Bài tổng hợp của một phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 06-06-2025] Ngày 13 tháng 5 năm 2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26, là dịp kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế gian, cũng là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các đệ tử Đại Pháp và người dân trên khắp thế giới đã kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” dưới nhiều hình thức trong suốt tháng 5. Năng lượng của Chân-Thiện-Nhẫn, giống như dòng nước mát lành trên một trái đất đầy biến động, đã tưới mát tâm hồn của những người tham gia, khán giả, và độc giả.
Bối cảnh
Ngày 4 tháng 5 năm 2000, Minh Huệ Net đã đăng một thông báo để tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2000 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” đầu tiên và giải thích ý nghĩa của ngày lễ này là: để kỷ niệm ngày lễ trọng đại của toàn nhân loại, để nhiều người hơn nữa trên thế giới biết đến Đại Pháp; để những người hữu duyên sớm đắc Pháp; để kêu gọi những người lương thiện ủng hộ các đệ tử ở Đại lục sớm giành lại được quyền tự do tín ngưỡng vốn được pháp luật cho phép, và quyền tự do tu luyện theo chân lý mà họ chọn; để các đệ tử ở hải ngoại có thể đề cao nhanh hơn và tinh tấn hơn. Minh Huệ quyết định chọn ngày 13 tháng 5 làm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” để các đệ tử Đại Pháp và những người dân lương thiện trên toàn thế giới cùng hân hoan kỷ niệm hàng năm.
Kể từ đó, bất chấp sự phong tỏa internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mỗi năm cứ đến dịp này, các đệ tử Đại Pháp ở Đại lục vẫn gửi thành công hàng vạn thiệp chúc mừng, lời chúc, bài viết, câu chuyện, thơ ca, video, thư pháp, hội họa và các tác phẩm nghệ thuật khác đến Minh Huệ Net. Năm nay cũng không ngoại lệ. Kể từ ngày 6 tháng 5, Minh Huệ Net đã liên tục đăng tải những nội dung nhận được từ các đệ tử Đại Pháp từ 31 tỉnh thành và 63 ngành nghề ở Trung Quốc Đại lục, cùng các đệ tử Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới.
Đồng thời, đông đảo các đệ tử mới ở Đại lục, người thân, bạn bè của các đệ tử Đại Pháp, và người dân Trung Quốc Đại lục cũng gửi đến Minh Huệ Net, những lời chúc mừng, những câu chuyện của cá nhân về những lợi ích thân tâm nhờ Pháp Luân Đại Pháp, và bày tỏ lòng tôn kính đối với Đại sư Lý. Mỗi bài viết tri ân, mỗi tác phẩm sống động, dù là của đệ tử Đại Pháp hay người không tu luyện, dù là thanh niên hay người già, ở thành thị hay nông thôn, ở các đô thị sầm uất nước ngoài hay trên các hòn đảo ngoài khơi xa xôi, những sinh mệnh may mắn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nhận được phúc lành của Đại Pháp đều đã cùng nhau kỷ niệm ngày lễ trọng đại mang lại hy vọng và ngọn đèn chỉ đường cho toàn thế giới này, và chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý.
Thư từ các đệ tử trẻ tuổi đang học đại học
Trong hàng vạn bức thư nhận được, có những thư từ các đệ tử đang học đại học ở Trung Quốc, như Đại học Thanh Hoa, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Đại học Giao thông Tây An.
Một đệ tử đang học tại một trường đại học ở tỉnh Hắc Long Giang viết: “Con xin cảm tạ Sư phụ Lý đã an bài cho con được nghe Phật Pháp từ khi vừa lọt lòng, để trong quá trình trưởng thành, con có thể đi trên con đường ngay chính. Giờ đây, con không bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu, mà mang thân tâm khỏe mạnh và sắp bước vào xã hội, với đầy hoài bão trong tâm, con sẽ làm một người có ích cho xã hội theo lời dạy Chân-Thiện-Nhẫn!”
