Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Úc
[MINH HUỆ 31-05-2025]
(Tiếp theo Phần 1)
Ngày 13 tháng 5 năm 2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 và kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng. Nhân dịp này, các học viên đã tổ chức diễu hành và mít-tinh tại các thành phố lớn ở Úc để kỷ niệm sự kiện. Các quan chức đắc cử và lãnh đạo cộng đồng đã ban hành các thông cáo, bài phát biểu và thư chúc mừng để ghi dấu sự kiện và ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp đề cao đạo đức và mang lại năng lượng tích cực cho xã hội, khiến hàng trăm triệu người được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần.
Các Ủy viên Hội đồng Thành phố gửi thư khen ngợi những đóng góp của Pháp Luân Công cho cộng đồng
Năm ủy viên hội đồng thành phố Sydney, bao gồm hai Ủy viên Hội đồng Blacktown Jess Diaz và Allan Green, hai Ủy viên Hội đồng Parramatta Sameer Pandey và Judy Greenwood, và Ủy viên Hội đồng Cumberland Paul Garrard, đã gửi thư chúc mừng. Họ ca ngợi những đóng góp của Pháp Luân Công cho sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như sự đề cao đạo đức cùng tính đa dạng văn hóa của cộng đồng.
Thư của Ủy viên Hội đồng Blacktown, Jess Diaz và Allan Green
Trong thư của mình, Ủy viên Hội đồng Blacktown Jess Diaz viết: “Tôi [rất hân hạnh] được cùng tất cả quý vị kỷ niệm sự kiện trọng đại này và một lần nữa suy ngẫm về pháp môn kỷ luật tự thân của phong trào này hướng tới một lối sống lành mạnh.“
“Bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa cổ xưa, pháp môn giúp tăng cường sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, từ đó nâng cao sự tự do cá nhân của mỗi người”.
“Tôi rất vui khi thấy phương cách của Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn trái ngược với các cuộc biểu tình ầm ĩ và thiếu kỷ luật, do vậy có hiệu quả hơn trong việc làm nổi bật và lan tỏa những thông điệp hòa bình đến thế giới cũng như duy trì sự gắn kết xã hội và thịnh vượng ở Úc, vốn là nơi mà nhiều người trong chúng ta đã tìm đến làm nơi trú ngụ”.
Trong thư của mình, Ủy viên Hội đồng Allan Green viết: “Cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp tại Úc và các hoạt động của họ đã có những đóng góp tích cực cho sức khỏe tinh thần, đạo đức và thể chất của nhiều người trong xã hội chúng ta.”
“Qua nhiều năm, tôi luôn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi gặp đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt, luôn mong muốn đóng góp tích cực cho cộng đồng của chúng ta”.
Thư của Ủy viên Hội đồng Parramatta Sameer Pandey và Ủy viên Hội đồng Cumberland Paul Garrard
Trong thư, Ủy viên Hội đồng Parramatta Sameer Pandey viết: “Như tất cả chúng ta đã biết, ngày này kỷ niệm sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992. Ngày này cũng ghi nhận những đóng góp của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp tại Úc.“
“Tôi luôn ủng hộ các tổ chức giúp cải thiện sức khỏe và đời sống, thúc đẩy hòa bình và hòa hợp, mang lại hy vọng và sự giúp đỡ cũng như xây dựng nền tảng đạo đức cho cộng đồng. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Pháp Luân Đại Pháp đang làm điều này cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta.”
“Hàng triệu học viên ở nhiều quốc gia là một minh chứng cho thông điệp và những hoạt động tốt đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho mọi người cũng như niềm tin mà mọi người đặt vào Pháp Luân Đại Pháp”.
