Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan
[MINH HUỆ 13-05-2025] Ngày 10 tháng 5 năm 2025, tại thủ đô Amsterdam, các học viên đã tổ chức lễ mít-tinh quy mô lớn trên Quảng trường Amsterdam để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 và 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Họ cũng kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sinh nhật vui vẻ.
Ông Harry van Bommel, cựu Hạ nghị sỹ Đảng Xã hội tại Hạ viện Hà Lan, đã tham dự và phát biểu tại cuộc mít-tinh. Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) và Tổ chức Những người Bảo vệ Nhân quyền Toàn cầu (GHRD) cũng gửi thư chúc mừng.
Vào buổi trưa, bà Vương Gia Ân, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, đã tuyên bố khai mạc sự kiện bằng tiết mục “Pháp Luân Đại Pháp hảo” của đội trống lưng. Tiếp theo là màn trình diễn các bài công pháp và tiết mục múa tiên nữ của các học viên trẻ tuổi. Các học viên đã phổ biến cho khán giả về Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn.
Nhiều người đã nán lại để xem và ghi hình sự kiện. Họ đã ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và một số người đã ngỏ ý muốn học các bài công pháp.
Các học viên tổ chức mít-tinh và trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Dam ở Amsterdam, ngày 10 tháng 5.
Màn biểu diễn trống lưng
Các học viên trẻ tuổi biểu diễn tiết mục múa tiên nữ
Cựu Nghị sỹ Hạ viện Hà Lan chúc mừng các học viên
Ông Harry van Bommel là thành viên của Đảng Xã hội Hà Lan và Hạ nghị sỹ Hà Lan trong 19 năm. Trong bài phát biểu tại buổi mít-tinh, ông cho biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên các giá trị truyền thống của Trung Hoa. Pháp môn này thuần túy không có mục đích chính trị hay tôn giáo và Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là những giá trị phổ quát quan trọng đối với tất cả mọi người.
Ông Harry van Bommel, cựu Hạ nghị sỹ của Đảng Xã hội, phát biểu tại sự kiện.
Ông ca ngợi sự tường hòa và tĩnh tại mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho mọi người, đồng thời kêu gọi nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như chú ý đến những vi phạm nhân quyền đối với các học viên ở Trung Quốc. Ông muốn nhắn nhủ các học viên bị bức hại ở Trung Quốc rằng: “Xin hãy tin vào sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, cho dù đó là các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại hay các tổ chức quốc tế, xin hãy giữ liên lạc với mọi người để nhiều người hơn nữa có thể hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp!”
Tiến sỹ Andreas Weber, Phó Giám đốc của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã viết trong thư chúc mừng: “Thay mặt Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt và lời chúc mừng tới Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp cùng các học viên trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Hà Lan”.
Bà Vương Gia Ân, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan
Bà Vương Gia Ân, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, đã thay mặt tổ chức phi chính phủ (NGO) đọc thư chúc mừng: “Vào ngày 10 tháng 12 năm 2024, nhân kỷ niệm 76 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, chúng tôi đã tập hợp chữ ký kiến nghị lên Quốc hội Hà Lan thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, vốn là đạo luật đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vài ngày trước đó. Các nghị sỹ Quốc hội Hà Lan đã chấp nhận bản kiến nghị này.“
“Cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã là ngọn hải đăng của ánh sáng hy vọng trong thời đại đen tối nhất của phẩm giá con người. Đồng thời, tôi mong mỗi học viên hãy tiếp tục cho thế giới thấy sức mạnh và vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn”.
Trong thư chúc mừng của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Toàn cầu (GHRD) có viết: “Chúng tôi rất vinh dự được cùng quý vị kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 và 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện bắt nguồn từ truyền thống Phật gia, đề cao giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, mang lại lợi ích sâu sắc về thể chất lẫn tinh thần cho mọi người và được dân chúng từ mọi tầng lớp xã hội tại hơn 100 quốc gia đón nhận.
“Tại GHRD, chúng tôi cam kết sát cánh cùng cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi luôn có mong muốn mạnh mẽ rằng thu hút được sự chú ý đến tội ác nghiêm trọng này, không chỉ tại Liên Hợp Quốc mà còn với toàn thể cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và công lý để đảm bảo rằng tiếng nói của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được lắng nghe trên toàn cầu.”
“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực này của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời thông qua đoàn kết và cùng nhau hành động, chúng ta có thể cùng nhau tạo dựng một tương lai nơi mà quyền và phẩm giá con người được tôn trọng và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể dẫn lối cho tất cả chúng ta”.
Các học viên cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp
Bà Marijke Alta, một học viên người Hà Lan đã tu luyện từ năm 2017, cho biết bà đã nói chuyện với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc và họ đã kể cho bà nghe về vẻ đẹp của Đại Pháp. Trước khi tu luyện, bà không thể làm gì do mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) nghiêm trọng, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện và đọc nhiều lần cuốn Chuyển Pháp Luân, bà nhận thấy mình có thể thuận theo nội tâm, thay vì hùa theo suy nghĩ của người khác.
Học viên Marijke Alta cảm tạ Sư phụ.
Bà nói: “Tôi có chấp trước sợ hãi và như Sư phụ đã giảng, khi tôi không ngừng buông bỏ từng lớp sợ hãi, cuộc sống của tôi đã trở nên thực sự thư thái. Giờ đây, tôi đã có thể kiểm soát bản thân và khi mâu thuẫn phát sinh, tôi sẽ có thêm một khoảng hòa hoãn. Là một người tu luyện, tôi hướng nội và hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, không chỉ để bản thân bình tĩnh lại mà còn để giúp đỡ đối phương”.
Bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ: “Cảm tạ Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp trên thế gian, cảm tạ Sư phụ vì đã luôn dẫn dắt con trên con đường tu luyện, và trong ngày tuyệt vời này, con xin kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ. Con xin cảm tạ Sư phụ!”
Các học viên chia sẻ niềm vui Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới với khách tham quan.
Công chúng ký bản kiến nghị gửi tới quốc hội Hà Lan kêu gọi thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.
Anh Minh, một YouTuber người Malaysia, đã tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ghi hình lại toàn bộ sự kiện. Anh nói: “Cảm giác như thể tôi được an bài để có mặt ở đây vậy”.
Anh Minh đến từ Malaysia tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Amsterdam.
Anh Minh cho biết anh tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và việc sống theo nguyên lý này sẽ mang lại phúc báo cho mọi người. Anh cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và nói: “Chúc mừng sinh nhật Ngài Lý! Cảm ơn những cống hiến của Ngài cho nhân loại!”
Bà Mary đến từ Thụy Điển (bên trái) cùng chồng tham gia lễ kỷ niệm.
Bà Mary tin rằng các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn phù hợp với các giá trị truyền thống của Trung Hoa, đó là lý do tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại phổ biến nhanh chóng ở Trung Quốc chỉ trong bảy năm sau khi được hồng truyền và có hàng trăm triệu người theo tập. Bà tin rằng mọi quốc gia trên thế giới đều cần những giá trị này và Chân-Thiện-Nhẫn cần được tôn vinh mọi lúc. Bà kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí “Sinh nhật vui vẻ!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/13/494526.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/15/227544.html
Đăng ngày 18-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.