Một đệ tử đang theo học tại một trường đại học ở Nam Kinh viết: “Nhân dịp khắp chốn hân hoan cùng nhau đón mừng, ca ngợi Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các đệ tử Đại Pháp trong trường đại học chúng con xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ! Đệ tử một lần nữa xin khấu đầu bái lạy ân Sư!”
Thiệp chúc mừng từ các đệ tử từ các trường đại học ở tỉnh Sơn Đông
Thư từ những người trong hệ thống công an, kiểm sát, tòa án, và quân đội
Các đệ tử công tác trong các ngành công an, viện kiểm sát, tòa án và quân đội cũng gửi lời chúc mừng.
Một đệ tử Đại Pháp là thẩm phán ở Trung Quốc Đại lục chia sẻ: “Đệ tử đã tôi luyện trong Đại Pháp 30 năm, mỗi bước đề cao và thăng hoa đều thấm đượm sự từ bi khổ độ và phó xuất lớn lao của Sư tôn. Đệ tử dùng cạn ngôn từ cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn đối với sự từ bi hồng đại của Sư tôn! Đệ tử chỉ có thể dũng mãnh tinh tấn, học Pháp cho tốt, hướng nội tu tâm, và cứu nhiều người hơn nữa. Trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính và xứng đáng trong thời kỳ Chính Pháp.”
Thiệp chúc mừng của một đệ tử là thẩm phán ở Trung Quốc
Các đệ tử tại một căn cứ không quân ở Bắc Kinh viết: “Trong những ngày cùng nhau hân hoan chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp, chúng con xin kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Cho dù tà đảng Trung Cộng tạo ra pháp nạn lớn đến đâu, chúng con vẫn luôn kiên định tin Sư phụ, tin Pháp, làm tốt ba việc không lay chuyển, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, xin Sư phụ yên lòng.”
Thiệp chúc mừng của các đệ tử từ một căn cứ không quân ở Bắc Kinh
Một đệ tử từ một căn cứ quân sự ở quận Hải Điến, Bắc Kinh viết: “Kính chúc Sư phụ vĩ đại, cao cả, và thần thánh sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Mọi thứ của đệ tử đều do Sư phụ ban cho, đệ tử vô cùng biết ơn Sư phụ đại từ đại bi, đệ tử chỉ nghe lời Sư phụ, kiên định tín Sư phụ, tín Đại Pháp, kiên định đồng hóa với Đại Pháp, theo sát Sư phụ trở về trời!”
Thiệp chúc mừng của một đệ tử từ một căn cứ quân sự ở quận Hải Điến, Bắc Kinh
Thiệp chúc mừng của một luật sư ở Đông Bắc Trung Quốc
Một luật sư nhân quyền ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc viết: “Tôi là một luật sư nhân quyền ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc. Là một luật sư nhân quyền ở Đại lục, trong bối cảnh Pháp Luân Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp vô cớ dai dẳng, có thể biện hộ vô tội cho các đệ tử Đại Pháp bị bức hại phi pháp là niềm vinh hạnh của tôi! Bởi vì tôi đã nhìn thấy hy vọng ở các đệ tử Đại Pháp! Dưới sự cai trị của ĐCSTQ hiện nay, đạo đức ở Trung Quốc đang trượt dốc không phanh, tấm lòng đại thiện đại nhẫn và vô tư, không sợ sinh tử của các đệ tử Đại Pháp đã làm cảm động lòng người.
Trong quá trình thụ lý các vụ án cho các đệ tử Đại Pháp, khi đi sâu vào thế giới nội tâm của họ, tôi thấy ngay cả khi phải chịu đựng sự bất công, các đệ tử Đại Pháp vẫn muốn cứu độ người khác. Tôi vô cùng khâm phục Ngài Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài là kỹ sư tâm hồn của nhân loại, chỉ có Ngài mới có thể trui rèn ra những đệ tử vĩ đại như vậy, mỗi người trong số họ đều là một bản thiên anh hùng ca tráng lệ! Tôi cũng cảm thấy vinh dự và tự hào khi được biện hộ cho các đệ tử của Ngài trong giai đoạn đặc biệt này! Một lần nữa, xin chúc mừng sinh nhật Sư phụ Đại Pháp!”
