Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 30-05-2025] Ngày 28 tháng 5 năm 2025, các học viên đã tập trung tại Đồi Quốc hội ở Ottawa để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 33 năm ngày pháp môn được hồng truyền ra công chúng vào năm 1992. 15 Nghị sĩ đã tham dự sự kiện và ca ngợi những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Trong số họ, một số đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp từ lâu và một số mới đắc cử gần đây. Những nghị sỹ này gồm có: Judy Sgro, Melissa Lantsman, Kevin Lamoureux, Garnett Genuis, Scott Reid, James Bezan, Michael Cooper, Dan Muys, Rhonda Kirkland, Cathay Wagantall, Costas Menegakis, Yvan Baker, Michael Guglielmin, Anita Vandenbeld, và Mike Duggan.
Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới diễn ra tại Ottawa, hôm 28 tháng 5.
Trong các bài phát biểu, các nghị sĩ ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và cho biết cùng với nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, pháp môn đã thay đổi Canada cũng như thế giới theo hướng tốt đẹp hơn. Ngay cả khi đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc, các học viên vẫn kiên trì nói cho mọi người biết sự thật đồng thời đề cao hòa bình, sức khỏe và phẩm giá con người. Đây chính là biểu hiện của Chân-Thiện-Nhẫn và là tấm gương điển hình cho các cuộc kháng nghị ôn hòa. Các nghị sĩ cho hay họ sẽ tiếp tục sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bảo vệ công lý.
Một số Nghị sĩ chụp ảnh cùng các học viên: ông Michael Guglielmin (thứ ba từ trái sang), bà Rhonda Kirkland (thứ tư từ trái sang), bà Cathay Wagantall (thứ ba từ phải sang), và ông Garnett Genuis (thứ hai từ phải sang)
Làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn
Bà Judy Sgro, Nghị sĩ Đảng Tự do, đồng Chủ tịch Hội những Người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội, phát biểu: “Thật tuyệt vời khi chúng ta có mặt ở đây vào một ngày nắng đẹp như thế này, rõ ràng đây là ân điển của Thượng Đế dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những ai đang tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm hôm nay.”
Nghị sĩ Đảng Tự do, bà Judy Sgro, phát biểu tại sự kiện
Nghị sĩ Judy Sgro cho biết bà rất vui và vinh dự khi được tham gia lễ kỷ niệm hàng năm. Lần này, bà mang theo lời chúc mừng từ tân Thủ tường Canada Mark Carney, và chính phủ của ông. Nghị sĩ Sgro phát biểu: “Ngày nay, bất kể chúng ta nhìn đến đâu cũng thấy xung đột”. “Nếu chúng ta có thể khiến mọi người đều tin vào giá trị cơ bản Chân-Thiện-Nhẫn, tôi nghĩ thế giới… sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nhiều.” Bà cũng cảm ơn các học viên vì những nỗ lực và sự tận tâm của họ.
Nghị sĩ Đảng Tự do, ông Kevin Lamoureux
Nghị sĩ Đảng Tự do, ông Kevin Lamoureux, phát biểu: “Dù trời mưa hay nắng, thật tuyệt vời khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn tham gia các sự kiện như thế này.” Cũng như những lần trước, ông đến để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada và trên khắp thế giới.
Ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho Dự luật S-223, dự luật sửa đổi của Bộ luật Hình sự và Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (hành vi buôn bán nội tạng người). Ông cũng nhận thức rõ về cuộc bức hại mà các học viên phải chịu đựng ở Trung Quốc. Ông cho rằng những gì các học viên đã làm để truyền rộng sự thật và thúc đẩy sự bình yên trong tinh thần là rất quan trọng.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Dan Muys
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Dan Muys, cho biết năm nào ông cũng tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa. “Cảm ơn các bạn đã đến đây cho cuộc kháng nghị ôn hòa hàng năm nhằm hồng dương các phẩm chất đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn, những phẩm chất mà thế giới này đang rất cần”, ông nói thêm.
Phản đối cuộc bức hại
Nghị sĩ và Phó Lãnh đạo Đảng Bảo thủ, bà Melissa Lantsman
Đây không phải là lần đầu tiên hay cuối cùng Nghị sĩ và Phó Lãnh đạo Đảng Bảo thủ, bà Melissa Lantsman, tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Bà bày tỏ: “Mỗi lần, tôi luôn tự hào được cất lên tiếng nói của mình cùng với các bạn. Tôi tự hào được sát cánh cùng các bạn.”
