Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 10-04-2025] Mặc dù Shen Yun vẫn chưa thể biểu diễn ở Trung Quốc, nhưng cộng đồng người Hoa tại hải ngoại đã may mắn được thưởng thức diễn xuất này trong những chuyến lưu diễn toàn cầu của Đoàn. Họ bày tỏ sự cảm kích đối với tài năng cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nghệ sĩ Shen Yun trong việc phục hưng nền văn hóa gần như đã thất truyền của Trung Quốc.
“Hết sức ý nghĩa”
Đoàn Shen Yun Quốc tế biểu diễn tại nhà hát chật kín khán giả tại Marion Oliver McCaw Hall ở Seattle, Washington, ngày 3 tháng 4
Bà Lương Văn Tường (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)
Ngày 3 tháng 4, bà Lương Văn Tường, giáo sư dinh dưỡng đã nghỉ hưu tại Đại học Washington, đã tới xem Shen Yun ở Seattle.
Bà Lương, con gái nhà văn – nhà giáo dục nổi tiếng Trung Quốc Lương Thực Thu, xúc động nói: “Tôi rất phấn khởi khi được đích thân trải nghiệm chương trình này. Tôi rất vui vì có cơ hội đến xem”.
Tôi nghĩ buổi biểu diễn hết sức ý nghĩa. Nó thể hiện những câu chuyện cổ và thần thoại Trung Hoa, cùng với cuộc sống hiện đại của chúng ta và những gì người Trung Quốc hiện đại đang phải trải qua. Vậy nên, đây không chỉ có ý nghĩa đối với người Trung Quốc chúng tôi, những người Trung Quốc ở đây, mà còn đối với người da trắng và những người thuộc các chủng tộc khác ở Mỹ. Tôi hy vọng họ cũng có thể xem.“
Bà chia sẻ: “Tôi là người tôn sùng tự do. Tôi cảm thấy bất kỳ nền văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ hay tập quán sinh hoạt nào, và ngay cả việc chúng ta ăn gì, tất cả đều là nghệ thuật, chúng đều nên có cơ hội tự do phát triển, nên được khuyến khích chứ không đáng bị đàn áp”.
“Chúng tôi sẽ không bao giờ chán xem Shen Yun hàng năm”
Bà Kim Tú Hồng
Bà Kim Tú Hồng đã thưởng thức buổi diễn Shen Yun ở Seattle vào ngày 3 tháng 4. Kể từ năm 2008, năm nào bà cũng đến xem Shen Yun và còn dẫn hơn chục người tới xem cùng.
Bà Kim, Phó Chủ tịch Trụ sở chính của Mặt trận Dân chủ Trung Quốc – tổ chức được thành lập sau vụ thảm sát những sinh viên biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào năm 1989, chia sẻ: “Tôi thấy các buổi biểu diễn rất sáng tạo và mỗi năm đều là các tiết mục mới”.
Năm nay, bà Kim đã dẫn những người bạn Mỹ cùng vài người bạn mới rời khỏi đại lục mấy năm gần đây đến xem biểu diễn và “ai cũng thích Shen Yun”.
Bà nói: “Bởi vì cuộc sống thường ngày của chúng ta rất bận rộn, hiếm có lúc thực sự ngồi xuống thư giãn và thưởng thức, nhưng Shen Yun đã mang đến những giây phút nghỉ ngơi đó. Điều này vô cùng tốt đẹp — và là điều bạn có thể thưởng thức một cách trọn vẹn”.
Là một nhà hoạt động nhân quyền, bà Kim đã quá quen với những nỗ lực của ĐCSTQ hòng ngăn cản Shen Yun biểu diễn.
Việc đưa bối cảnh Trung Quốc đương đại vào các câu chuyện trong chương trình Shen Yun là một trong những điểm mà bà yêu thích. Bà chia sẻ rằng cách kể chuyện lồng ghép chủ đề quan trọng về Pháp Luân Công là “rất sáng tạo”.
Bà cho biết việc Shen Yun không thể được xem ở Trung Quốc là điều “vô cùng đáng tiếc” và nói rằng điều này phản ánh bản chất của ĐCSTQ.
Bà nói: “ĐCSTQ là một đảng tà ác… nó không cho phép cái đúng, cái thiện, cái tốt đẹp được tồn tại. Nó tà ác đến mức đó đấy. Chúng tôi tin rằng cả thế giới nên ủng hộ phong trào ‘thoái ĐCSTQ’ mà Pháp Luân Công đã khởi xướng và ủng hộ sự thật, lòng tốt và vẻ đẹp mà các học viên Pháp Luân Công đã tạo ra.