Thiệp chúc mừng của luật sư của một đệ tử
Một luật sư biện hộ vô tội cho các đệ tử Đại Pháp đã chúc mừng Đại sư Lý: “Ngài đã có học trò trong khắp thiên hạ! Hành động vĩ đại của các đệ tử của Ngài — trong khi bản thân đang phải chịu đựng ma nạn mà vẫn từ bi cứu độ chúng sinh — đã khiến tôi cảm động, khiến nhân gian cảm động, và càng khiến cả vũ trụ cảm động! Họ đang khắc nên những tượng đài lịch sử! Công lý ngày càng hiển lộ! Tôi vô vùng mong đợi! Mong chờ khoảnh khắc Pháp Chính Nhân Gian đến!”
Gia đình và bạn bè của đệ tử Đại Pháp
Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các đệ tử Đại Pháp, sau khi chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp, cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại sư Lý. Nhiều gia đình đã hiểu rõ chân tướng Đại Pháp và nhận được phúc lành, thậm chí nhiều thành viên và nhiều thế hệ trong gia tộc cùng nhau tu luyện Đại Pháp.
Đồng nghiệp của một đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm viết: “Kính chúc Đại sư Lý sinh nhật vui vẻ! Chúng tôi là đồng nghiệp của các học viên Pháp Luân Công, đã tận mắt chứng kiến hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe thân của Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là cao đức Đại Pháp dạy con người tu tâm hướng thiện, những gì chiếu trên TV đều là giả.
Đồng nghiệp của tôi từng không thể làm việc bình thường do thoát vị đĩa đệm, sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Từ đó đến nay, cô ấy chưa từng nghỉ ốm một ngày nào, thật là một kỳ tích nơi trần thế. Mặc dù Pháp Luân Công bị bức hại, nhưng lãnh đạo đơn vị chúng tôi đã động viên cô ấy: ‘Công pháp tốt như vậy trên đời không có công pháp thứ hai, nhất định phải kiên trì tu luyện, không được ngừng nghỉ.’
Cảm ơn Pháp Luân Công đã mang lại phúc lành cho nhân loại. Các học viên Pháp Luân Công luôn nghĩ cho người khác trong mọi việc, xem nhẹ danh lợi, không tranh không đấu, điều này thật khó tìm thấy trên thế gian ngày nay. Chúng tôi tin tưởng và đã chứng kiến rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’! Trong thời gian đại dịch, không một ai bị nhiễm bệnh, cảm tạ Đại sư Lý đã bảo hộ chúng tôi bình an vượt qua kiếp nạn. Mong rằng người đời đều có thể minh bạch chân tướng, lựa chọn lương thiện, thuận theo thiên ý để được bình an và có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp!”
Thiệp chúc mừng của gia đình một đệ tử ở huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông
Một người nhà của đệ tử Đại Pháp ở huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông bày tỏ lòng biết ơn: “Gia đình tôi từ chỗ tan vỡ đã được hàn gắn lại đến mức ai cũng ngưỡng mộ, sự nghiệp của tôi từ chỗ nợ nần chồng chất đến nay đã có chút dư dả. Chính là Sư phụ, là Đại Pháp đã giúp chúng tôi hiểu được mục đích thực sự của việc làm người, hiểu được thế nào là Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp thật quá tốt!”
