Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra

[MINH HUỆ 08-05-2025] Ngày 4 tháng 5 năm 2025, các học viên đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Trung tâm Cộng đồng Cook ở Canberra. Hơn 200 chức sắc, trong đó có một ủy viên hội đồng thành phố và các nhà lãnh đạo cộng đồng, đã tham gia sự kiện này, đây cũng là dịp kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng và ngày sinh của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên trường Minh Huệ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), và các tiết mục ca múa nhạc. Các tác phẩm hội họa của Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn (Zhen Shan Ren) cũng được trưng bày trong hội trường.

563e15e838c807cafe77dc62d335d61c.jpg

6468742dabf3cabd03c9ac6e5b913b58.jpg

968f2881310d6803a9901b1f347ffa4e.jpg

260d0c665095e68c69d48ad3a4e528c1.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Trung tâm Cộng đồng Cook ở Canberra ngày 4 tháng 5 năm 2025.

7ec5fc6597303c1386d061cf7d89436f.jpg

Ông Andrew Braddock, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp ACT của Đảng Xanh

Ông Andrew Braddock, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp ACT, cho biết: “Tôi rất vui khi được tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đây là một dịp tuyệt vời để chia sẻ văn hóa và thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nghĩ các giá trị này hết sức quan trọng, và các chính trị gia cần ghi nhớ trong tâm.

“Nếu ai cũng tuân theo những nguyên tắc này, thì cộng đồng sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền ra khắp thế giới, mang lại niềm vui, hạnh phúc, nhận thức, và sự thăng hoa tâm linh cho rất nhiều người, là điều hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng”, ông nói.

Chân-Thiện-Nhẫn mang lại lợi ích cho mọi người

7144ca381b7818c37c0ca120cda2a781.jpg

Bà Dawa Sangmo, đầu mối liên lạc người Hoa của Văn phòng Chính quyền Trung ương Tây Tạng lưu vong tại Úc

Bà Dawa Sangmo nói: “Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là vô cùng cần thiết để bồi đắp thiện tâm của con người, là điều sẽ mang lại tác động tích cực trong thế kỷ này, như thế mọi người sẽ không còn chiến tranh nữa, mà sẽ hỗ trợ và quan tâm lẫn nhau, từ đó tạo ra sự bình hòa giữa các tôn giáo và chủng tộc.“

“Mối liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp thật đáng trân trọng và đã trở thành một hình mẫu cho sự phát triển của toàn cộng đồng Úc. Khi một pháp môn có thể lan tỏa sự thiện lương, thì rất đáng được tôn vinh”, bà nói.

157308488db672bcf60e9417775ad824.jpg

Bà Lavinia, người dẫn chương trình phát thanh của cộng đồng Tonga

Bà Lavinia là thư ký hội đồng quản trị của Đài Phát thanh Đa văn hóa Canberra và là người dẫn chương trình phát thanh cộng đồng Tonga. Bà nói: “Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm nay đã cho tôi cơ hội tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thấy triết lý của Pháp Luân Đại Pháp rất uyên thâm. Thật tuyệt vời khi được tu luyện theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà cũng cho rằng: “Chúng ta không thể kiểm soát tình huống. Điều chúng ta có thể kiểm soát chính là nội tâm của mình. Tôi đánh giá cao các bức tranh, qua đó, tôi cảm nhận được sự thiện lương và tĩnh tại.”

5c675ed47a27abcf54063f1c3e06d0e1.jpg

Ông Đới Tiểu Khê, người Úc gốc Hoa, khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Đới Tiểu Khê, người Úc gốc Hoa, cho biết: “Hồi những năm 1990, mỗi sáng ra Sân vận động Thượng Hải để tập thể dục, tôi đều thấy hàng ngàn học viên Pháp Luân Công luyện công. Cảnh tượng ấy thật ngoạn mục. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Tôi đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Tôi không tin họ là tổ chức phản động. Cá nhân tôi đã trải qua quá trình gia đình mình bị ĐCSTQ bức hại nên tôi biết ĐCSTQ tà ác đến mức nào.”

