[MINH HUỆ 12-05-2025] Ngày 13 tháng 5 năm 2025 ghi dấu kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp công truyền và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Vào ngày 10 tháng 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã tập trung tại Công viên Hoàng gia ở thủ đô Stockholm để mừng sự kiện này và lan tỏa phúc lành của Chân-Thiện-Nhẫn đến công chúng thông qua luyện công, nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn trống lưng.
Các học viên tổ chức sự kiện tại Công viên Hoàng gia Stockholm để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, hôm 10 tháng 5 năm 2025.
Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên biểu diễn trống lưng.
Năm thành viên của Quốc hội Thụy Điển đã gửi thư và thông điệp chúc mừng đến các học viên nhân kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Họ ghi nhận sự kiên trì đấu tranh bất bạo động của các học viên trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục suốt 26 năm qua. Họ chúc các học viên một ngày tươi đẹp trong môi trường tự do và hòa bình của Thụy Điển.
Bà Pirjo đọc thông điệp từ một quan chức Thụy Điển chúc mừng các học viên nhân kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp.
Sáng hôm đó, công viên Hoàng gia ngập tràn sắc hoa nở rộ và đông đúc du khách. Các học viên biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên thảm cỏ xanh mướt trong nền nhạc êm dịu. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới 33 năm trước, chia sẻ niềm vui khi kỷ niệm tròn 30 năm Sư phụ giảng Pháp tại Thụy Điển, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính sâu sắc đối với Ngài.
Ông Thomas giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.
Người dân từ nhiều sắc tộc muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Bị thu hút bởi khung cảnh thanh bình khi các học viên luyện công cùng màn biểu diễn trống lưng sôi động, nhiều người đã dừng lại chụp ảnh hoặc ghi hình. Một số người đọc bảng trưng bày, số khác trò chuyện với học viên để tìm hiểu thêm, có người ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Mọi người ký đơn kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại.
Nhiều người quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp.
Pháp Luân Đại Pháp ban phước lành cho Thụy Điển
Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra tại Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Từ đó đến nay, Pháp đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 100 triệu người thuộc nhiều sắc tộc khác nhau theo tập.
Lấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm cốt lõi, Pháp Luân Đại Pháp chú trọng nâng cao đạo đức và tu tâm dưỡng tính. Những hiệu quả kỳ diệu về sức khỏe đã mang lại lợi ích cả thể chất lẫn tinh thần cho các học viên.
Thụy Điển là một trong những quốc gia đầu tiên Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ở bên ngoài Trung Quốc. Vào tháng 4 năm 1995, Sư phụ Lý được mời đến giảng Pháp tại Thụy Điển. Ngài đã tổ chức năm buổi giảng Pháp tại các thành phố trong đó có Stockholm và Gothenburg, cùng chuỗi bảy ngày giảng Pháp tại Gothenburg trong dịp lễ Phục sinh, mang phúc âm của Chân-Thiện-Nhẫn đến với người dân Thụy Điển.
Sau đó, nhiều người Thụy Điển bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trải nghiệm những thay đổi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ tự nhiên giới thiệu với bạn bè, người thân, nhờ đó Pháp Luân Đại Pháp nhanh chóng lan rộng khắp Thụy Điển. Hiện nay, có rất nhiều điểm luyện công trên khắp đất nước, ở các thành phố lớn nhỏ, cũng như các lớp hướng dẫn luyện công trực tuyến miễn phí.
Pháp Luân Đại Pháp đã ban phước lành cho Thụy Điển, và hạt giống Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ sâu nơi đây.
Báo đáp ân Sư phụ bằng cách tu luyện như thuở ban đầu
Bác sĩ Vương, một thầy thuốc Đông y, là người đã mời Sư phụ đến Thụy Điển. Là người đam mê khí công, mùa hè năm 1994, bà về thăm gia đình ở Trung Quốc và trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Công viên Trung Sơn, Bắc Kinh. Sau đó, bà tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ tại Tế Nam năm đó.
Bác sĩ Vương cho biết bà cảm thấy như được tái sinh. “Điều Sư phụ giảng chính là điều tôi hằng tìm kiếm bấy lâu. Sau khi khóa học kết thúc, tôi đã bỏ hết sách khí công tôi đã cất giữ ở nhà. Tôi hiểu rằng chỉ bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi mới thực sự trở thành người tốt hơn.”