Thiệp chúc mừng của một người không tu luyện ở quận Đồng Nam, Trùng Khánh
Một người dân đã minh bạch chân tướng ở quận Đồng Nam, thành phố Trùng Khánh nói: “Trong ngày hạnh phúc khắp chốn hân hoan chúc mừng ‘13 tháng 5’ này, kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Cảm tạ Ngài đã mang đến cho chúng tôi niềm hy vọng vô hạn và đức tin đáng kính. Chính Ngài đã cho chúng tôi thấy rằng, khi đối mặt với sự tàn ác nơi trần thế, thì không tuyệt vọng co rúm, mà trải ra tấm lòng nhân ái với mong muốn mãnh liệt khiến nhiều người hơn nữa minh bạch chân lý, sự thật, và bước theo nhịp bước của Pháp Luân Đại Pháp. Nguyện cho mỗi sinh mệnh đều có thể sớm quay trở về chính đạo.”
Những người không tu luyện minh bạch chân tướng được lợi ích về thân tâm tri ân Pháp Luân Đại Pháp
Một người dân ở Hắc Long Giang cho biết: “Con bị bệnh tim, những lúc bệnh trở nặng, con thành tâm niệm ‘Đại Pháp hảo’ và đã chuyển nguy thành an. Chồng con bị bệnh thận, phải chạy thận, lại thêm nhiễm virus Corona trong thời gian đại dịch, trong lúc nguy kịch giữa sự sống và cái chết, mẹ con (là người tu luyện) đã bảo chồng con hãy thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chồng con đã làm theo và giữ được mạng sống. Những bệnh nhân cùng viện có tình trạng nhẹ hơn chồng con đều không qua khỏi, còn chồng con đến nay vẫn bình an vô sự. Chính sự từ bi cứu độ của Sư phụ Đại Pháp đã cứu vớt gia đình con. Chúng con biết ơn Ngài không lời nào tả xiết!”
Thiệp chúc mừng của một người dân từ thành phố Bạch Thành ở tỉnh Cát Lâm
Một người dân ở thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm viết: “Trong thời gian đại dịch, tôi bị bệnh zona, không tiêm, không uống thuốc, chỉ niệm chín chữ chân ngôn mà bảy ngày đã khỏi, không hề đau đớn. Đại Pháp thật thần kỳ! Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”
Một phụ nữ ở Bắc Kinh mấy năm qua luôn khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, biết rằng tất cả những điều này đều là phúc lành có được nhờ tin tưởng và ủng hộ Đại Pháp. Nhân “ngày 13 tháng 5” năm nay, bà thành tâm nói: “Kính chúc Đại sư Lý sinh nhật vui vẻ!”
Một tài xế đã minh bạch chân tướng ở quận Mưu Bình, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cho biết: “Cảm ơn Đại sư Lý! Xin chào Đại sư Lý! Tôi là một tài xế taxi đã làm nghề gần 20 năm, đã tiếp xúc với không ít đệ tử Đại Pháp và biết được nhiều chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ rất thân thiện và đáng tin. Tôi rất ngưỡng mộ các đệ tử của Ngài. Xin chân thành chúc Đại sư Lý sinh nhật vui vẻ và sớm trở về quê hương!”
Lời tri ân của các học viên mới
Mặc dù cuộc bức hại vẫn tiếp diễn, nhưng trên khắp Đại lục vẫn liên tục có các học viên mới bước vào tu luyện Đại Pháp.
Một học viên mới đắc Pháp ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc cho biết: “Trước Tết, chồng con bị xuất huyết não đột ngột và rơi vào hôn mê. Con liền niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và cầu xin Sư phụ cứu ông ấy. Khi đến bệnh viện, ông ấy đã tỉnh lại. Trong tình cảnh không có tiền chữa trị, chúng con quyết định xuất viện về nhà. Con khuyên chồng niệm chín chữ chân ngôn và cho ông ấy nghe băng giảng Pháp của Sư phụ, dạy ông ấy luyện công, dần dần ông ấy đã có thể đọc sách. Sau đó, đến bệnh viện chụp phim thì được biết khối phình động mạch trong não đã biến mất, không cần phải phẫu thuật mở hộp sọ nữa. Cả gia đình chúng con vô cùng biết ơn Sư phụ!”