“Tôi nghĩ nếu thông điệp này được khắp thế giới lắng nghe, nếu ai ai cũng đều nói về sự thật, lòng tốt và cái đẹp thì thế giới chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn”, bà Kim nói.
Bà bày tỏ lòng cảm ơn các nghệ sĩ Shen Yun và hy vọng họ sẽ tiếp tục dừng chân tại Seattle trong mỗi chuyến lưu diễn. Bà nói: “Chúng tôi sẽ không bao giờ chán xem Shen Yun hằng năm và chúc các nghệ sĩ dồi dào sức khỏe”.
“Giữ được bản sắc của nền văn hóa cổ điển Trung Hoa”
Ông Vương Đái (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)
Ông Vương Đái, Phó Chủ tịch Mặt trận Dân chủ Trung Quốc, đã xem chương trình biểu diễn Shen Yun tại Tokyo vào ngày 1 tháng 2. Ông cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng chấn động. Trước đây, tôi đã từng xem Shen Yun rồi, nhưng lần này xem xong, cảm giác chấn động đó lại càng sâu sắc hơn. Tôi bị chấn động ở việc hồng dương nền văn hóa 5000 năm Trung Hoa. Từ biểu diễn của các nghệ sỹ cho tới bối cảnh sân khấu, ánh sáng và tất cả các phương diện khác, vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của nền văn hóa cổ điển Trung Hoa. Điều đó khiến người xem bắt mắt vui tai”.
“Shen Yun mang tính biểu tượng”
Ông Triệu Lan Kiện (Ảnh:The Epoch Times)
Ông Triệu Lan Kiện đã xem Shen Yun ở Washington, D.C., vào ngày 26 tháng 2. Đây là lần thứ tư ông đến xem Shen Yun.
Ông Triệu, cựu nhà báo Đại lục, cho biết: “Buổi diễn khiến bạn xúc động và tác động đến bạn từ trong đến ngoài, và đây là lý do tại sao tôi đã quyết định xem buổi biểu diễn này bốn lần”. Ông Triệu được biết đến nhiều nhất qua bài điều tra về “người phụ nữ bị xích” ở vùng nông thôn Trung Quốc bị buôn bán và ngược đãi. Ông đã bị cảnh sát truy lùng vì đã vạch trần vụ việc và lên tiếng bảo vệ người phụ nữ này và phải chạy trốn khỏi đất nước.
“Shen Yun mang tính biểu tượng”, ông Triệu nói. Ông chia sẻ rằng ở phương Tây không có thương hiệu văn hóa lớn nào của Trung Quốc, nhưng Shen Yun đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.
Ông Triệu cho rằng sức ảnh hưởng của Shen Yun là lớn hơn cả, ví như Thế vận hội Bắc Kinh, bởi vì điều mà chế độ cộng sản Trung Quốc theo đuổi nhất chính là sự kiểm soát và sức ảnh hưởng.
Ông nói rằng mức độ thành công của Shen Yun, tự bản thân nó, đã rất đáng khen ngợi, nhưng những nỗ lực và câu chuyện đằng sau còn khiến chương trình này đáng khen ngợi hơn nữa.
Đề cập đến việc các nghệ sĩ của Shen Yun tu luyện Pháp Luân Công, ông Triệu nhận định: “Chính nỗ lực của mỗi nghệ sĩ biểu diễn đã tạo nên Shen Yun của ngày hôm nay, và đây là một nỗ lực mang tính tín ngưỡng.”
Ông chia sẻ: “Giống như Cơ đốc giáo, chúng ta đến Ý hoặc Đức để xem các tác phẩm, kiến trúc và nghệ thuật mang tính biểu tượng của Cơ đốc giáo. Những tác phẩm đó là kết quả của những nỗ lực và sự cống hiến cả đời của các tín đồ. Tôi nghĩ Shen Yun cũng là kết tinh từ tâm huyết và mồ hôi của các học viên Pháp Luân Công, và đây là điều rất đáng để chúng ta tôn trọng”.
“Đây không chỉ là một tổ chức thương mại; đó là một bông hoa rực rỡ nảy nở từ đức tin mà nhiều người đã đấu tranh bảo vệ trong suốt cuộc đời họ”.
Ông nói: “Tôi vô cùng cảm động. Tôi cũng rất biết ơn Shen Yun vì đã truyền tải mặt huy hoàng và ưu tú của văn hóa Trung Hoa”.
