trình bày này, Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nhận thức, và đứng lên với họ, kêu gọi tôn trọng nhân quyền trước những sự việc nghiêm trọng đang diễn ra tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chúng tôi hy vọng rằng nhân quyền sẽ được tôn trọng và phẩm giá của con người — dù là đàn ông, phụ nữ, trẻ em, hay thanh thiếu niên — trên toàn thế giới, không chỉ ở Trung Quốc, mà là ở tất cả các quốc gia, đều được những người nắm giữ trách nhiệm đối với vận mệnh của đất nước họ ưu tiên hàng đầu”, ông nói.
“Có những bức tranh chắc chắn khiến bạn phải suy ngẫm về những gì đang xảy ra trên thế giới, về bạo lực đang diễn ra, và tất cả những hành động làm tổn thương và xúc phạm phẩm giá con người. Thật không thể tưởng tượng được rằng điều này vẫn đang xảy ra vào thời đại này, trong thế kỷ 21. Quá đủ rồi!” ông García Lozano nói.
Ủy viên Hội đồng Medellín trân trọng thông điệp của triển lãm: Hy vọng giữa nghịch cảnh
Ủy viên Hội đồng Medellín, ông Juan Carlos de la Cuesta, chúc mừng các học viên về chất lượng của các tác phẩm trong triển lãm. Ông nói: “Thực sự, chúng tôi rất vinh dự khi có được những tác phẩm tuyệt đẹp thể hiện, truyền tải thông điệp về hiện tại và quá khứ của xã hội này xuất sắc đến vậy. Nhiều tác phẩm nghệ thuật trong đó cho thấy chủ nghĩa cộng sản đã ảnh hưởng đến rất nhiều phương diện, từ phẩm giá con người đến chính hành vi của chúng ta trong xã hội.”
Ủy viên Hội đồng Thành phố Medellín, ông Juan Carlos de la Cuesta
Ông cũng đánh giá cao chủ đề toát lên trong nhiều tác phẩm, nơi đức tin vào Thần Phật của các học viên Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho họ sức mạnh và sự an ủi khi đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo.
“Một số [bức tranh] thực sự thu hút sự chú ý của tôi. Bức này, như tôi đã đề cập với bạn, là bức thể hiện một [học viên] vô gia cư trên đường phố được một thiên thần đang bảo hộ […] và chơi đàn violin cho nghe, nó mang đến một thông điệp hy vọng và mang lại cho họ sự bình yên giữa nghịch cảnh”, ông nói. “Tôi thực sự rất thích và xin chúc mừng các bạn về những tác phẩm nghệ thuật này.”
Ủy viên Hội đồng Medellín: Thấy được sự đồng điệu trong cách biểu đạt về Thần
Ủy viên Hội đồng Farley Jhaír Macías Betancur cho biết ông ngưỡng mộ lòng can đảm và sự hy sinh của các học viên khi kiên định với đức tin của mình dù phải đối mặt với cuộc bức hại quá đỗi tàn khốc này.
Ủy viên Hội đồng Thành phố Medellín, ông Farley Jhaír Macías Betancur, trước bức tranh “Vị trí”
Ông nói: “[Những học viên này] có niềm tin mạnh mẽ hơn vào tín ngưỡng của mình, vì vậy họ càng trân quý nó hơn, vì họ biết rằng họ đang dâng hiến chính sinh mệnh của mình.”
Vị ủy viên hội đồng đặc biệt ấn tượng với bức tranh có tựa đề “Vị trí” của họa sỹ Trương Côn Lôn, trong đó thể hiện cách lý giải của người nghệ sỹ về việc Thần sẽ ban thưởng cho những người giữ vững sự thiện lương và trừng phạt những kẻ làm điều ác. Ông Macías Betancur nói rằng ông đã thấy cuộc bức hại của ĐCSTQ được thể hiện trong một “cảnh tượng gần giống như địa ngục của Dante”, nơi những kẻ bức hại trong xã hội cuối cùng sẽ phải gặp báo ứng của Thần.
Ông nhận thấy các vị Thần đứng về phía các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ phản đối cuộc bức hại. “Vì vậy, ở đây chúng ta cũng thấy ở Pháp Luân Đại Pháp năng lực tìm thấy hy vọng. Những nỗi đau này đều có một phần thưởng. Phần thưởng đó là gì? Là Thần. Thế nào mà khi ngắm bức tranh này, tôi bỗng nhận ra điều đó và còn nhiều hơn thế nữa”, ông nói. “Tôi thực sự thích sự tương phản của màu sắc. Nó giúp bạn thể hiện cảm xúc và tình cảm.
“Triển lãm rất đẹp bởi nó giúp chúng ta tìm hiểu về một điều mà chúng tôi chắc chắn không có cơ hội gặp được, chúng tôi thật may mắn khi được thưởng lãm và chia sẻ với tất cả những người dân có dịp ghé thăm quận”, ông nói thêm.
Ủy viên Hội đồng Medellín: Triển lãm này có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa và làm phong phú thêm cho chúng ta
Sau khi xem các bức tranh, Ủy viên Hội đồng Alejandro De Bedout Arango đã lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Trẻ em và thanh niên đang bị ngược đãi và tra tấn chỉ vì có hệ tư tưởng và tín ngưỡng khác với chủ nghĩa cộng sản ở đất nước họ. Tại Colombia, chúng ta phải làm sao để đảm bảo rằng sẽ không xảy ra tình huống tương tự, dù là về tôn giáo, chính trị, hay bất kỳ lĩnh vực nào khác.”
Ông Alejandro De Bedout Arango, Ủy viên Hội đồng Thành phố Medellín
Ông cũng cho biết ông rất vui vì triển lãm có thể đến với Medellín, và vì ông được biết những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đang phải gánh chịu: “Điều cần thiết là chúng ta phải ghi nhận ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa của triển lãm nghệ thuật này, để làm phong phú thêm kiến thức của chúng ta về những gì đang xảy ra trên thế giới mà chúng ta chưa biết, và vì thông điệp mà triển lãm muốn truyền tải tới khách tham quan Hội đồng quận Medellín qua mỗi bức tranh.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/7/499204.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/8/229738.html