Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2025] Bà Thái Quế Giảo (75 tuổi) ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã phải nằm viện một tháng hai ngày vào giai đoạn sắp mãn hạn bản án oan sai 9 tháng tù. Tại thời điểm được trả tự do vào cuối tháng 7 năm 2025, cân nặng của bà giảm một phần ba và cần đến hai người dìu thì bà mới đi lại được. Bà còn bị mất trí nhớ và luôn đờ đẫn.

Ngày 30 tháng 10 năm 2024, bà Thái Quế Giảo (sinh vào tháng 11 năm 1950) bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 17 tháng 12, bà bị truy tố và sau đó bị kết án 9 tháng vào đầu năm 2025 (chưa rõ thời gian chính xác).

Ngày 25 tháng 3 năm 2025, cảnh sát chuyển bà Thái từ trại tạm giam địa phương sang Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam. Bà đã nôn thốc nôn tháo và tiêu chảy nghiêm trọng trong suốt chặng đường dài khoảng 48 km (30 dặm) này.

Sau khi vào tù, bà Thái nói với lính canh: “Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Tôi sẽ không bao giờ nhận tội, không bao giờ ký tên vào tuyên bố từ bỏ đức tin của mình”. Bà vẫn kiên trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong khi bị giam giữ tại đội tù nhân mới nhập ngục.

Một tháng sau, bà Thái bị chuyển tới đội quản lý nghiêm ngặt (đội nghiêm quản) ở khu 7, nơi chuyên để bức hại các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.

Bởi bà từ chối điểm danh, lính canh không cho bà đánh răng, rửa mặt hay tắm gội. Sự ngược đãi này kéo dài nhất là 40 ngày. Ngoài ra, họ còn cưỡng chế bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ với lòng bàn tay đặt trên đùi và giữ lưng thẳng từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày. Bà bị tra tấn như vậy trong suốt hai tháng liên tục.

Nhà tù phân công sáu tù nhân giám sát bà Thái cả ngày lẫn đêm, trong đó có tù nhân trưởng họ Vương. Vương đã đề nghị cho bà Thái đồ ăn ngon hơn (chẳng hạn như ngũ cốc và canh trứng) để đổi lấy việc bà đồng ý từ bỏ đức tin của mình. Bà Thái từ chối, nên Vương đe dọa sẽ lôi bà đến văn phòng để ép bà ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà vẫn không hề sợ hãi hay dao động trước những lời đe dọa này.

Vương và các tù nhân khác không cho bà đi vệ sinh và không để cho bà ngủ. Bà vẫn kiên quyết từ chối nghe hay xem các chương trình audio hoặc video có nội dung bôi nhọ Pháp Luân Công. Họ viết những lời phỉ báng Pháp Luân Công lên áo bà. Bà đã cởi áo ra và giặt sạch các dòng chữ này.

Lính canh Lý và Phương Lỗi doạ sẽ không cho Vương ăn nếu bà Thái không nhận tội hoặc điểm danh. Bà Thái vẫn không hề chùn bước. Sau đó, họ lại doạ sẽ không cho tất cả 13 tù nhân trong phòng giam ăn uống nhằm kích động sự thù hận của những tù nhân này đối với bà Thái. Một lần nữa, bà vẫn kiên định với đức tin của mình. Cuối cùng, Lý và Phương đã phải nhượng bộ.

Vì bị ngược đãi ở trong tù, bà Thái đã mắc bệnh nặng và được đưa đến bệnh viện. Hai tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà tại đây. Bà phải nằm viện trong một tháng hai ngày cuối cùng của bản án. Sau 9 tháng bị giam cầm, tại thời điểm ra tù vào tháng 7 năm 2025, bà đã sụt khoảng 21 kg và cần hai người dìu mới đi lại được.

Sự bức hại trước đó

Bà Thái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và đã nhanh chóng đã khỏi nhiều bệnh tật, gồm bệnh thấp khớp, tê cứng vai, các bệnh phụ khoa và những biến chứng của bệnh sởi mà bà đã mắc từ khi còn nhỏ.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào một năm sau đó, vì kiên định đức tin của mình mà bà liên tục trở thành mục tiêu của chính quyền. Trước lần bức hại gần nhất này, bà từng thụ án 1 năm lao động cưỡng bức và hai lần thụ án tù oan sai với tổng thời gian 3 năm 7 tháng.

Tháng 2 năm 2000, bà Thái đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nhưng bị bắt và giam giữ 35 ngày. Sau khi được trả tự do, bà Thái liên tục bị cảnh sát sách nhiễu. Họ bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 13 tháng 10 năm 2005 và giam bà tại trung tâm tẩy não trong 60 ngày. Sau đó, họ chuyển bà đến Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng để thụ án 1 năm lao động khổ sai.

Ngày 22 tháng 12 năm 2007, bà Thái bị bắt giữ và bị thẩm vấn tại đồn công an trong một ngày. Chính quyền còn tống tiền bà 3.200 Nhân dân tệ. Sau khi được trả tự do, bà phải rời khỏi nhà đi trốn và hơn ba tháng sau mới trở về nhà.

Ngày 11 tháng 10 năm 2010, con gái bà Thái là cô Trần Mẫn cũng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô Trần bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức sau vụ bắt giữ 8 ngày. Ngày 18 tháng 11 năm 2010, bà Thái đã đến đội an ninh nội địa địa phương để nộp đơn kháng cáo và bị hai cảnh sát đánh đập. Mặt bà bị bầm tím và tất cả các nút trên áo khoác bông của bà đều bị giật tung ra. Cảnh sát hỏi ai đã giúp bà viết đơn kháng cáo và dọa sẽ đánh chết bà cũng như giết cả gia đình bà.

Ngày 27 tháng 2 năm 2012, bà Thái bị bắt giữ một lần nữa và sau đó bị kết án ba năm tù vào ngày 7 tháng 1 năm 2013. Chín tháng đầu bà bị giam ở trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Nhạc Dương và bị giam trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam trong thời gian còn lại của án tù.

Bà Thái bị bắt một lần nữa vào ngày 18 tháng 11 năm 2015 và bị giam 41 ngày.

Ngày 14 tháng 11 năm 2016, cảnh sát lại bắt giữ bà và sau đó bà bị kết án 7 tháng tù. Bà thụ án ở trong Trại tạm giam Vân Khê.

Sau khi được trả tự do vào ngày 1 tháng 5 năm 2017, văn phòng bảo hiểm xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà Thái theo chỉ thị của cấp trên. Bà đã khiếu nại quyết định này và được khôi phục lương hưu vào năm 2021.

Bà Thái còn bị sách nhiễu tại nhà riêng vào ngày 7 tháng 9 năm 2017, ngày 25 tháng 9 năm 2019 và ngày 12 tháng 5 năm 2021. Cảnh sát đã lục soát nhà, chụp hình và lấy dấu vân tay của bà.

Thông tin chi tiết về những bức hại trong quá khứ của bà Thái và sự tra tấn mà bà phải chịu đựng trong mỗi lần giam giữ được đăng tải chi tiết trong các báo cáo liên quan phía dưới.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Hồ Nam 76 tuổi lại bị kết án oan chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, trước đó bà đã từng bị bỏ tù phi pháp hơn 4 năm

Sau gần 5 năm bị cầm tù, người phụ nữ Hồ Nam lại bị bắt vì đức tin của mình

Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam: Bốn học viên Pháp Luân Công bị xóa thâm niên công tác, đình chỉ lương hưu một cách tùy tiện

Sau một năm được tại ngoại bà Thái Quế Giảo lại bị kết án

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/10/499336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/15/229843.html