Chicago: Đoàn Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trong Lễ diễu hành Ngày Độc lập, tôn vinh tự do
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago
[MINH HUỆ 06-07-2025] Ngày 4 tháng 7 năm 2025, Evanston, một thành phố trong khu vực đại đô thị Chicago, đã tổ chức lễ diễu hành Ngày Độc lập để kỷ niệm 249 năm quốc khánh của Hoa Kỳ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đã một lần nữa được mời tham gia.
Evanston là nơi có Đại học Northwestern danh tiếng và lễ diễu hành Ngày Độc lập của thành phố đã có danh tiếng từ lâu. Theo Hiệp hội Ngày 4 tháng 7 Evanston, ban tổ chức lễ diễu hành, tầm nhìn của họ là “để mọi người có thể hiểu, tận hưởng và ủng hộ truyền thống tốt đẹp của ngày 4 tháng 7 mà hiệp hội đã mang lại từ năm 1922.”
Từ năm 2001 đến nay, năm nào các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng được mời tham gia cuộc diễu hành này. Năm 2024, xe diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp đã được chọn là một trong những chiếc xe đẹp nhất trong sự kiện và được đăng trên trang web chính thức cũng như các tập san giới thiệu về cuộc diễu hành. Đoàn của các học viên bao gồm nhóm rước biểu ngữ, đội trống lưng, xe diễu hành và nhóm biểu diễn các bài công pháp. Bất cứ nơi nào đoàn của các học viên đi qua, họ đều nhận được những tràng pháo tay và cổ vũ của khán giả. Nhiều người đã chụp ảnh, quay video, vẫy tay và ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn được gắn trên xe. Mọi người đã đến gặp các học viên để nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và vui vẻ khoe những bông hoa sen nhỏ mà họ nhận được làm quà. Một người phương Tây đã hô vang với các học viên bằng tiếng Trung một cách chuẩn xác: “Hãy tiếp tục phát huy nhé, Pháp Luân Công!”
Các học viên tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc Khánh ở Evanston, hôm 4 tháng 7 năm 2025.
Các học viên chụp ảnh tập thể để kỷ niệm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ.
Khán giả ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn
Bà Kinga Sanders, một người dân sống ở Evanston, đã bị thu hút bởi xe diễu hành của các học viên: “Chiếc xe hoa sen này thật ngoạn mục!” Bà cho hay bà muốn tìm hiểu thêm về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. “Khi tôi nhìn thấy ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã không cầm được nước mắt. Đây là một nguyên lý cao đẹp, tôi thực sự muốn tìm hiểu thêm.” Khi được tặng một bông hoa sen có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, bà nói: “Đây là một báu vật!”
Bà Kinga Sanders cho biết bà đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn.
Ông Joseph Rzepecki và bà Christine Rzepecki cũng cho biết họ yêu mến đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành, đặc biệt là âm nhạc và xe hoa.
Ông Joseph nói: “Năm nào chiếc xe này cũng nổi bật. Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời—thật tốt khi học được những giá trị này.” Bà Christine tiếp lời: “Nguyên lý này cần cho nhiều người hơn nữa.”
Họ rất quan tâm đến âm nhạc do các học viên biểu diễn trong cuộc diễu hành. Bà Christine nói: “Âm nhạc thật hay—thư giãn và êm dịu. Tôi tin rằng nó có thể mang lại sự bình yên cho mọi người.”
Ông Joseph Rzepecki và bà Christine Rzepecki rất ấn tượng với màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành.
Bà Pauline Chavarria đã đưa các cháu của mình đến xem cuộc diễu hành. Hầu như năm nào bà cũng tham dự cuộc diễu hành Ngày Độc lập. Bà nói: “Chiếc xe rất đẹp, lần nào xem tôi cũng thấy thích.”
Bà Pauline Chavarria (thứ hai từ phải sang) vui mừng khi thấy chiếc xe của các học viên trong cuộc diễu hành hàng năm.