Trong thư của mình, Ủy viên Hội đồng Cumberland Paul Garrard viết: “Sự kiện này đánh dấu một cột mốc nữa trong việc thể hiện sự đoàn kết của các bạn trước cuộc bức hại của một chế độ lãnh đạo tàn bạo ở Trung Quốc.“
“Thông qua sự trao đổi và hướng dẫn của các bạn, tôi đã hiểu được sự hy sinh to lớn mà học viên các bạn đã trải qua để làm cho nước Úc và thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”
“Hôm nay, tôi xin chia sẻ các giá trị của các bạn, đồng thời bày tỏ niềm tin, sự thấu hiểu và công lý tới tất cả mọi người. Tôi tự hào được kỷ niệm ngày này cùng các bạn và đoàn kết chống lại cuộc bức hại đối với các học viên đang diễn ra ở những nơi khác trên thế giới.”
Thư của Ủy viên Hội đồng Parramatta Judy Greenwood
Trong thư, Ủy viên Hội đồng Parramatta Judy Greenwood viết: “Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của cá nhân tôi nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.“
“Tôi ghi nhận các cuộc kháng nghị của Pháp Luân Đại Pháp diễn ra vào các ngày 24-25 tháng 4 tại Tòa thị chính Sydney và tuyên dương sự bền bỉ cũng như thiện tâm của các bạn trong việc hồng dương đức tin của mình, đồng thời giảng thanh chân tướng một cách ôn hòa về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cho người dân Sydney thông qua các buổi kháng nghị này”.
Pháp Luân Đại Pháp mang đến điều quý giá nhất cho nước Úc
Ứng viên bầu cử liên bang Úc, Tiến sĩ Richard Peppard, phát biểu tại cuộc mít-tinh ở Melbourne, Úc nhân lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 10 tháng 5 năm 2025
Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Richard Peppard là một ứng cử viên cho cuộc bầu cử liên bang. Trong bài phát biểu của mình tại cuộc mít-tinh, ông đề cập rằng là một ứng cử viên cho Hạ viện, ông nhận thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đang bảo vệ các giá trị của nước Úc như ông. Ông nói: “Tôi vô cùng đồng cảm và ủng hộ phong trào của các bạn, khi đức tin của các bạn đang bị bức hại ở Trung Quốc”.
Ông nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được hồng truyền trên khắp thế giới. Nguyên lý này đủ để định hình những giá trị cốt lõi của bất kỳ tôn giáo hay phong trào tinh thần vĩ đại nào. Đây cũng là điều quý giá nhất mà các bạn đã mang đến cho đất nước này”.
Pháp Luân Đại Pháp tỏa sáng và sự kiên định như một tia hy vọng vĩnh cửu
Ứng viên bầu cử liên bang Ganesh Locke phát biểu tại cuộc mít-tinh trước Tòa thị chính Sydney nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 10 tháng 5 năm 2025.
Ông Ganesh Loke, một ứng cử viên cho cuộc bầu cử liên bang, phát biểu: “Nhân sự kiện mang tính bước ngoặt này và kỷ niệm 33 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng tôi không chỉ muốn chúc mừng Pháp Luân Công mà còn cả phong trào toàn cầu đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người bằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ năm 1992, khi Đại sư Lý Hồng Chí truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng, pháp môn đã vượt qua các ranh giới quốc gia, văn hóa và ngôn ngữ.”
“Trong một thế giới đang bị bao trùm bởi áp lực, chia rẽ, hận thù, bất ổn và chiến tranh, những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp tỏa sáng và sự kiên định như một tia hy vọng vĩnh cửu.“
“Tôi khâm phục dũng khí của các bạn khi phản kháng lại sự bất công ở Trung Quốc. Điều đó thực sự tuyệt vời và đáng khen ngợi. Do đó, tôi muốn cảm ơn mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp vì lòng dũng cảm và sự đóng góp của các bạn cho tương lai của nhân loại, và chúng tôi mong chờ một tương lai với hy vọng, hòa bình, sự tin tưởng và đoàn kết”.
Ứng viên bầu cử liên bang Courtney Nguyễn phát biểu tại cuộc mít-tinh trước Tòa thị chính Sydney để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 10 tháng 5 năm 2025.