Cho đến ngày bài viết này được công bố, do số lượng bài nhận được quá lớn, việc đăng tải các thiệp mừng, bài dự thi và tin tức về các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp trên Minh Huệ Net đã kéo dài hơn một tháng. Tháng 5 đã trở thành “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”, tháng mà các đệ tử Đại Pháp và người dân ở Trung Quốc Đại lục, cũng như toàn thế giới, khắp chốn hân hoan chúc mừng.
Các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên khắp thế giới xuyên suốt tháng 5
Ở nước ngoài, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm. Hàng trăm chính khách từ nhiều quốc gia đã gửi thư khen ngợi và chúc mừng, bày tỏ sự tôn kính đối với Đại sư Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cảm tạ Đại Pháp đã mang lại sức khỏe thể chất và tinh thần, nâng cao đạo đức và mang lại phúc lành cho mọi người trên toàn thế giới.
Dưới đây là điểm lại một số lời khen ngợi và nội dung kỷ niệm:
Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ hai lần treo cờ vào ngày 13 tháng 5 để vinh danh Sư phụ Lý Hồng Chí
Vào ngày 13 tháng 5, Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ đã thượng cờ hai lần, kéo lên lá quốc kỳ Mỹ tại đây để đặc biệt vinh danh những cống hiến xuất chúng của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, trong việc hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp – với nguyên lý cốt lõi là Chân-Thiện-Nhẫn – ra khắp thế giới.
Tòa nhà Quốc hội ở Washington D.C., Hoa Kỳ hai lần thượng cờ vào ngày 13 tháng 5 năm 2025 để vinh danh nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.
Theo yêu cầu của Thượng nghị sỹ Liên bang Chris Coons từ Delaware, quốc kỳ Mỹ đã được kéo lên tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ để vinh danh Sư phụ Lý Hồng Chí. Cùng ngày, Nghị sỹ Liên bang Sarah McBride cũng yêu cầu treo quốc kỳ Hoa Kỳ tại Tòa nhà Quốc hội để vinh danh Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.
Thượng nghị sỹ Coons đã gửi tặng Sư phụ Lý lá quốc kỳ đã được kéo lên ở Tòa nhà Quốc hội cùng một giấy chứng nhận ghi: “Chứng nhận này để xác nhận rằng lá quốc kỳ kèm theo đã được treo trên Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2025. Theo yêu cầu của Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Danh dự Christopher A. Coons, lá cờ này được treo để vinh danh Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ngày này là kỷ niệm 33 năm Đại sư Hồng Chí khai truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng ở Trung Quốc và được hàng triệu người trên thế giới tôn vinh là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”
Thượng nghị sỹ Liên bang Chris Coons thuộc Đảng Dân chủ của tiểu bang Delaware, tặng Sư phụ Lý Hồng Chí lá quốc kỳ Mỹ tung bay trên Tòa nhà Quốc hội vào ngày 13 tháng 5, cùng giấy chứng nhận.
Các lễ kỷ niệm trên khắp thế giới
Trên khắp thế giới, trong suốt tháng 5, hầu như ngày nào các học viên cũng tổ chức hoạt động để tôn vinh ngày đặc biệt này, từ Hoa Kỳ đến Canada, từ Úc đến New Zealand, từ Đài Loan, Singapore đến Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Ý, Thụy Điển và Ukraine… Rất nhiều loại hình hoạt động đã diễn ra, như diễu hành, mít-tinh, luyện công tập thể và hồng Pháp, đã lan tỏa niềm vui và ánh sáng của ngày lễ trọng đại này đến mọi nơi trên thế giới.
Năm nay, thành phố Barrie của Canada là nơi đầu tiên tổ chức lễ thượng cờ vào ngày 2 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ông Alex Nuttall, Thị trưởng thành phố Barrie, đã cùng các học viên kéo lên lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp và hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cùng với đại diện của các quan chức đắc cử khác tại sự kiện.
Thị trưởng Alex Nuttall, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các quan chức đắc cử khác đã hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sau khi kéo lên lá cờ Ngày Pháp Luân Đại Pháp.
