Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 22-09-2025] Từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania đã tổ chức các sự kiện thông tin ở thủ đô Bucharest, dọc bờ biển, vùng núi và ở Transylvania.

Tại Bucharest, họ tổ chức một sự kiện gần Trường Trung học Gheorge Șincai vào ngày 16 tháng 8 và tại Quảng trường Charles De Gaulle vào ngày 30 tháng 8. Ngày 24 tháng 8, họ có mặt ở ven biển Constanța, ngày 5 – 6 tháng 9 tại Deva ở Transylvania, ngày 6 – 7 tháng 9 ở Hunedoara, và ngày 13 tháng 9 ở khu vực miền núi Sinaia.

Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, phát tài liệu thông tin, và phổ biến cho mọi người về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nói cho mọi người biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây áp lực buộc các học viên từ bỏ nguyên lý này. Các học viên cũng giải đáp các thắc mắc và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị gửi tới các quốc gia G7+7 [Ghi chú của biên tập viên: G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ; +7 bao gồm thêm Argentina, Úc, Ấn Độ, Israel, Mexico, Hàn Quốc và Đài Loan] để chấm dứt cuộc bức hại.

4171b5835e3807a5d1e881f4d01f3d8f.jpg

c047bcf3203c7d8d7d882544d411f22a.jpg

8d60d0b66567c19f655efc150a738bcc.jpg

Sự kiện của các học viên gần khách sạn Perla ở Constanța, ngày 24 tháng 8

c29e25fd45bd134e5d1ffd9d51075458.jpg

Một nhóm thanh niên học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Charles de Gaulle, lối vào Công viên Vua Michael I, Bucharest, hôm 30 tháng 8.

e076f606a2469cd6464c0fcb1f5187d1.jpg

6a3dde833463cf4ed4aadcf3b68e891a.jpg

b0caa25988c7ee7f68e69278fe311ea1.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong một sự kiện ở Deva, ngày 5 và 6 tháng 9.

6226b69342451b6be4c3492162dbc084.jpg

Sự kiện của các học viên tại Hunedoara, ngày 6 và 7 tháng 9.

f52bcb4bce37f9c647982ccf8d90018d.jpg

45d01afde87b525e3052f06898210cd1.jpg

7da789f015945c33953b78d5571632ba.jpg

abad1b6bbaed6e10c1d9c1259e56ff85.jpg

bd0c572ce57d1c2e968238558cfc4283.jpg

Sự kiện ở Sinaia hôm 13 tháng 9

Giáo sư: Pháp Luân Đại Pháp mở ra nhiều cơ hội

Tại Hunedoara và Deva, nhiều người đã nói chuyện với các học viên và muốn tìm hiểu về lợi ích, nguyên lý và các bài công pháp của môn tu luyện. Một trong số đó là bà Carmen Greblă, giáo sư ở Hunedoara, người thường giúp quảng bá các sự kiện văn hóa trong thành phố. Bà có một trang Facebook nổi tiếng ở Hunedoara, nơi bà đăng bài về các sự kiện thông tin và giáo dục. Bà đã giúp các học viên chọn một địa điểm phù hợp — Khu đi bộ Corvin — và hỗ trợ họ trong suốt sự kiện.

d2bf889679a81d1d24d5c082270304b4.jpg

Bà Carmen Greblă kêu gọi mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Greblă giải thích lý do tại sao bà giúp quảng bá sự kiện của các học viên: “Các bài tập mang lại sự bình yên và tĩnh lặng cho trường năng lượng của chúng ta. Bạn sẽ thoát khỏi căng thẳng, cảm thấy được giải thoát, và theo đó tâm trí và cơ thể bạn được cải thiện. Mọi người bắt đầu biết đề cao sự chân thành, có khả năng đồng cảm, thiện lương, kiểm soát được căng thẳng, và giữ bình tĩnh trong những tình huống khó khăn. Việc áp dụng ba giá trị này sẽ mang lại một đời sống nội tâm bình yên hơn, các mối quan hệ xã hội được dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng, một cộng đồng hòa ái, kiềm chế được sự bốc đồng và cáu kỉnh, trở nên biết quan tâm hơn đến nhu cầu của người khác.“

“Nếu tôi muốn một cuộc sống lành mạnh, nếu tôi muốn sự tĩnh lặng và bình yên để sống cuộc đời của mình trên Trái Đất này với chỉ toàn niềm vui, tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp thu những giá trị này. Và, đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp đã mở ra những cơ hội này cho tôi để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, vốn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Bằng cách này, tôi sẽ trở nên thiện lương và bao dung hơn.”

Về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên, bà nói rằng thật không thể hình dung nổi một chính phủ lại bức hại chính người dân của mình, và rằng chỉ có sự vô minh mới ngăn cản những kẻ bức hại hiểu rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho họ.

Bà nói: “Tôi tin người dân của mỗi quốc gia chính là gia đình của chúng ta. Tôi không thể tin nổi bất kỳ ai trong gia đình lại muốn hãm hại người thân của mình. Đáng tiếc là, chúng ta đang sống trong thời đại mà chúng ta không yêu thương đồng loại và vui mừng trước sự bất hạnh của người khác. Tôi tin rằng nếu họ cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ trân quý giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà Greblă cho rằng điều quan trọng đối với các học viên là “Giữ bình tĩnh trong những tình huống khó khăn” và “có sự kiên định không lay chuyển”, và rằng mong muốn về quyền được bày tỏ tín ngưỡng và chia sẻ các giá trị văn hóa đích thực của họ với toàn thế giới là hợp pháp.

