[MINH HUỆ 03-06-2025] Vào ngày 31 tháng 5, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Box Hill để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 và kỷ niệm 33 năm ngày pháp môn được phổ truyền ra công chúng. Họ cũng kính chúc Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một sinh nhật vui vẻ. Nhiều quan chức dân cử đã đến tham dự sự kiện và ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp cũng như những đóng góp của các học viên cho xã hội.

Trước đó, ngày 17 tháng 5, một sự kiện đã được tổ chức tại Palm Plaza ở thành phố Greater Dandenong. Các lễ kỷ niệm ở Greater Dandenong và Box Hill, tọa lạc tại các vùng ngoại ô phía Đông Nam và phía Đông Melbourne, đã thu hút nhiều người qua đường tán thưởng Pháp Luân Đại Pháp đang mang lại những tác động tích cực cho cộng đồng.

83cc319ae947f8e786fd5e986a575dc1.jpg

5aaf8cf958ba8f481b1d1b8bdcd7b4d5.jpg

7f6f3747813ea225d826432e713b4b20.jpg

8854c5c9c8096e8888702d76246c7a8e.jpg

Các học viên biểu diễn tại lễ kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp tại Greater Dandenong ngày 17 tháng 5 năm 2025.

9432c38597e417a9de0d5a0eec38f847.jpg

8840c6795acb47b56ece205b07f7e72a.jpg

1ef58dc36776dbc0f8aebd5567d2c449.jpg

0b86d53c18ebb70ee9caf9bdcce5fb6c.jpg

33841033b6bd9899d90650a7d2de15c6.jpg

cb27cd4f8122a6fa2f24d1d736fee313.jpg

Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tổ chức tại Whitehorse tại trung tâm mua sắm Box Hill ngày 31 tháng 5 năm 2025.

Sau khi thành lập một điểm luyện công nhóm ở Greater Dandenong vào năm 1998, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến các cộng đồng xung quanh. Các quan chức dân cử đã đến tham dự hoặc gửi thông điệp tới cả hai lễ kỷ niệm và cảm ơn các học viên đã nỗ lực làm cho cộng đồng phong phú hơn. Nhiều người cho biết họ rất ấn tượng trước khung cảnh ôn hòa, năng lượng tích cực và cơ hội trải nghiệm văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Sự chỉ dẫn tích cực

d357c868a5c0228b3431716c81031053.jpg

Ông David Limbrick, ủy viên Hội đồng Lập pháp Victoria, phát biểu trong sự kiện tại Greater Dandenong ngày 17 tháng 5 năm 2025.

Ông David Limbrick, ủy viên Hội đồng Lập pháp Victoria đại diện cho Khu vực Đô thị Đông Nam Victoria, đã tham dự sự kiện ngày 17 tháng 5 và cho biết ông rất vui khi lại được đến tham dự lễ kỷ niệm này. “Hôm nay, chúng ta cùng nhau tôn vinh một phương pháp đã mang lại sự thư thái và kim chỉ nam cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Tôi rất vinh dự khi lại được mời đến đón mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Dandenong.”

Ông Limbrick cho biết ông đã thấy các học viên giúp đỡ cộng đồng như thế nào. “Tôi đã biết đến ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ mà tôi hằng tôn trọng. Tôi cũng đã gặp một số học viên Pháp Luân Công thực hành các giá trị này”, ông nói tiếp. “Đây chính là những giá trị mà chúng tôi khuyến khích phổ biến ở Úc, và tôi rất tự hào khi có những người như các bạn sống ở Khu vực Đô thị Đông Nam Melbourne.”

Nói về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ông Limbrick nhấn mạnh rằng ông luôn ủng hộ các học viên. “Quận Đông Nam Melbourne của tôi là một nơi trú ẩn an toàn cho các học viên Pháp Luân Công. Tôi sẽ luôn đấu tranh cho các quyền của các bạn để các bạn có thể theo đuổi tín ngưỡng và môn tu luyện của mình mà không bị bức hại hay phân biệt đối xử”, ông nói thêm. “Tôi vô cùng vinh dự được đón mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cùng nhiều người tuyệt vời đến vậy.” Sau sự kiện, ông đã đăng video bài phát biểu của mình trên tài khoản mạng xã hội.

Những đóng góp to lớn

397ba216c0e14d88daa0f5cee3cd4dcd.jpg

Bài phát biểu của ông Blair Barker, Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse ngày 31 tháng 5 năm 2025

Trong bài phát biểu ngày 31 tháng 5, ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse, ông Blair Barker, trước tiên đã truyền đạt lời chúc mừng của Thị trưởng Whitehorse Andrew Davenport. Ông Barker cho biết, trong những năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành cái tên thân thuộc với ông, và ông cũng đã nhiều lần đến thăm các học viên tại điểm luyện công nhóm ở Công viên Box Hill. Ông thấy việc luyện các bài công pháp giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và giúp một người trân quý sinh mệnh.

