Ba người phụ nữ tại Quảng Đông bị kết án tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-09-2025] Ba người phụ nữ ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, bị kết án tù vào ngày 29 tháng 8 năm 2025 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Lý Quốc Viện 56 tuổi, bị kết án 4 năm tù. Bà Lý đã kháng cáo bản án phi pháp này. Bà Khu Phân 76 tuổi, bị kết án 2 năm 8 tháng tù. Bà Tạ Lệ Bình bị kết án 2,5 năm tù cùng 8.000 Nhân dân tệ tiền phạt.
Bà Khu bị bắt vào khoảng 9 giờ tối ngày 11 tháng 3 năm 2023 trong khi bà cùng chồng là ông Phùng Nguyệt Minh đang tổ chức buổi học các bài giảng Pháp Luân Công. Mười mấy người đến từ Phân cục Công an quận Điện Bạch và Đồn Công an Thủy Đông bắt giữ vợ chồng bà Khu và 3 vị khách là bà Đặng Mai, bà Lý Mai Phương và bà Kha Tuyết Linh.
Sau đó, cảnh sát bắt giữ bà Lý Quốc Viện và bà Tạ tại nhà của họ. Bà Lý và bà Tạ không có mặt ở nhà bà Khu tối hôm đó, nhưng cảnh sát nói rằng họ biết hai học viên này thường tới nhà bà Khu để học các bài giảng Pháp Luân Công cùng nhau.
15 ngày sau, bà Đặng, bà Lý Mai Phương và bà Kha được thả khỏi Cơ sở giam giữ Quận Điện Bạch vì cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tài liệu thông tin về Pháp Luân Công nào trong nhà họ. Do sức khỏe kém, ông Phùng được tại ngoại. Trong khi đó, bà Khu, Bà Lý Quốc Viện và bà Tạ vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh.
Ngày 17 tháng 6, lệnh bắt giữ bà Khu, bà Lý và bà Viện chính thức được ban hành. Tới ngày 13 tháng 9 năm 2023, 3 bà bị công tố viên Thái Lâm Huy của Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam truy tố.
Tòa án Quận Mậu Nam đã dừng truy tố ông Phùng vào ngày 5 tháng 12 năm 2023 do ông không đủ điều kiện sức khỏe.
Ngày 11 tháng 6 năm 2025, bà Khu, bà Lý Quốc Viện và bà Tạ bị Tòa án Quận Mậu Nam đưa ra xét xử. Chỉ bà Tạ có luật sư đại diện. Trong khi đó, người nhà của 2 học viên còn lại không dám thuê luật sư cho họ sau khi bị cảnh sát và ủy ban dân cư địa phương đe dọa.
Luật sư của bà Tạ đã biện hộ chứng minh bà vô tội. Ông nhấn mạnh rằng thân chủ của mình có quyền sở hữu các kinh sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu thông tin vì không có luật nào ở Trung Quốc chỉ ra rằng Pháp Luân Công phạm pháp.
Thẩm phán chủ tọa là Đàm Vệ kết án 3 học viên này vào ngày 29 tháng 8 năm 2025. Các thẩm phán Kha Học Quân và Trần Lỗi, thư ký viên Cung Diễn Phân và công tố viên Thái cũng đều ký vào bản án.
Trước đó, cả 3 học viên này đã từng bị bức hại vì đức tin của mình. Bà Lý, sinh vào tháng 6 năm 1969, liên tục bị sách nhiễu. Bà Khu, sinh vào tháng 7 năm 1949, bà cùng chồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Vợ chồng bà Khu liên tục bị sách nhiễu trong những năm gần đây. Cảnh sát cũng theo dõi bất cứ học viên nào tới thăm họ.
Bà Tạ, sinh vào tháng 3 năm 1947, bà không biết chữ, thế nhưng bà đã biết đọc sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Bây giờ bà có thể đọc được tất cả các kinh sách Pháp Luân Công. Ngày 18 tháng 10 năm 2012, bà bị bắt chỉ vì phát tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị giam giữ trong Trung tâm Tẩy não Hà Tây, nhưng chưa rõ bà bị giam giữ ở đây bao lâu. Trong khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân tại thôn Na Hành vào ngày 28 tháng 7 năm 2016, bà lại bị bắt và bị đưa tới Đồn Công an Thị trấn Trần Thôn. Thêm nữa, sau một lần bị bắt giữ khác vào ngày 11 tháng 2 năm 2019, bà bị giam giữ hành chính 7 ngày.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/21/499662.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/24/229961.html