Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-04-2025] Một cư dân ở thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, gần đây đã bị kết án 16 tháng tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ vì tín ngưỡng của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.
Bà Mã Tú Cầm, một giáo viên đã nghỉ hưu 73 tuổi, bị bắt lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 7 năm 2024, trong một cuộc truy quét của cảnh sát đối với các học viên Pháp Luân Công địa phương. Ban ngày, bà bị thẩm vấn tại Đồn cảnh sát Bắc Thành, sau đó vào đầu giờ tối bà bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Hà Trạch. Ban đầu các lính canh đã từ chối tiếp nhận bà vì huyết áp của bà quá cao, nhưng cảnh sát đã buộc họ phải nhận với lý do: “Chúng tôi đã làm việc rất vất vả từ 4 giờ sáng, chỉ để bắt những học viên Pháp Luân Công này.”
Huyết áp của bà Mã duy trì ở mức cao, bà không thể tự đi lại hay thậm chí ngồi dậy sau khi đi vệ sinh. Khi nghe tin về tình hình của bà, gia đình bà đã đến Đồn cảnh sát Bắc Thành và đề nghị cho bà được tại ngoại, nhưng cảnh sát đã thẳng thừng từ chối.
Để có căn cứ kết án bà Mã, cảnh sát đã lật lại hồ sơ từ năm 2020, thời điểm bà từng bị bắt vì phát tờ rơi Pháp Luân Công. Khi đó, bà bị tạm giữ vài ngày rồi được cho tại ngoại quản thúc. Trong lần khởi tố mới vào năm 2024, cảnh sát đã cáo buộc bà “có ý định bỏ trốn” và còn ngụy tạo lời khai nhân chứng để buộc tội bà.
Ngày 28 tháng 11 năm 2024, tòa án huyện Vận Thành đã tổ chức phiên xét xử vụ án của bà Mã. Luật sư đã đưa ra lời biện hộ vô tội cho bà, đồng thời chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là phạm pháp, và không có bằng chứng nào cho thấy bà “phá hoại việc thực thi pháp luật” – cái cớ thường được dùng để kết án các học viên Pháp Luân Công. Tuy vậy, vào ngày 5 tháng 12 năm 2024, thẩm phán vẫn tuyên án phạt tù đối với bà Mã.
Bà Mã đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Hà Trạch, nơi đã tổ chức phiên xử vào ngày 10 tháng 3 năm 2025. Thẩm phán đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 27 tháng 3 năm 2025 và ra lệnh cho bà phải thi hành án, bất chấp việc bà đã mất khả năng tự chăm sóc mình và phải nhờ người khác chăm sóc. Tại thời điểm viết bài này, bà vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Hà Trạch và hiện không rõ liệu chính quyền có kế hoạch chuyển bà đến nhà tù hay không.
Ngoài bà Mã, hai học viên khác bị bắt cùng ngày cũng đã bị Tòa án huyện Vân Thành kết án: Bà Lưu Thu Hà bị kết án 1,5 năm tù giam và bà Vương Hương Linh bị kết án 01 năm tù.
Bà Mã bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Nhiều căn bệnh của bà đã sớm biến mất. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bà đã bị bắt hơn 10 lần, trong đó có một lần đúng vào ngày tổ chức tang lễ cho mẹ bà. Bà từng bị bắt vào trại lao động cưỡng bức 3 năm, bị buộc phải sống xa nhà để trốn cảnh sát và bị chính quyền tống tiền hơn 100.000 nhân dân tệ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/12/492533.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/18/226280.html