Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 23-06-2025] Ngày 19 tháng 6 năm 2025, thị trấn Mechanicsburg, bang Pennsylvania đã tổ chức Ngày hội Jubilee lần thứ 95. Đây là ngày hội chợ đường phố lớn nhất và lâu đời nhất ở vùng Bờ Đông Hoa Kỳ.

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay thu hút tới 70.000 người tham dự, bao gồm cả du khách từ Florida đến Massachusetts. Với các hoạt động ẩm thực, âm nhạc, quầy hàng của doanh nghiệp địa phương và các nhóm cộng đồng, Ngày hội Jubilee là một nền tảng góp phần gắn kết cộng đồng địa phương. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện, phổ biến cho mọi người nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và chiến dịch bức hại xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 14 tháng 6 năm 2025, tại Upper Uwchlan, một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây Philadelphia, bang Pennsylvania, đã diễn ra lễ hội khu phố lần thứ 15. Hàng chục gian hàng đã thu hút đông đảo cư dân địa phương. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện để chia sẻ với cộng đồng về những lợi ích đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của pháp môn, và về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc.

Nâng cao nhận thức về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc tại hội chợ đường phố

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Ngày hội Jubilee để phổ biến cho mọi người biết đến cuộc bức hại tín ngưỡng của ĐCSTQ.

29e1b5df4cc7f9422127df52c949ad7e.jpg

cccbbade881b00f902b109d66c0a1bc0.jpg

e8a3d9a98421356285d06b6a1d149d2a.jpg

77dae4e76a0be25c2331d599f3decabc.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại và ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ trong Ngày hội Jubilee tại Mechanicsburg, hôm 19 tháng 6 năm 2025.

Đối với cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, Thượng nghị sỹ tiểu bang Pennsylvania, bà Dawn Keefer, phát biểu: “Chúng ta, với tư cách là Hoa Kỳ, phải lên án những hành động đó, bất kỳ hành vi nào vi phạm các quyền cơ bản của con người, cũng như các hành động mang tính khủng bố đang diễn ra ở Trung Quốc nhắm vào những cá nhân chỉ vì họ thực hành quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Những người này không chỉ bị bỏ tù, bị bức hại, mà còn bị tra tấn và ngược đãi. Chúng ta phải đứng lên, phải cất tiếng nói phản đối và lên án những hành động đó.”

6ee72809bf12e0ff9584d76ab56e4f92.jpg

Thượng nghị sỹ tiểu bang Pennsylvania, bà Dawn Keefer, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Thượng nghị sỹ Keefer kêu gọi Hoa Kỳ “Đoàn kết để phản đối những hành vi xâm phạm quyền cơ bản của con người.”

Hạ nghị sỹ tiểu bang, bà Sheryl M. Delozier, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo: “Tôi cho rằng bất kỳ sự đàn áp tôn giáo nào cũng đều sai trái. Đất nước Hoa Kỳ của chúng ta được thành lập trên nền tảng tự do tôn giáo, và mọi người đều đáng được thực hành tín ngưỡng mà họ cho là phù hợp. Chúng ta không chỉ bảo vệ quyền đó thông qua Hiến pháp, mà còn áp dụng điều ấy trong đời sống hằng ngày. Ngay tại nơi đây, dọc theo con phố này, bạn có thể thấy rất nhiều tôn giáo và nhà thờ khác nhau, tất cả đều xứng đáng được đại diện và được đối xử bình đẳng. Vì vậy, tôi hoàn toàn tin rằng không nên có bất kỳ sự đàn áp nào đối với tôn giáo.”

0d38d3cdcd959d5b8c212a627445d688.jpg

Hạ nghị sỹ tiểu bang, bà Sheryl M. Delozier, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Cô Leah Toigo, điều phối viên dự án, sinh ra tại Quảng Đông, Trung Quốc và được một gia đình ở Hoa Kỳ nhận nuôi khi mới 10 tháng tuổi. Cô quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ: “Môn này liên quan đến nguồn gốc của tôi, và khiến tôi cảm thấy có sự kết nối với văn hóa Trung Hoa”. Khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô bày tỏ: “Điều đó khiến tôi thật sự xúc động, bởi tôi đã được nhận nuôi trong thời kỳ chính sách một con của ĐCSTQ. Thật đau lòng khi biết còn nhiều người khác cũng bị ĐCSTQ bức hại như vậy.”

dde722bb3176f9535194967a443730dc.jpg

Cô Leah Toigo, điều phối viên dự án, cùng bạn của mình.