Bà nói: “Tôi biết tất cả những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tham gia, đều đóng góp cho mỗi cộng đồng của chúng ta, không chỉ bằng tinh thần thiện nguyện… mà còn bằng sự khoan dung, lòng nhân ái và sự nhẫn nại mà các bạn đề cao mỗi ngày.”
Nguồn cảm hứng sâu sắc
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Scott Reid
Phó Lãnh đạo Khối Đối lập tại Hạ viện, ông Scott Reid, cũng cảm ơn các học viên vì những đóng góp của họ. Ông lên tiếng: “Các bạn là nguồn cảm hứng theo những cách rất sâu sắc”. “Các bạn nói về giá trị phổ quát, nhưng các bạn chính là đang đề cao chúng theo một cách hiệu quả nhằm đưa Trung Quốc cùng nền văn hóa cổ xưa tuyệt vời cùng các giá trị của nó hội nhập vào nền văn hóa thế giới vì lợi ích của chính Trung Quốc và người dân nước này, cũng như vì lợi ích của phần còn lại của thế giới.”
Ông cho hay các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện nguyên lý cao đẹp Chân-Thiện-Nhẫn một cách hoàn hảo. Ông bày tỏ: “Đảng Cộng sản đang duy trì một chiến dịch hoàn toàn điên rồ chống lại một phong trào về cơ bản là phi chính trị. Đối với tôi, điều đó thật vô lý.”
Nghị sĩ Scott Reid đã ủng hộ các học viên Pháp Luân Công suốt 25 năm qua, từ khi ĐCSTQ mới phát động cuộc bức hại. Ông bày tỏ: “Tôi tin rằng, cuối cùng, chính sự kiên định phi thường đối với Nhẫn và Thiện của những người đang bị bức hại sẽ là yếu tố kích hoạt khiến thế giới, bằng cách này hay cách khác, và chính phủ Trung Quốc, bản thân chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhận ra rằng đây thực sự là một phong trào đang giúp đỡ những người mà họ đại diện – thực vậy, hiệu quả hơn bất kỳ phong trào nào khác có thể làm – để hội nhập các giá trị phi thường và đáng kinh ngạc này vào văn hóa của thế giới. Đây có lẽ là sự nghiệp vĩ đại của thế kỷ chúng ta. Các bạn đang làm điều đó, và cá nhân tôi vô cùng biết ơn các bạn.”
Làm cho Canada và thế giới trở nên tốt đẹp hơn
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông James Bezan
Ông James Bezan, Nghị sĩ Quốc hội và Bộ trưởng Quốc phòng thuộc Đảng Đối lập, chúc mừng các học viên nhân dịp lễ kỷ niệm. Ông cho hay: “Nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp – Chân-Thiện-Nhẫn – trên thực tế cũng là những nguyên tắc của người Canada chúng ta.”
Ông nói với các học viên: “Chúng ta sẽ tiếp tục kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hàng năm”. “Và tôi biết rằng mỗi cá nhân trong số các bạn, có người là người Canada bản địa và có người đến đây mới trở thành người Canada, xin cảm ơn các bạn đã làm cho Canada trở thành phương Bắc đích thực hùng mạnh và tự do.”
Ông cũng muốn buộc những kẻ vi phạm nhân quyền phải chịu trách nhiệm. Ông giải thích: “Không có lý do gì mà những quan chức, bác sĩ, doanh nhân tham nhũng đó lại có thể đưa gia đình và tài sản của họ đến Canada và sử dụng đất nước chúng ta như một nơi trú ẩn an toàn trong khi họ thực sự trục lợi từ việc tra tấn và những hành vi tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp.”
Nghị sĩ Đảng Tự do, ông Yvan Baker
Nghị sĩ Đảng Tự do, ông Yvan Baker, cho biết ngày càng có nhiều người biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông cho biết: “Điều quan trọng là người dân Canada biết đến cuộc bức hại…đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và chúng ta cần làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ họ.”
Nghị sĩ Đảng Tự do, bà Anita Vandenbeld
Nghị sĩ Đảng Tự do, bà Anita Vandenbeld, bày tỏ rằng lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là một “lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị phổ quát có thể gắn kết chúng ta, đó chính là Chân-Thiện-Nhẫn.”
Bà cho hay: “Nguyên tắc này không chỉ là nền tảng của Pháp Luân Đại Pháp mà còn truyền cảm hứng cho sự chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng trên khắp Canada và trên thế giới”. “Tôi tán dương sự kiên cường và tận tâm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc thúc đẩy hòa bình, sức khỏe và phẩm giá con người, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh tàn khốc.”