“Tôi đã đến một số nơi ở Úc, và thường thấy các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng trên đường phố. Tôi luôn bày tỏ sự ủng hộ và đồng cảm, đồng thời động viên họ kiên trì. Tôi đã xem nhiều báo và tạp chí, nhưng thấy chỉ có tờ The Epoch Times do các học viên Pháp Luân Công điều hành là nói lên sự thật. Tôi viết lách tốt, nên tôi bắt đầu đóng góp bài viết cho báo The Epoch Times. Một số người muốn trả tiền cho các bài viết của tôi, nhưng tôi đã từ chối. Tôi cũng thấy các báo và tạp chí do các phần tử thân ĐCSTQ điều hành, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất, chỉ còn The Epoch Times ngàytrụ lại được. Tôi ngưỡng mộ tinh thần bảo vệ chân lý của các học viên Pháp Luân Công.”

e8dcead2bdf940522ad65472be1c41c6.jpg

Ông Sumit Chatterjee, kỹ sư phần mềm cao cấp

Ông Sumit Chatterjee, một kỹ sư phần mềm cao cấp tại một cơ quan chính phủ liên bang, cho biết: “Sau khi một người bạn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với tôi, tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp và học một số bài công pháp. Tôi biết thông điệp quan trọng của Pháp Luân Đại Pháp là đề cao tâm tính theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi thấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vừa mang lại sự thư thái và bình yên cho cuộc sống của tôi, vừa có lợi cho cá nhân, xã hội và quốc gia. Tôi thích tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

bf5375ed874812a77bd68972e52004df.jpg

Ông Roshan Menon, lãnh đạo cộng đồng người Ấn Độ

Ông Roshan Menon, Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội người Ấn Độ của ACT, cho biết: “Mặc dù tôi chưa biết mấy về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi đã thấy những thay đổi thực sự [ở những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp]. Tôi đã thấy họ trước đây như thế nào và bây giờ họ đã thay đổi ra sao. Điều này thực sự chứng minh hiệu quả của Pháp Luân Đại Pháp và phản ánh bản chất của Pháp Luân Đại Pháp.”

6c2c0eee9abd7f4367ee9154df79660b.jpg

Bà Bridgitte O’keefe, nhân viên Đài Phát thanh Đa văn hóa Canberra

Bà Bridgitte O’keefe đến từ cộng đồng Vanuatu, làm việc tại Đài Phát thanh Đa văn hóa Canberra. Bà nói: “Hôm nay, tôi được mời tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi tìm hiểu ở đây, tôi thấy pháp môn này rất tốt. Ở Úc, mọi người tôn trọng tín ngưỡng. Ở đây không có bức hại, chúng ta được có tín ngưỡng riêng. Tôi ủng hộ mọi việc các bạn làm để bảo vệ tín ngưỡng của mình và phấn đấu cho một môi trường tu luyện hòa bình.”

933bf89a32d7d25290491355565ea143.jpg

Cô Chitra Deepu, kỹ sư phần mềm

Cô Chitra Deepu, một kỹ sư phần mềm, cho biết: “Tôi rất vinh dự được tham dự sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cảm nhận được tầm quan trọng của việc duy trì trạng thái bình thản, an nhiên trong cuộc sống. Trong xã hội ngày nay, chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề, vì vậy điều quan trọng là cần phải lấy tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm lối sống, để chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề và mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của mình.”

Cô Sandia cho biết, cô rất vui khi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Buổi biểu diễn và âm nhạc thật tuyệt vời. Tôi đã học được một số cách để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống hàng ngày, và tôi dự định sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.” Cô cũng cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với bất kỳ cộng đồng nào.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/8/493795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/10/226661.html

Đăng ngày 12-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share