Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 14-07-2025] Ngày 12 tháng 7 năm 2025, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Canada đã được tổ chức thành công tại Khách sạn Sheraton Centre Toronto ở trung tâm thành phố Toronto.

Nhà sách Pháp Nguyên tại Toronto đã dựng một quầy sách bên ngoài hội trường, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp các nơi đã hào hứng mua sách tại đây. Nhiều học viên mua sách mong được chia sẻ sự tốt đẹp của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với nhiều người hơn nữa.

cdc284ad29f97f45a483560fd611e216.jpg

Nhà sách Pháp Nguyên đã dựng một quầy sách trong thời gian diễn ra Pháp hội Canada, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp các nơi đã nhiệt tình mua sách tại đây.

Một món quà dành cho con gái tôi, người sắp vào đại học

Bà Tăng đến từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, hiện đang sinh sống tại Toronto. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ vào năm 1994 và đã tu luyện được 31 năm.

Bà Tăng nói: “Trước khi tu luyện, tôi bị hạ đường huyết đến mức không chạy nổi 50 mét và thường xuyên phải nhập viện. Sau khi đắc Pháp và tu luyện bản thân, tôi đã lấy lại được sức khỏe. Các Pháp lý của Đại Pháp cũng giúp tôi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống bằng tâm thái bình hòa.”

Bà Tăng đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân bản bỏ túi của Nhà sách Pháp Nguyên. Cầm trên tay cuốn sách mới, bà nói: “Mẹ tôi từng tặng tôi cuốn Chuyển Pháp Luân đầu tiên của bà để động viên tôi tu luyện. Bây giờ, con gái tôi sắp vào đại học, tôi muốn tặng con bé một cuốn Chuyển Pháp Luân để truyền lại sự tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi hy vọng con gái tôi có thể mang cuốn sách này đi bất cứ đâu và nhớ học Pháp, tu luyện trong thời gian rảnh rỗi, để cháu có thể dùng Pháp lý để quy chính bản thân.”

“Hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Bà Trần, đến từ thủ đô Ottawa của Canada, đã mua ba cuốn Chuyển Pháp Luântiếng Anh và một cuốn tiếng Việt của Nhà sách Pháp Nguyên. Bà cho biết bà mua những cuốn sách này để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho hàng xóm và bạn bè của mình. Bà hy vọng họ sẽ biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho cả tâm lẫn thân.

Bà Trần nói: “Chuyển Pháp Luân là một cuốn thiên thư. Đó là bảo bối của nhân loại. Cuốn sách này đã thay đổi cuộc đời tôi và truyền cho tôi rất nhiều động lực. Trước đây, tôi thấy mất phương hướng về cuộc đời mình, nhưng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã hiểu được mục đích tồn tại của mình trong cõi hồng trần này, đó là tu luyện bản thân chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn để có thể trở về ngôi nhà đích thực của mình.”

Bà Trần cho biết Đại Pháp đã dạy bà bớt cố chấp, giúp bà học cách giao tiếp, khiến mối quan hệ của bà với con trở nên hòa hợp hơn.

Bà nói: “Tu luyện Đại Pháp là việc cả đời của tôi. Mục đích sống của tôi là chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, là điều mà họ đã chờ đợi qua nhiều kiếp sống.”

“Đại Pháp đã giúp tôi cai nghiện ma túy”

Cô Ashley, đến từ Toronto, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021. Cô cho biết Đại Pháp đã giúp cô thay đổi hoàn toàn: “Bây giờ, trước khi làm gì, tôi đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn và biết thiện đãi người thân, bạn bè. Trước đây, tôi từng nghiện ma túy do bị chấn thương tâm lý, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi cai nghiện.”

Cô Ashley chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng học Chuyển Pháp Luân. Tôi thích học Pháp bằng cách đọc sách giấy thay vì bản điện tử. Tôi cảm thấy cầm sách đọc là việc thật thiêng liêng.”

Tại Pháp hội, cô Ashley đã mua ba cuốn sách Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ để học các bài giảng của Sư phụ thuận tiện hơn.

“Tu luyện chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn là quan trọng nhất”

Bà Cristina, sống ở Toronto, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 2002, đến nay đã được 23 năm. Bà cho biết trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà rất quan tâm đến các Phật Pháp và tu luyện, nên đã không ngừng tìm kiếm. Từ khi biết đến Đại Pháp, từ thẳm sâu trong tâm, bà đã hiểu rằng Đại Pháp này chính là điều mà bà hằng tìm kiếm. Bà quyết tâm sẽ nỗ lực tinh tấn bằng cách chân tu trong Đại Pháp.

Bà Cristina đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân (Quyển II). Bà cho biết, bà đã đọc cuốn sách này trên mạng, nhưng sách giấy vẫn quan trọng và đọc tiện hơn.

Bà Cristina nói: “Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi cảm thấy mình đã có những thay đổi to lớn. Thay đổi rõ ràng nhất là tôi không còn chỉ nghĩ cho bản thân nữa. Tôi vẫn còn những phương diện chưa làm tốt, nhưng Pháp đã dạy tôi cách quy chính. Tu luyện chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ là điều quan trọng nhất.”

Bà Cristina bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Sư phụ, bà nói: “Cảm tạ Sư phụ! Ngài đã chỉ cho chúng con con đường đúng đắn, giúp chúng con biết cách giải quyết vấn đề và thiện đãi người khác.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/14/497128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/18/228922.html