Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2025] Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi các học viên Đại Pháp không ngừng thuần thục trong việc giảng chân tướng, chúng sinh dần dần đã chuyển từ trạng thái mơ hồ sang thanh tỉnh và lý trí.

Cách đây 20 năm, tôi dán tài liệu chân tướng lên cột điện thoại trước một căn nhà. Chủ nhà phát hiện, bà ấy bắt đầu la hét thể hiện sự căm ghét Đại Pháp. Sau này bà ấy nhờ tôi giúp một số việc vặt trong nhà bà. Tôi đã nhân cơ hội này để nói với bà ấy rằng: “Nguyên lý đằng sau Đại Pháp là giúp con người trở nên tốt với tiêu chuẩn đạo đức cao bằng cách chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi bảo bà ấy rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả, được ĐCSTQ sử dụng để tuyên truyền vu khống Đại Pháp. Cuối cùng, vợ chồng bà ấy đều hiểu ra Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Một lần khác, tôi giảng chân tướng cho một người quen bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá của ĐCSTQ nên hiểu lầm về Đại Pháp. Khi cô ấy nghe chân tướng, liền trở nên kích động bất thường và thốt ra những lời chỉ trích cay nghiệt. Tôi trước sau vẫn không dao động bởi hành động của cô ấy. Về sau, tôi gặp lại cô ấy trên đường đi, và cô ấy nhờ tôi đến giúp một số việc đồng áng, còn nồng nhiệt chiêu đãi tôi. Tôi vận dụng tâm từ bi đắc được từ Đại Pháp để giảng chân tướng cho cô ấy một lần nữa, giúp vợ chồng cô ấy không còn hiểu lầm về Đại Pháp.

Cách đây mấy năm, tôi đến một thôn làng để phát tài liệu chân tướng và gặp một người quen khác. Khi tôi nói với anh ấy về Đại Pháp, anh ấy rất phản đối và lăng mạ Đại Pháp bằng những lời khó nghe. Hai năm sau, tôi gặp lại anh ấy và nói chuyện với anh ấy bằng thiện tâm. Anh ấy lắng nghe chăm chú và hiện giờ đã minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh ấy cũng thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ.

Vài năm trước, khi tôi nói chuyện với một đám đông trước cổng làng, đa số họ đều lặp lại những điều tuyên truyền của ĐCSTQ đã nói trên TV. Năm ngoái, khi tôi gặp một người trong số họ và nói với ông ta về Đại Pháp, ông ta không còn phản đối mà lắng nghe chăm chú. Có lẽ ông ta đã quyết định đúng đắn cho tương lai của mình.

Hơn hai thập kỷ qua, đã có rất nhiều trường hợp như vậy. Những người bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ đã thức tỉnh. Khi tâm tính chúng ta đạt tiêu chuẩn của Pháp, việc giảng chân tướng và cứu người sẽ không còn khó khăn. Kỳ thực, chính Sư phụ và Đại Pháp đã cứu họ. Đằng sau nỗ lực của chúng ta là sự bảo hộ vô hạn và sự từ bi hồng đại của Sư phụ đối với chúng sinh.

Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ. Cảm ơn các đồng tu. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/17/493185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/10/228816.html