Bà nói: “Hàng chục triệu người trên khắp thế giới, thuộc mọi dân tộc, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để có một cuộc sống cân bằng hơn, vì mong muốn được khỏe mạnh hơn, vì các mối quan hệ xã hội dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng, để có thể sống trong hòa bình và tận hưởng những gì tồn tại trên Trái Đất.”

Tin tưởng vào những lợi ích về thể chất, tinh thần và xã hội của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà bày tỏ mong muốn quảng bá các sự kiện ở Hunedoara trong tương lai. Bà nói rằng bà sẽ quảng bá các sự kiện về Pháp Luân Đại Pháp trên trang Facebook của mình, với ngày, giờ và địa điểm, để nhiều người hơn ở Hunedoara biết đến và học các bài công pháp.

Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp ích cho xã hội

Cô Jeni ở Sinaia rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Jeni bày tỏ: “Tôi rất vui vì đã gặp các bạn [các học viên]. “Thật vui khi được nói chuyện với cô ấy. Cô ấy đã chia sẻ rất nhiều điều với tôi, và tôi sẽ cố gắng mua cuốn sách này để tìm hiểu thêm. Không có gì là ngẫu nhiên cả, đó là một điều phi thường và là lý do tại sao tôi dừng lại. Giá như có nhiều người hơn làm như vậy! Đó là một điều cực kỳ tốt. Nó giúp ích cho mọi người. Tôi sẽ cố gắng đến điểm luyện công ở Brașov, ít nhất một lần để xem. Xin hãy cho tôi địa chỉ.”

“Theo tôi, nguyên lý này sẽ giúp ích rất nhiều cho xã hội. Bởi vì có rất nhiều người không biết làm thế nào để đạt được đến tiêu chuẩn đó, để trở nên tốt hơn nữa. Tôi đã có rất nhiều vấn đề và lòng tôi chất chứa đầy thù hận. Nhưng tôi chỉ đang tự làm tổn thương chính mình”, cô Jeni nói.

Cô cũng nói rằng thiện lương có thể giúp mọi người buông bỏ và sống với một lương tâm thuần khiết. Cô cảm ơn các học viên đã cho cô biết đến những giá trị tích cực này.

Một phụ nữ trẻ rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người sống theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô nói: “Tôi tin rằng mọi người nên tuân theo những nguyên tắc đạo đức này, rằng trong mỗi người đều có thiện tâm; tôi không hiểu tại sao những giá trị này lại có thể bị coi nhẹ. Tôi đã đến thăm Trung Quốc và không thể tin rằng những điều như vậy lại đang xảy ra ở đó, rằng các giá trị văn hóa — tài liệu và tác phẩm nghệ thuật trong các đền chùa — đã bị đảng cộng sản phá hủy, và những người tin vào những giá trị quan trọng này đang bị giết hại”. Cô nói thêm rằng cô sẽ ký bản kiến nghị trực tuyến để chấm dứt cuộc bức hại.

Sinh viên tốt nghiệp trường Y bày tỏ tình đoàn kết với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

a68a2218ed33ece3c685bcb155dc15b7.jpg

Cô Daniela đã ký bản kiến nghị trong sự kiện gần Trường Trung học Gheorghe Șincai ở Bucharest vào ngày 16 tháng 8.

Cô Daniela, người vừa tốt nghiệp Khoa Y, đã ký bản kiến nghị gửi tới các quốc gia G7+7 tại sự kiện ở Bucharest.

Cô nói: “Thật tuyệt vời khi pháp môn này đã truyền rộng ra toàn cậu, nhưng vấn đề là họ bị bức hại ngay tại đất nước của mình. Tuy nhiên, điều tốt là những người thực sự muốn tu luyện có thể rời đi và tu luyện ở nơi khác, đó là một lối thoát. Tôi không thể tưởng tượng được những gì họ đã trải qua, bởi thật khó để tôi đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Tất cả những gì tôi có thể làm là gửi đến họ thật nhiều sức mạnh và những lời chúc tốt đẹp, bởi vì họ đã rất dũng cảm khi làm điều này, và tôi muốn chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất, sức khỏe dồi dào và bình an”.

Đại lý và môi giới bảo hiểm kêu gọi bảo vệ pháp lý cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Tại sự kiện gần khách sạn Perla ở Constanța, các học viên đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, nguyên lý của pháp môn, và sự thật rằng, ở Trung Quốc, dưới chế độ cộng sản, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại vì tín ngưỡng của họ. Một số người cho hay họ đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trước đây.

87b2de341c80f7490cdf8e9fb896a62e.jpg

Bà Simona Geta Grosea, một đại lý và môi giới bảo hiểm, đã ký bản kiến nghị gửi tới các quốc gia G7+7 ở Constanța, ngày 24 tháng 8.

Bà Simona Geta Grosea cho hay bà đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2020 và và ủng hộ quyền tự do tư tưởng và ngôn luận.

Bà nói: “Cần phải có những luật cấm những điều như vậy và bảo vệ những người bị ngược đãi. Mọi người đều phải được tự do suy nghĩ những gì họ muốn. Tư tưởng là tự do. Tôi không cần phải bảo bạn phải tin vào ai, phải làm gì, và ngược lại. Mọi người đều tự do.”

Bà Simona đã động viên các học viên, bà nói: “Hãy kiên trì và tiếp tục kháng nghị!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/22/499723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/24/229964.html