Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2025] Tháng 5 năm 2025, một số đồn cảnh sát và ủy ban khu phố ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, được huy động để bắt giữ ít nhất chín người dân địa phương trong ba ngày vì đức tin vào Pháp Luân Công. Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Thông Hóa đã chỉ đạo các vụ bắt giữ này.

7 người bị bắt vào ngày 13 tháng 5

Cảnh sát đồn công an Quang Minh đã bắt giữ bà Vương Tân Hương và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, cùng nhiều tài sản có giá trị khác của bà. Ngày hôm sau, ngày 14 tháng 5, bà bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tây Sơn. Ngày 28 tháng 5, cảnh sát đã đưa bà đến bệnh viện Y học Cổ truyền Thông Hóa để khám sức khỏe và sau đó giam bà tại trại tạm giam thành phố Thông Hóa.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 13 tháng 5, khoảng sáu cảnh sát từ đồn công an Đoàn Kết đã cạy cửa nhà một cặp vợ chồng và tịch thu nhiều đồ dùng cá nhân, bao gồm hơn 80 cuốn sách Pháp Luân Công, 10 bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, 2 đồ hình Pháp Luân, một máy tính xách tay, hơn 100 bản Tuần báo Minh Huệ, 2 máy nghe nhạc, 10 điện thoại di động cũ, và một máy MP3.

Người chồng, ông Bàng Tăng Đức, đã sợ hãi đến mức ngất xỉu tại đồn cảnh sát. Khi cảnh sát đo huyết áp, huyết áp tâm thu của ông là trên 200 mmHg (bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn). Họ đã để vợ ông, bà Bàng Quế Hoa, báo cho người thân đến đón ông Bàng về vào lúc nửa đêm. Sau khi thẩm vấn, bà Bàng bị đưa đến trại tạm giam thành phố Thông Hóa ngay trong đêm đó. Bà bị giam giữ 10 ngày và được thả ra vào ngày 23 tháng 5.

Sau 10 giờ sáng ngày 13 tháng 5, khi ông Đinh Nham Cương mở cửa, các cảnh sát từ đồn công an Giang Đông đã xông vào. Ngay sau đó, trưởng đồn công an và các nhân viên của ủy ban khu phố cũng đến. Họ lục soát nhà và tịch thu một máy tính xách tay, 3.200 Nhân dân tệ tiền mặt, hai bộ sách Pháp Luân Công và một bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Ông Đinh bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tây Sơn. Ngày 28 tháng 5, ông được đưa đi khám sức khỏe tại bệnh viện Y học Cổ truyền Thông Hóa. Trại tạm giam thành phố Thông Hóa đã từ chối tiếp nhận ông sau khi ghi nhận chỉ số huyết áp cao của ông. Ông được thả về trong ngày và bị quản thúc tại gia.

Ngày 13 tháng 5, đồn công an Long Tuyền bắt giữ bà Vương Khánh Phương. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công và nhiều tài sản có giá trị khác của bà. Sau khi bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát, bà Vương được đưa đến bệnh viện Y học Cổ truyền Thông Hóa để khám sức khỏe. Trại tạm giam thành phố Thông Hóa từ chối tiếp nhận bà sau khi xem xét kết quả khám sức khỏe. Bà được thả ngay trong ngày.

Ngày 13 tháng 5, bà Sử Quế Phương bị cảnh sát từ đồn công an Lão Trạm bắt giữ. Nhà của bà bị lục soát và vào buổi chiều, bà bị đưa đến bệnh viện Y học Cổ truyền Thông Hóa để khám sức khỏe. Bà được thả vào ngày 18 tháng 5 sau năm ngày bị giam tại trại tạm giam thành phố Thông Hóa.

Cũng bị bắt vào ngày 13 tháng 5 là một học viên họ Trần, khoảng 70 tuổi. Ông đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tây Sơn.

1 người bị bắt vào ngày 14 tháng 5

Ngày 14 tháng 5, cảnh sát đồn công an Đoàn Kết đã lục soát nhà của ông Trương Chấn Sơn. Ông bị giữ tại đồn cảnh sát trong vài giờ rồi được thả.

1 người bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 5

Ngày 15 tháng 5, ông Bành Quế Kiệt bị bắt và được đưa đi khám sức khỏe ngay sau đó. Ông bị giam tại trại tạm giam thành phố Thông Hóa và được thả ra 15 ngày sau đó.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/17/498451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/19/229429.html