Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp
[MINH HUỆ 30-05-2025] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Pháp và Đức đã tổ chức các hoạt động tại thành phố Colmar vào ngày 24 tháng 5 và tại Strasbourg vào ngày 25 tháng 5 năm 2025.
Thời tiết hôm diễn ra sự kiện ấm áp và dễ chịu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đã trình diễn các bài công pháp, giới thiệu pháp môn tu luyện tới du khách và cư dân địa phương, và cung cấp thông tin cho những người muốn tìm hiểu thêm. Họ cũng chia sẻ về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra.
Các học viên đã nhận được nhiều sự khích lệ và phản hồi tích cực, đồng thời thu thập được nhiều chữ ký cho bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bản kiến nghị sẽ được đệ trình lên các đại biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 sắp tới.
Ngày thông tin tại Strasbourg
Vào Chủ nhật, ngày 25 tháng 5, các học viên đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại quảng trường trước nhà ga Strasbourg, nhà ga lớn thứ hai ở Pháp. Họ treo các biểu ngữ và trưng bày bảng thông tin cùng hình ảnh giới thiệu về Pháp Luân Công, cũng như phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.
Strasbourg được mệnh danh là “Thủ đô châu Âu”, là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức châu Âu quan trọng, trong đó có Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu.
Mọi người ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện trong sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Công ở Strasbourg.
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị.
Anh Jacques thường xuyên đi tàu giữa Strasbourg và Paris. Anh cho biết mình lo ngại trước tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng trên thế giới, và luôn ngưỡng mộ cộng đồng châu Á, nơi mọi người biết cách chung sống hòa bình.
Một học viên đã giới thiệu với anh về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, anh Jacques đã ký bản kiến nghị.
Ông Léon, đến từ Nga, cũng thường xuyên đi du lịch và cho biết ông cảm thấy may mắn khi được là một “công dân toàn cầu” trong bối cảnh xung đột đang diễn ra tại quê hương mình. Ông bày tỏ sự trân trọng đặc biệt đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trong cuộc trò chuyện dài về cuộc bức hại, ban đầu ông Léon từ chối ký tên vào bản kiến nghị. Mặc dù hiểu rõ mặt tối của chủ nghĩa cộng sản qua lịch sử Liên Xô, ông vẫn nghi ngờ liệu một bản kiến nghị có thể thay đổi hiện trạng hay không. Một học viên nói với ông rằng nếu không ai hành động thì chắc chắn là sẽ không có gì thay đổi. Cuối cùng, ông Léon đã đồng ý ký tên.
Ông Ali, một người Algeria, cho biết ông hiểu rõ về lịch sử của ĐCSTQ. “Đó là một chế độ độc tài, sử dụng bạo lực để kiểm soát toàn bộ tài sản quốc gia, khiến người dân chẳng còn gì cả”, ông nói. Ông đã ký bản kiến nghị và cảm thấy tự hào vì điều đó.
Bà Laura là người Bolivia, từng sống cùng gia đình tại Trung Quốc 10 năm và có thể nói tiếng Trung. Trong thời gian sống tại đó, bà nhận thấy đây là một môi trường thiếu dân chủ, nơi người dân luôn nằm dưới sự giám sát và kiểm soát của ĐCSTQ. Bà lên án cuộc bức hại và ký vào bản kiến nghị. Bà Laura cảm ơn các học viên và khích lệ họ tiếp tục nỗ lực.
Ngày Thông tin tại thành phố Colmar
Vào ngày 24 tháng 5, sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Công đã được tổ chức tại trung tâm thành phố Colmar. Đây là thành phố lớn thứ ba của vùng Alsace, nổi tiếng với di sản kiến trúc phong phú và những con kênh đào, khiến nơi đây được mệnh danh là “Venice thu nhỏ”. Ngoài ra, Colmar còn sở hữu nhiều ngôi nhà có niên đại từ thời Trung Cổ.
Sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Công tại thành phố Colmar vào ngày 24 tháng 5.
Mọi người ký bản kiến nghị.
Một cô gái trẻ người Việt Nam, sau khi ký vào bản kiến nghị, chia sẻ rằng nhiều người nên biết đến cuộc bức hại này, đặc biệt là thông qua mạng xã hội. Cô đã chụp ảnh cùng một học viên nhằm thu hút thêm sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cô bày tỏ sự trân trọng đối với các nguyên lý của Pháp Luân Công và hy vọng sẽ được học các bài công pháp.
Cô gái trẻ người Việt Nam muốn đăng ảnh chụp cùng một học viên lên mạng xã hội để giúp cộng đồng mạng tìm hiểu về Pháp Luân Công.
Một nghệ sĩ vĩ cầm đã ký bản kiến nghị và bày tỏ sự cảm kích đối với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cũng hy vọng được học Pháp Luân Công.
Sau khi ký bản kiến nghị, một phụ nữ đến từ Ukraine cho biết cô hy vọng thế giới sẽ được hòa bình. Cô lên án những tội ác chống lại loài người mà ĐCSTQ đang gây ra.
Một nhóm du khách đến từ Đài Loan tỏ ra rất vui khi được nghe một bản ghi âm thông điệp chân tướng bằng tiếng Trung.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/30/495589.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/3/228351.html