Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2025] Vào tháng 11 năm 2024, bà Hà Tân Phương, 61 tuổi, cư dân thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông, đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông để thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2024, bà bị bắt vì phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Nhà riêng của bà bị đột kích bởi phó đội trưởng Hạnh Chính Quyền cùng các trợ lý của ông ta thuộc Đội An ninh Nội địa thành phố Hưng Ninh.

Cảnh sát đã đưa bà đến cơ quan hành chính của quận Mai Huyện, thuộc thành phố Mai Châu, nơi giám sát thành phố Hưng Ninh. Sau đó bà bị chuyển đến Trại tạm giam Thành Đông ở Mai Châu. Bà còn bị giam tại Bệnh viện Tâm thần số 3 thành phố Mai Châu trong một khoảng thời gian ngắn mặc dù bà hoàn toàn không mắc bệnh tâm thần.

Tháng 10 năm 2024, tòa án quận Mai Huyện tuyên án phi pháp bà và đưa bà vào tù vào tháng 11. Sau đó, con gái bà đã chuyển 1.000 nhân dân tệ vào tài khoản ngân hàng cho bà. Tuy nhiên, khi chồng bà đến rút tiền thì phát hiện toàn bộ số tiền trong tài khoản (tổng cộng 9.000 tệ, bao gồm 8.000 đồng gốc và 1.000 từ con gái) đã bị tòa án phong tỏa để nộp tiền phạt.

Trước biến cố lần này, bà Hà từng nhiều lần bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, bị kết án cưỡng bức lao động 2 năm và án tù 5 năm.

Khi còn sống tại thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông, bà từng bị bắt vào năm 2004 và bị giam một tuần tại Trung tâm Cai nghiện Hoàng Cương, sau đó bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não Tam Thủy và giam thêm hai tháng. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2006, bà lại bị bắt và bị kết án cưỡng bức lao động hai năm, sau đó bà được thả vào tháng 12 năm 2008.

Sau khi chuyển đến thành phố Hưng Ninh, bà tiếp tục bị đàn áp vì tín ngưỡng của mình. Ngày 2 tháng 12 năm 2013, bà bị bắt và bị kết án 5 năm tù, bà được trả tự do vào ngày 30 tháng 11 năm 2017. Vào ngày 3 tháng 9 năm 2019, 4 cảnh sát đột nhập vào nhà và bắt giữ bà rồi thả vào chiều cùng ngày, đồng thời tống tiền bà 500 nhân dân tệ để trả “chi phí ăn trưa” cho họ.

Ngày 6 tháng 8 năm 2021, bí thư thôn Hà Hiểu Hồng (không có quan hệ họ hàng) cùng 4 người đàn ông khác lại đến nhà sách nhiễu bà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/14/492611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/19/226294.html