Ông Barker cũng tin rằng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp—Chân-Thiện-Nhẫn—đại diện cho các giá trị của Úc. Ông nói rằng các học viên là tấm gương tốt cho cộng đồng, và những đóng góp xuất sắc của họ rất ấn tượng.

Ông Barker nói rằng, mặc dù ở Trung Quốc tiến hành đàn áp, nhưng các học viên ở Úc lại được hưởng tự do ngôn luận. Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự tự do mà chúng ta có, và ông chân thành cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì họ đã trở thành một phần không thể thiếu của thành phố.

81455378a6adf88657b4a69f0033b514.jpg

Bài phát biểu của ông Peter Allan, Ủy viên Hội đồng Thành phố

Ông Peter Allan, một ủy viên khác của Hội đồng Thành phố Whitehorse, cũng khen ngợi Chân-Thiện-Nhẫn và cho rằng bộ nguyên tắc này không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân các học viên mà còn mang lại hòa bình cho xã hội.

Ông Allan cho hay ông cũng áp dụng đức tính chân thật, khoan dung, thiện lương mà ông thấy tương đồng với các nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp. Ông chúc mừng lễ chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 33 và nói rằng ông hy vọng mọi người sẽ tận hưởng với sự kiện tuyệt vời này.

Điều xã hội chúng ta cần

40f7dd3cf633f5434f6892925cbb8779.jpg

Ông Morgan Jonas từ Đảng Tự do

Ông Morgan Jonas, lãnh đạo Đảng Tự do và ứng viên ứng cử liên bang, cho biết ông rất vui khi tham gia buổi tụ họp ngày 31 tháng 5. Ông nói rằng chúng ta nên biết ơn sự tự do ở Úc vì mọi người được tự do lựa chọn tín ngưỡng cho mình.

Ông cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là giá trị phổ quát. Ông tôn trọng các học viên vì họ có giá trị đạo đức cao thượng, ông cho rằng tất cả chúng ta nên phấn đấu đạt được. Đó là lý do tại sao ông cảm thấy vinh dự khi được đồng hành cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp – trong quá khứ, hiện tại, và cả trong tương lai.

6c489bba26eea059c3b04db68c0016e2.jpg

Nhà hoạt động nhân quyền Ruan Jie

Ông Ruan Jie, một nhà hoạt động nhân quyền ở Melbourne, cho biết ông ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp không chỉ vì nhân quyền mà còn vì ý thức trách nhiệm. Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn rất cần thiết trong xã hội của chúng ta, đặc biệt là ở Trung Quốc cộng sản.

Một xã hội tốt đẹp hơn

Từ Đoàn nhạc Tian Guo đến trống lưng, từ các điệu múa quạt duyên dáng đến điệu múa nón Việt Nam, tiết mục nào của các học viên cũng được khán giả khen ngợi. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Trần, 91 tuổi, người Trung Quốc, đã di cư sang Úc nhiều năm trước. Bà biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tham nhũng, nhưng bà có một số hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp do tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ. Trong vài năm qua, bà đã trò chuyện với các học viên tại một trung tâm mua sắm mà bà thường lui tới, và họ đã trở thành bạn bè.

Trong sự kiện ngày 31 tháng 5, bà Trần cho biết bà rất kinh ngạc trước các màn trình diễn, đặc biệt là Đoàn nhạc Tian Guo. Cuối cùng, bà nhận ra rằng ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà bà đã gia nhập cách đây nhiều năm. Bà cũng biết ơn các học viên đã làm rất nhiều để giúp mọi người tìm hiểu sự thật.

5102326492d00d06d2b2582bac168bde.jpg

Bà Joy và ông Tony

Bà Joy và ông Tony, sống ở Greater Dandenong, cho biết họ rất vui khi xem các buổi biểu diễn của học viên. Bà Joy cho biết bà tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và hy vọng nhiều người hơn nữa cũng sẽ làm như vậy để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Shabeer, người Ấn Độ, chuyển đến Úc 15 năm trước, cho biết đây là lần đầu tiên bà xem một sự kiện do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức. Bà rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và dự định sẽ tìm hiểu thêm trên mạng khi về nhà.

Một người dân địa phương tên là Tyson cho biết anh thích màu sắc, âm nhạc và năng lượng của những buổi biểu diễn này. Anh cũng cho biết anh tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với mỗi chúng ta.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/3/495728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/4/228369.html