Bác sĩ Vương bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ.
Ngay khi trở về Thụy Điển, bác sĩ Vương muốn chia sẻ với những người dân Thụy Điển thiện lành về sự bình an nội tâm và tĩnh tại mà bà trải nghiệm qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cùng cảm giác thư thái, vui vẻ bà chưa từng có trước đây.
“Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc vượt qua rào cản văn hóa, thu hút nhiều người Thụy Điển quan tâm đến văn hóa phương Đông,” bà chia sẻ.
“Người phương Tây thích lối sống tự nhiên và yên tĩnh nên cơ thể họ rất nhạy cảm. Nhiều người trong số họ cảm nhận được rằng Pháp Luân Đại Pháp mang năng lượng mạnh mẽ khiến họ cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Do đó, nhiều người đã vô cùng hứng thú với môn tu luyện cổ xưa này.”
Bác sĩ Vương đã liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Bắc Kinh (Hội Nghiên cứu) để mời Sư phụ đến Thụy Điển truyền Pháp. Ngài nhận lời và đến Thụy Điển sau buổi giảng tại Pháp vào tháng 3 năm1995.
Bác sĩ Vương nhớ lại: “Đó là dịp lễ Phục sinh tháng 4 năm 1995. Khoảng 120 người tham dự lớp giảng Pháp kéo dài bảy ngày của Sư phụ tại Gothenburg. Lời nói, hành động cùng tấm lòng từ bi và sự quan tâm sâu sắc mà Ngài dành cho từng học viên đã để lại ấn tượng khó phai cho người tham dự Trung Quốc và phương Tây.”
Tấm lòng biết ơn
Cô Anna, một giáo viên mầm non, là một trong những người may mắn tham dự lớp giảng Pháp bảy ngày của Sư phụ tại Gothenburg. Cô cảm thấy vô cùng biết ơn và trân quý cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
“Tôi thực sự may mắn khi được gặp vị Sư phụ vĩ đại và từ bi của chúng tôi, và được đắc Đại Pháp. Tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Tu luyện Đại Pháp dạy tôi hướng nội và tu sửa bản thân. Không lời nào diễn tả hết lòng biết ơn của tôi với Sư phụ và Đại Pháp. Điều duy nhất tôi có thể làm là trân quý Đại Pháp và nỗ lực sống xứng đáng với kỳ vọng của Sư phụ,” cô Anna chia sẻ.
Cô Anna chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý và cảm tạ lòng từ bi của Ngài.
30 năm trước, khi nghe tin Sư phụ Lý Hồng Chí sẽ đến Thụy Điển giảng Pháp, cô Anna lập tức cảm nhận: “Sư phụ của mình sắp đến rồi.” Cô kể lại, trong khóa học bảy ngày, Sư phụ đã giảng rất nhiều điều. Giọng Ngài an hòa, từ bi và kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi.
Cô kể: “Trong các buổi giảng Pháp, Sư phụ phát ra nhiều luồng ánh sáng tinh khiết như pha lê, năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Ngồi trong trường năng lượng bình hòa và thuần tịnh đó, tôi lắng nghe bài giảng của Sư phụ qua phiên dịch bằng cả tấm lòng. Tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên thông thấu. Cảm giác vô cùng thoải mái.”
Cô cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho cô. Đại Pháp không chỉ giúp cô khỏe mạnh mà còn dạy cô cách làm người tốt, hướng nội và tu luyện bản thân khi gặp thử thách.
Cô nói, “Cuốn sách Chuyển Pháp Luân là cuốn sách quý chỉ dẫn mọi người cách tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi đã đọc cuốn sách này hơn 30 năm và sẽ tiếp tục đọc, bởi vì mỗi lần đọc, tôi lại có thêm những hiểu biết mới. Các bài giảng dạy tôi phải kiên nhẫn, khoan dung và luôn hướng nội.“
“Tôi thực sự biết ơn và trân quý cơ duyên được tu luyện và đề cao bản thân trong Đại Pháp. Chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong công việc và cuộc sống là con đường duy nhất tôi chọn trong kiếp này.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/12/494261.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/14/227394.html
Đăng ngày 16-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.