Bà Sol Cabachuela từ Mundelein ở Illinois đã đưa các con đi xem diễu hành. Bà nói: “Màn trình diễn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành và chiếc xe thật tuyệt vời. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”
Bà Sol Cabachuela (thứ nhất bên phải) đến từ Mundelein yêu thích xe diễu hành của các học viên.
Một khán giả khác, bà Mickey Wright, cho biết bà yêu mến đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành và nói trong khi xem các học viên diễu hành qua: “Tôi yêu thích điều này, thật tuyệt vời!”
Bà Mickey Wright thích thú khi thấy các học viên trong cuộc diễu hành.
Nhiều người vui vẻ nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.
Chia sẻ lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Cô Sharon, một học viên tham gia cuộc diễu hành, cho biết năm nào cô cũng cảm động trước ngày 4 tháng 7. Cô cho hay nước Mỹ được xây dựng trên nền tảng tự do tín ngưỡng và tự do mưu cầu sự thịnh vượng. Vào ngày mọi người kỷ niệm nền độc lập và tự do của đất nước, cô biết ơn những nỗ lực của các thế hệ cha ông trong việc xây dựng một chính phủ vẫn tồn tại cho đến ngày nay và vẫn ở vị thế hàng đầu trên thế giới.
“Chúng tôi có thể tự do tu luyện ở đây, tôi vô cùng biết ơn cơ hội này. Mặc dù ĐCSTQ bắt đầu bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 và thậm chí hiện đang cố gắng mở rộng cuộc bức hại đến đây, nhưng ở đất nước chúng tôi, nước Mỹ là ngọn hải đăng của tự do. Một trong những nguyên lý trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là “Chân”, và chúng tôi có một cơ hội tuyệt vời là chia sẻ sự thật để ngăn chặn cái ác. Tôi tự hào khi được đứng ở đây!
“Nếu chúng ta truyền tải giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, và những lợi ích của môn tu luyện đến cho mọi người, thì đó chính là chúng ta đang trao tặng một món quà cho đất nước này. Chúc mừng sinh nhật nước Mỹ!”
Cô Sharon cho biết cô kỷ niệm ngày quốc khánh của nước Mỹ bằng cách nói với mọi người về Chân-Thiện-Nhẫn.
Bà Hà, một học viên, ghi nhận rằng việc đoàn Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành Ngày Độc lập trong hơn hai thập kỷ liên tiếp từ năm 2001 đến nay có ý nghĩa quan trọng. Bà nói: “Điều đó cho thấy sự tôn trọng của chúng tôi đối với nước Mỹ và sự kết nối của chúng tôi với cộng đồng.”
“Pháp Luân Công mang lại sự tốt đẹp, hòa bình, phúc lành và sức khỏe cho mọi người. Trong xã hội đầy hỗn loạn này, việc có một nhóm ôn hòa như vậy, trên thực tế, hành vi của chúng tôi đã chứng minh tất cả và xua tan mọi lời dối trá. Vài tháng trước, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công, đây là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các quan chức ĐCSTQ, cũng như người nhà của họ, tham gia vào cuộc bức hại rằng đất nước này không dung thứ cho những hành động như vậy.”
Cô Lisa đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một thập kỷ. Cô rất tự hào được là thành viên của đoàn Pháp Luân Công tham gia diễu hành kỷ niệm Ngày Độc lập của Mỹ. Cô hy vọng mọi người có thể được hưởng những lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Lisa nói: “Tôi tự hào được ở đây cùng với mọi người để kỷ niệm Ngày Độc lập của đất nước chúng ta. Pháp Luân Đại Pháp là một hình thức tu luyện ôn nhu, hòa ái, có lợi cho sức khỏe và nhiều lợi ích khác. Tôi hy vọng sẽ lan tỏa năng lượng tích cực này tới tất cả mọi người ở đây hôm nay.”
Cô Lisa cho biết cô tự hào được tham gia cuộc diễu hành Ngày Độc lập
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/6/496839.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/7/228774.html