Tại thành phố New York, ngày 9 tháng 5, hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức cuộc diễu hành Ngày Pháp Luân Đại Pháp thường niên tại Manhattan. Cuộc diễu hành kéo dài hơn hai giờ đồng hồ và trải dài vài cây số, thu hút người đi đường dừng lại xem.
Tại Ga Grand Central trên Phố 42 ở Manhattan, cuộc diễu hành đã được một số người Trung Quốc chào đón và bày tỏ sự ủng hộ bằng cách giương các biểu ngữ tiếng Trung và tiếng Anh có nội dung: “Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công.”
Hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức diễu hành Ngày Pháp Luân Đại Pháp thường niên thành phố New York vào ngày 9 tháng 5 năm 2025.
Một số người Trung Quốc ở New York giương biểu ngữ để bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Bà Samantha, một cư dân New York
Bà Samantha sống ở New York, làm việc tại một trường đại học, và cho biết bà đã xem các cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm qua. “Tôi luôn kinh ngạc trước số người tham gia diễu hành”, bà cho hay.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.
Các học viên ở New York đã tổ chức các buổi biểu diễn luyện công ngoài trời ở một số nơi để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng ngày 13 tháng 5.
Các học viên ở New York biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp
Ngày 3 tháng 5 năm 2025, các học viên đã luyện công ở Middletown, Quận Cam ở ngoại ô New York để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật của Sư phụ Lý.
Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Middletown, Quận Cam để ngày 3 tháng 5 năm 2025 mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Các học viên tổ chức đại lễ diễu hành tại San Francisco ngày 3 tháng 5 năm 2025.
Các học viên tổ chức đại lễ diễu hành tại London ngày 10 tháng 5 năm 2025.
Tại Thụy Điển, một ngày trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025, năm nghị sỹ quốc hội đã gửi thư cho các học viên để chúc mừng khi các học viên tổ chức loạt sự kiện kỷ niệm tại Vườn Hoàng gia Stockholm và những nơi khác.
Các học viên tổ chức bốn cuộc mít-tinh và diễu hành ở Berlin từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5 năm 2025.
Tại Berlin, ngày 9-10 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức đã tổ chức bốn cuộc diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu, Đội Múa Rồng Ba Lan, và Đội Trống Lưng Đức.
Các học viên tập trung tại Place Colette ở Paris ngày 8 tháng 5 năm 2025 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Các học viên tổ chức đại lễ diễu hành tại Tokyo, Nhật Bản ngày 11 tháng 5 năm 2025 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Hòa bình 228, Đài Bắc, Đài Loan, ngày 10 tháng 5 năm 2025.
Xung quanh ngày 13 tháng 5 năm 2025, các học viên đã tổ chức diễu hành và mít-tinh tại các thành phố lớn ở Úc. Hơn 200 khách mời, bao gồm các nghị sỹ quốc hội và các nhà lãnh đạo cộng đồng, đã tham gia lễ kỷ niệm và ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp đã hiện diện tại Úc.
Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ngày 4 tháng 5 năm 2025 tại Trung tâm Cộng đồng Cook ở Canberra, Úc, với sự tham gia của 200 khách mời, bao gồm cá nghị sỹ quốc hội và nhà lãnh đạo cộng đồng.
Sau đây là các tác phẩm nghệ thuật bổ sung được gửi đến trang web Minh Huệ:
Thiệp chúc mừng của các học viên trong ngành truyền thông ở Bắc Kinh
Khắc triện: Sư ân vô lượng
Thư pháp: Kính tạ ơn cứu độ của Sư tôn
Tranh thêu chữ thập: Pháp Luân Đại Pháp hảo
Tranh vẽ: Đọc sách để trí huệ sáng tỏ, minh bạch chân tướng
Tranh vẽ: Đại Pháp hồng truyền, trời đất cùng chúc mừng
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/6/495815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/7/228402.html