Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2025] Một bà lão 55 tuổi sống ở huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây đã bị giam hơn sáu tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà hiện đang đối mặt với phiên tòa, nhưng thẩm phán phụ trách thụ lý hồ sơ của bà không cho phép gia đình bà thuê luật sư cho bà hoặc thậm chí vào thăm bà.

Bà Trương Hạo bị bắt ngày 23 tháng 1 năm 2025 bởi người ở Đồn công an Thành Quan sau khi có người tố giác bà nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công tại một nơi công cộng. Họ đưa bà đến Phòng công an huyện Lễ Tuyền và được thả vào đầu giờ chiều.

Công an đưa bà Trương trở lại Trại tạm giam huyện Lễ Tuyền ngày 22 tháng 2 năm 2025 mà không thông báo cho gia đình. Khi gia đình bà hỏi về chỗ ở của bà, công an phủ nhận việc bà bị giam tại trại tạm giam. Gia đình sau đó đến Viện kiểm sát quận Tần Đô, nơi từ chối nói cho họ biết đồn công an nào phụ trách vụ án của bà và chỉ đạo họ đến Tòa án quận Tần Đô. Gia đình đến tòa án và biết được rằng hồ sơ của bà Trương đang ở đây, với thẩm phán Thường Bảo Dân được chỉ định phụ trách.

Khi gia đình nói chuyện với ông Thường về hồ sơ của bà Trương, ông ta nói họ không được thuê luật sư cho bà hoặc vào thăm bà. Ngoài ra, ông Thường cũng cảnh báo họ tránh xa các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Bức hại trong quá khứ

Trước lần bị bức hại mới nhất, bà Trương đã bị bắt nhiều lần và thụ án tù ba năm.

Tạm giam 15 ngày tại Nội Mông

Bà Trương bị bắt tại thị trấn Ô Lan, Ngạc Thác Khắc Kỳ, Nội Mông, vào ngày 29 tháng 10 năm 2016, sau khi có người tố giác bà vì nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Nhà giam thị trấn Ô Lan trong 15 ngày.

Bốn ngày sau khi bị bắt, ông an từ Đồn công an thị trấn Ô Lan và Đội An ninh nội địa huyện Lễ Tuyền đã phá khóa nhà bà Trương ở Lễ Tuyền để đột nhập. 45 cuốn sách về Pháp Luân Công và một số tài liệu thông tin của bà đã bị tịch thu.

Bà Trương được thả vào ngày 13 tháng 11 năm 2016.

Bị kết án ba năm

Bà Trương trở về nhà ở huyện Can vào ngày 3 tháng 12 năm 2017 để mua hàng hóa cho việc kinh doanh nhỏ của mình. Bà phát một số tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công và bị bắt bởi các công an ở Phòng công an huyện Can và bị giam hành chính 15 ngày tại Nhà giam huyện Can.

Khi gia đình bà Trương đến nhà giam để đón bà vào 15 ngày sau, họ bị sốc khi biết bà không còn ở đó. Gia đình đi hỏi Phòng công an huyện Can và công an cho biết bà bị giam tại Trại tạm giam thành phố Hàm Dương và sẽ bị kết án ba năm. Ngoài ra, công an còn cho biết thêm rằng hai người con của bà không được gặp bà và họ chỉ nên chờ thông báo tiếp theo.

Sau hơn một năm, hai người con của bà Trương, hai sinh viên đại học, đến Trại tạm giam thành phố Hàm Dương để thăm bà, chỉ được thông báo rằng bà đã chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây ở thủ phủ Tây An để thụ án ba năm. Tuy nhiên, gia đình không nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến cáo trạng, phiên tòa hoặc bản án của bà.

Các con của bà Trương đã đến nhà tù để thăm bà. Tuy nhiên, quản giáo lại từ chối yêu cầu của họ, viện cớ rằng bà Trương đang nhận “giáo dục tùy chỉnh” khi nhập trại.

Thêm một lần tạm giam 15 ngày

Bà Trương lại bị bắt ngày 4 tháng 6 năm 2024 tại nơi làm việc là Mỏ dầu Trường Khánh. Công an bắt giữ đến từ Đội An ninh nội địa huyện Lễ Tuyền đã tịch thu sách về Pháp Luân Công, hai điện thoại di động, và hai cuốn sổ tay của bà. Họ đưa bà đến Đồn công an huyện Lễ Tuyền, và cưỡng ép lấy mẫu máu cũng như đo chiều cao của bà. Sau đó họ đưa bà đến Bệnh viện nhân dân huyện Lễ Tuyền để khám sức khỏe.

Khi bà Trương nói với các bệnh nhân khác trong bệnh viện về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ cộng sản, công an đã đánh bà. Sau đó họ đưa bà đến Nhà giam huyện Lễ Tuyền và giam bà 15 ngày.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/6/499169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/10/229770.html