Bà Courtney Nguyễn, một ứng cử viên cho cuộc bầu cử liên bang, cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tôn vinh giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, nhân quyền và tự do”.
Lãnh đạo Phong trào Dân chủ: Tôi muốn được sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp
Ông Cao Kiến, phó chủ tịch Liên minh Dân chủ Trung Quốc kiêm người phụ trách chính của Liên minh Phong trào Dân chủ Melbourne (bên phải), phát biểu tại cuộc mít-tinh ở Melbourne, Úc, vào ngày 10 tháng 5 năm 2025, nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.
Ông Cao Kiến cho biết: “Lần đầu tôi gặp một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng gần gũi. Họ đã kiên định với đức tin của mình trong nhiều thập kỷ qua để kiên trì tu luyện Phật Pháp”.
Ông Cao Kiến cũng cho biết Pháp Luân Đại Pháp, vốn dựa trên giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn, đã hồng truyền trên khắp thế giới, nhận được sự chào đón và kính trọng của người dân các quốc gia. “Do đó, tôi càng thêm khâm phục lòng dũng cảm và sự kiên cường của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”
Ông nói: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi mong được trở thành một người bạn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng rằng mình cũng có thể sát cánh và đồng hành cùng họ trên con đường tu luyện”.
Pháp Luân Đại Pháp đóng góp to lớn cho nhân loại
Tiến sĩ Phùng Sùng Nghĩa, một học giả Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, phát biểu.
Tiến sĩ Phùng Sùng Nghĩa, một học giả Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), cho biết: “Tôi rất vui được tham gia lễ kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra, đồng thời tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin nghiêng mình kính phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp!“
“Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa ưu tú và phương pháp nội ngoại kiêm tu [luyện công đồng thời đề cao tâm tính] của môn tu luyện này là một đóng góp to lớn cho nhân loại”.
Ông nói: “Việc Pháp Luân Đại Pháp chính thức được hồng truyền vào năm 1992 là lời hồi đáp kịp thời và sáng tạo đối với sự sụp đổ của ý thức hệ cộng sản ở Trung Quốc và trên toàn thế giới, cũng như đối với sự suy đồi của đạo đức nói chung”.
Tiến sĩ Phùng bày tỏ sự trân trọng đối với sự bền bỉ và tinh thần của các học viên, ông nói: “Chính nhờ sự kiên định, các bạn đã sử dụng các phương tiện truyền thông để nói lên sự thật. Các bạn đã dùng hình thức truyền miệng để phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ, để ngày càng nhiều người trên thế giới có thể nhìn rõ bản chất của ĐCSTQ. Đây là một đóng góp to lớn của Pháp Luân Đại Pháp và các học viên cho nhân loại. Vì vậy, nỗ lực này của các bạn cũng đã khơi dậy sự phục hưng của chủ nghĩa bảo thủ trên phạm vi toàn cầu”.
Chân-Thiện-Nhẫn mang lại lợi ích cho con người
Bà Dawa Sangmo, Nhân viên Liên lạc các Vấn đề Trung Quốc của Văn phòng Chính quyền Trung ương Tây Tạng Lưu vong tại Úc
Bà Dawa Sangmo phát biểu: “Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là thiết yếu để thúc đẩy thiện tính của con người, điều này sẽ có tác động tích cực trong thế kỷ này, con người sẽ không muốn chiến tranh mà sẽ trợ giúp và quan tâm lẫn nhau, từ đó tạo ra sự hòa hợp giữa các tôn giáo và chủng tộc.”
Bà nói: “Mối liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp rất đáng quý và đã trở thành một hình mẫu cho cộng đồng Úc rộng lớn hơn. Khi một pháp môn có thể lan tỏa lòng tốt, thì pháp môn đó rất xứng đáng được tôn vinh”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/31/495593.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/2/228341.html