Bảo vệ công lý
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Garnett Genuis, phát biểu tại sự kiện.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Garnett Genuis, đồng Chủ tịch Hội những người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội, cho biết pháp môn này đã phải chịu “…cuộc bức hại tồi tệ nhất mà chúng ta từng thấy.”
Ông bày tỏ thêm: “Chúng ta phải cùng nhau đoàn kết vì sự thật và công lý, đồng thời chống lại các mối đe dọa đối với hòa bình thế giới và phẩm giá phổ quát của con người do ĐCSTQ gây ra.”
Ông hoan nghênh các học viên một lần nữa đã đến Đồi Quốc hội và nhắc lại tầm quan trọng của Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cũng hy vọng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ sớm chấm dứt.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Michael Cooper
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Michael Cooper, cho biết các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là “… sự đối nghịch với tất cả mọi lập trường của ĐCSTQ“, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Ông kêu gọi tiếp tục trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền. Ông cho biết thêm: “Là một Nghị sĩ, tôi sẽ – như tôi đã làm trong nhiều năm qua – vào nghị trường đó để đứng lên và lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, bà Cathay Wagantall
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Cathay Wagantall cho biết Pháp Luân Đại Pháp là nguồn “bồi đắp tinh thần, đạo đức và thể chất” cho mọi người bất chấp cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ.
Bà lên tiếng: “Trong nhiều năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại bởi các cấp cao nhất của chính quyền cộng sản Bắc Kinh ở Trung Quốc và nước ngoài”. “Không có gì ngạc nhiên khi Bắc Kinh nỗ lực không mệt mỏi để đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì nguyên tắc cốt lõi của pháp môn, Chân-Thiện-Nhẫn, hoàn toàn đối lập với những gì mà chế độ cộng sản đại diện.”
Bà chia sẻ: “Mặc dù vậy, các bạn đã đạt được thành công ở Trung Quốc, Canada và trên toàn thế giới, thông qua việc thực hành pháp môn tu luyện ôn hòa giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần. Bất chấp sự đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ, các bạn vẫn luôn kiên cường.”
Bà nói thêm: “Nhân dịp quốc hội mới bắt đầu, tôi xin tuyên bố một cách rõ ràng rằng: Chúng tôi lên án mọi ý đồ nhằm đàn áp quyền tự do tín ngưỡng hoặc tự do biểu đạt, cho dù ở Canada hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một quyền cơ bản. Thực vậy, đó là quyền tự do hàng đầu trên thế giới.”
Tự do tín ngưỡng
Ủy viên Hội đồng Thành phố, ông Mike Duggan
Ông Mike Duggan, một ủy viên hội đồng thành phố ở Gatineau, Quebec, cho biết sự kiện hôm 28 tháng 5 của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là “sự kiện tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy ở nơi này trong một thời gian khá lâu rồi.“
“Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện bắt nguồn từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, mang đến cho hàng triệu người con đường phát triển cá nhân, sức khỏe và sự bình yên nội tâm thông qua thiền định và các giáo lý đạo đức. Tại hơn 100 quốc gia, các học viên tập trung tại các nơi như công viên và địa điểm công cộng, tự do chia sẻ tín ngưỡng và các bài luyện công của họ, đóng góp vào sự đa dạng văn hóa và hiểu biết lẫn nhau.”
Ông cho biết thêm: “Tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc theo đuổi đức tin một cách ôn hòa, hy vọng rằng tấm gương của họ… sẽ truyền cảm hứng cho lòng từ bi và sự tôn trọng hơn đối với sự đa dạng ở mọi nơi, giữa tất cả mọi người trên khắp thế giới.”
Lời chúc mừng từ các Nghị sĩ mới đắc cử và tái đắc cử
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Costas Menegakis
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Costas Menegakis, cho biết cách đây 10 năm ông từng tham gia một lễ kỷ niệm tương tự và giờ đây ông rất vui khi lại được tham dự sau khi tái đắc cử. Ông giãi bày: “Thật tuyệt vời khi thấy rất nhiều người từ Montreal, Ottawa, Toronto tập trung về đây để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 33 này, ngay tại đây… tại thủ đô của đất nước chúng ta.”
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ mới đắc cử, bà Rhonda Kirkland, cũng chúc những người có mặt: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ”, và cho biết bà rất “phấn khởi” khi được tham gia sự kiện này.
Nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Michael Guglielmin, mới đắc cử trong cuộc bầu cử gần đây, chúc những người tham dự một “Ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ”. Ông cho biết việc sát cánh cùng các học viên và phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ là điều quan trọng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/30/495586.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/31/228309.html