[MINH HUỆ 13-04-2025] Vào ngày 3 tháng 4 năm 2025, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc họp báo lên án sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Shen Yun tại Hàn Quốc, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt chiến dịch đàn áp tàn bạo.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul và đọc một tuyên bố công khai bằng cả tiếng Hàn và tiếng Trung gửi tới ông Đới Binh, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc, cùng các nhân viên khác.

20250414-492599-2025-4-16-mh-korea-1.jpg

Trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul

20250414-492599-2025-4-16-mh-korea-2.jpg

Trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan

ĐCSTQ thường xuyên quấy nhiễu Shen Yun

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun bắt đầu chuyến lưu diễn toàn cầu vào năm 2007 và mỗi năm đều biểu diễn tại Hàn Quốc. Nhưng Đại sứ quán Trung Quốc đã không ngừng quấy nhiễu chương trình này. Dưới áp lực của Đại sứ quán Trung Quốc, các nhà hát đã nhiều lần tự ý hủy hợp đồng, dẫn đến bảy vụ kiện. Trong đó Shen Yun thắng năm vụ kiện và các buổi biểu diễn vẫn được tổ chức theo lịch trình. Nhưng hai vụ kiện đối với đài truyền hình quốc gia KBS đã bị xử thua và chương trình biểu diễn đã buộc phải hủy bỏ. Năm 2016, một tòa án đã dựa vào tài liệu của Đại sứ quán Trung Quốc để lật lại phán quyết ban đầu của vụ kiện chống lại KBS, dẫn đến việc hủy bỏ buổi biểu diễn và gây ra làn sóng chỉ trích rộng rãi từ cộng đồng quốc tế.

Các nhà ngoại giao Trung Quốc hằng năm đều đến gặp giới chính trị, chính phủ và các nhà hát để yêu cầu họ không cho Shen Yun thuê địa điểm. Sự can thiệp vào công việc nội bộ của Hàn Quốc như vậy vi phạm luật pháp của nước này và đây là hành vi vi phạm trực tiếp Điều 41 của Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao, trong đó quy định rằng các nhà ngoại giao phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại và không can thiệp vào công việc nội bộ của nước đó.

Năm 2022, có dấu hiệu cho thấy, dưới áp lực của Đại sứ quán Trung Quốc, một quan chức thân Trung Quốc trong phủ tổng thống đã ban hành chỉ thị cấm Shen Yun biểu diễn. Sau đó, tất cả các nhà hát công lập và tư nhân đều từ chối cho Shen Yun thuê địa điểm, điều này cho thấy ảnh hưởng của ĐCSTQ đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của xã hội Hàn Quốc.

Gần đây, theo chỉ thị của Đại sứ quán Trung Quốc, ông Woo Min-gyu (51 tuổi, đại diện của nhóm “Tôn giáo và chân lý”), một người Hàn Quốc hằng năm vẫn tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Shen Yun tại các địa điểm biểu diễn, đã gửi thư vu khống đến các nhà hát có lịch biểu diễn trong năm nay. Ông Woo cũng nhiều lần đến các nhà hát để đe dọa và quấy rối các nhân viên, tìm cách ngăn cản nhà hát cho Shen Yun thuê địa điểm, điều này gây phiền toái lớn cho những người phụ trách nhà hát. Ông Woo đã tích cực phục vụ cho ĐCSTQ và là nhân vật chủ chốt gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Hàn Quốc.