Cô Leah đã ký bản kiến nghị lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô cho hay nhiều người vẫn chưa biết đến cuộc bức hại bởi nó được bưng bít, và việc lan tỏa thông tin sẽ giúp nhiều người biết đến và có hành động.

Lần đầu tiên tham dự Ngày hội Jubilee, ông Kenny Arnstein, một doanh nhân về thiết bị giải trí, tỏ ra vô cùng xúc động và cho biết nạn thu hoạch nội tạng sống là một thảm kịch. Sau khi ký bản kiến nghị, ông chia sẻ: “Tôi muốn góp phần của mình để chấm dứt hành vi này”. Ông bày tỏ hy vọng có thể lan tỏa nhận thức thông qua các bản kiến nghị và hành động từ cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin.

95cdb8f243a3f46516ee2aaa771a50e5.jpg

Ông Kenny Arnstein lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bà Rebecca Noel là một chủ doanh nghiệp. Trước đây, bà chưa từng nghe nói về vấn đề này, nên bà bày tỏ muốn được tìm hiểu thêm. Bà nói: “Mọi người đều nên được tự do tín ngưỡng, và không nên có bất kỳ hạn chế nào cản trở những điều tích cực”. Bà ký vào bản kiến nghị và cho biết sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

ebb4f577d3a4f934bad6b104a1574c26.jpg

Bà Rebecca Noel lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện của thị trấn

Thị trấn Upper Uwchlan nằm ở phía Bắc, trung tâm của quận Chester, bang Pennsylvania. Đây cũng là quận có thu nhập hộ gia đình trung bình cao nhất toàn bang. Trong sự kiện cộng đồng của thị trấn, các học viên đã dựng một quầy thông tin để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như những lợi ích về sức khỏe thể chất và tinh thần của pháp môn. Nhiều cư dân địa phương tỏ ra rất quan tâm.

c6896d9ac40b7dd5126e2c03b01664b8.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Prasad, đến từ Ấn Độ, cho hay anh đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ sự kiện cộng đồng năm ngoái. Anh chia sẻ rằng vợ anh có sức khỏe không tốt, vậy nên anh rất quan tâm đến những trường hợp thực tế của các học viên đã được thụ ích về sức khỏe thể chất và tinh thần. Anh cho hay anh sẽ giới thiệu cho vợ để vợ anh thử tập Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Gregg, một chủ doanh nghiệp chuyên cung cấp các gói bảo hiểm y tế, cho biết trước đây anh đã từng nghe nói đến các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chưa biết về tội ác thu hoạch nội tạng sống. Khi nghe các học viên chia sẻ về tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ, anh bày tỏ hy vọng thảm kịch này sẽ sớm chấm dứt.

Anh vui mừng khi biết các học viên hướng dẫn các bài công pháp miễn phí tại công viên gần đó và tại Công viên Liberty Bell ở Philadelphia, và nói anh sẽ đến học khi có thời gian.

ff7b27edb3059a00881041f8c306b064.jpg

Một ứng cử viên (bên trái) vào Tòa Thượng thẩm bang Pennsylvania tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Một thẩm phán của quận Delaware đã chăm chú lắng nghe khi một học viên chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp được thực hành ở hơn 100 quốc gia, nhưng lại bị bức hại ở Trung Quốc. Khi biết ĐCSTQ còn mở rộng cuộc bức hại ra nước ngoài và sử dụng các phương tiện truyền thông cùng hệ thống pháp lý để tấn công Pháp Luân Công, ông cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng và bày tỏ hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ có hành động nhằm chấm dứt tình trạng này.

Một nữ ứng cử viên vào Tòa Thượng thẩm bang Pennsylvania cũng cho rằng cuộc bức hại cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/23/496392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/25/228630.html