ĐCSTQ tiếp tục quấy nhiễu Shen Yun

ĐCSTQ vẫn tiếp tục quấy nhiễu Shen Yun ở Hoa Kỳ, Đài Loan và các quốc gia khác. ĐCSTQ đã mua chuộc các phương tiện truyền thông và những người có ảnh hưởng trên Internet ở nước ngoài, thúc đẩy họ đăng tải các báo cáo tiêu cực, thậm chí đưa ra các lời đe dọa đánh bom và các hình thức đe dọa khác đối với các nhà hát trên khắp thế giới. Có người đã gửi email đe dọa đến Trung tâm Kennedy ở Washington DC một ngày trước buổi biểu diễn của Shen Yun, tuyên bố rằng một quả bom đã được đặt trong nhà hát. Sau khi điều tra, không có chất nổ nào được tìm thấy, nhưng ban quản lý nhà hát và các nghệ sĩ đã bị xáo trộn. Để đáp lại, một phát ngôn viên Nhà Trắng đã chính thức cảnh báo ĐCSTQ không được can thiệp vào các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Các mối đe dọa đánh bom tương tự cũng đã xảy ra ở Đài Loan. Các cuộc điều tra cho thấy các email dọa đánh bom đều bắt nguồn từ một khu vực gần Viện Nghiên cứu Huawei, Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Shen Yun cho biết đó không chỉ là sự đe dọa mà còn là một cuộc tấn công đa mục đích, mang bản chất chiến tranh tâm lý, nhằm buộc hủy bỏ các buổi biểu diễn, giảm số lượng khán giả bằng cách tạo ra sự hoảng loạn, và gây áp lực tài chính bằng cách tăng chi phí an ninh cho các nhà hát.

Đại sứ quán Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc nhấn mạnh trong tuyên bố của mình rằng Pháp Luân Đại Pháp là phi chính trị và tôn trọng các tôn giáo chính thống như Phật giáo và Cơ đốc giáo. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm và thân. Tuyên bố chỉ ra rằng các học viên yêu mến Trung Quốc và văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhưng phản đối hệ tư tưởng phản nhân loại của ĐCSTQ và họ lên án việc ĐCSTQ quấy nhiễu Shen Yun.

Tuyên bố kêu gọi Đại sứ quán Trung Quốc ngừng chỉ đạo cho người tới biểu tình chống đối trước các nhà hát. Hiệp hội cảnh báo các nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc rằng nếu họ tiếp tục quấy nhiễu Shen Yun, hiệp hội sẽ tiến hành một chiến dịch toàn quốc cùng với người dân Hàn Quốc để trục xuất đại sứ Trung Quốc. Tuyên bố kêu gọi các nhân viên đại sứ quán tuân thủ luật pháp Hàn Quốc và tiến hành các hoạt động ngoại giao phù hợp.

Cảm ơn sự ủng hộ từ các giới

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với các quan chức chính phủ địa phương Hàn Quốc và nhân viên nhà hát đã ủng hộ Shen Yun. Có thông tin cho biết một quan chức lãnh sự quán Trung Quốc từng yêu cầu một quan chức chính phủ địa phương cấm buổi biểu diễn của Shen Yun, nhưng quan chức địa phương đó đã thẳng thừng từ chối: “Chúng tôi đánh giá sự việc từ góc độ văn hóa.” Một số quan chức địa phương đã nghiêm khắc cảnh báo nhân viên đại sứ quán Trung Quốc: “Sau này đừng đến gặp chúng tôi về vấn đề này nữa,” và yêu cầu họ rời đi. Trong cuộc luận tội tổng thống Hàn Quốc gần đây, nhiều sinh viên Trung Quốc đã làm theo lệnh của Đại sứ quán Trung Quốc và tham gia buổi mít-tinh luận tội. Đây là một biểu hiện trực tiếp về sự can thiệp của ĐCSTQ vào công việc nội bộ của Hàn Quốc.

Các cuộc họp báo được tổ chức đồng thời ở nhiều nơi

Ngoài Seoul, các cuộc họp báo cũng đã được tổ chức ở trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan, Gwangju và Jeju. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã cảnh báo các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc ngừng can thiệp vào Shen Yun. Các cuộc họp báo đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch. Cảnh sát cũng hiểu mục đích của các cuộc họp báo này và tích cực hỗ trợ đảm bảo an ninh.

Thông qua các cuộc họp báo, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã lên án hành vi dơ bẩn của ĐCSTQ khi can thiệp vào Shen Yun ở cả trong và ngoài nước, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ không khuất phục trước bất kỳ áp lực nào.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/13/492599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/14/226234.html