“Sứ giả của cái đẹp”
Ông Viên Hồng Băng (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)
Nhà bất đồng chính kiến và luật gia lưu vong Trung Quốc Viên Hồng Băng đã xem Shen Yun ở Sydney, Úc, vào ngày 27 tháng 2. Ông cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cai trị Trung Quốc một cách bạo ngược suốt hơn 70 năm qua, sử dụng bạo lực của chủ nghĩa khủng bố nhà nước để thực hiện tội ác diệt chủng văn hóa đối với Trung Quốc và các nhóm dân tộc trên lục địa Đông Á. Thứ đầu tiên bị hủy diệt chính là văn hóa Trung Hoa”. “Thế nên, các đoàn nghệ thuật do các học viên Pháp Luân Công thành lập, như Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun hôm nay, không chỉ đơn thuần là các buổi biểu diễn văn hóa. Chúng là một phần của bản trường ca vĩ đại về hành trình phục hưng văn hóa Trung Hoa của toàn thể người dân Trung Quốc”. Ông chia sẻ: “Khi tôi xem các nghệ sĩ Shen Yun biểu diễn, tôi cảm thấy họ là những sứ giả của cái đẹp, mang nguồn cảm hứng về cái đẹp đến thế giới trần tục phù hoa này. Mà chính quyền bạo ngược của ĐCSTQ muốn bức hại chính là những sứ giả này. Những thế lực tà ác phản bội và hủy hoại cái đẹp nhất định sẽ bị trời trừng phạt”.
“Mỗi lần xem cảnh mở màn tôi đều rơi lệ”
Cô Lưu Ngạn Triết (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)
Cô Lưu Ngạn Triết, một nghiên cứu sinh người Trung Quốc, đã xem Shen Yun tại Groningen, Hà Lan, vào ngày 26 tháng 2. Trước đây, cô đã từng xem Shen Yun. Sau khi thưởng thức buổi biểu diễn, cô bày tỏ: “Thật chấn động! Khi tấm màn sân khấu mở ra, có một năng lượng tỏa ra bên ngoài. Mỗi lần xem cảnh mở màn tôi đều rơi lệ”. Cô chia sẻ: “Thiện lương là một thông điệp mà Shen Yun muốn truyền tải … Có một câu trong lời bài hát “Sinh mệnh vốn là tiên trên trời’, cũng khiến tôi rất chấn động. Ban đầu là một cá thể thuần tịnh, sau đó chúng ta sống trong một xã hội hỗn loạn và phức tạp, để bảo trì được sự thiện lương và thuần khiết ban đầu của mình thật khó, nhưng chúng ta cần phải làm được”.
“Hãy đến thưởng thức chương trình này”
Đoàn Shen Yun New York trong một buổi biểu diễn cháy vé tại Nhà hát David H. Koch thuộc Trung tâm Lincoln ở New York, chiều ngày 6 tháng 4
Ông Trần Thiện Phong (Ảnh:Đài Truyền hình NTD)
Ông Trần Thiện Phong, một người Trung Quốc mới nhập cư, đã xem buổi biểu diễn Shen Yun lần đầu tiên tại Trung tâm Lincoln, Thành phố New York vào ngày 3 tháng 4 năm 2025.
Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ thật đáng tiếc khi Trung Quốc có 1,4 tỷ dân, nhưng họ lại không thể thưởng thức một bữa tiệc thị giác ngoạn mục như vậy. Tôi cảm thấy tiếc cho họ. Tôi cảm thấy tiếc cho người dân Trung Quốc. Vì vậy, đối với bất kỳ người Trung Quốc nào có thể đến Hoa Kỳ, tôi muốn nói rằng hãy tận dụng cơ hội này, hãy đến thưởng thức chương trình biểu diễn này”.
“Một cách rất hay để hiểu về Trung Quốc”
Ông Trương Nhân (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)
Ông Trương Nhân, một luật sư nhân quyền, người đã nhiều lần bào chữa cho các vụ án Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục, đã xem Shen Yun ở New York vào ngày 27 tháng 3. Ông xúc động nói: “Đây là một cách rất hay để Hoa Kỳ và thế giới hiểu về Trung Quốc, vì vậy tôi hy vọng chương trình có thể tiếp tục phát huy và bảo tồn. Tôi muốn cảm ơn Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun vì đã quảng bá văn hóa Trung Hoa ra thế giới. Điều đó rất tốt”. Ông nói: “Hiện nay, bên ngoài Trung Quốc, rất nhiều người đang nỗ lực giúp người dân Trung Quốc chúng ta có được một nền dân chủ thực sự, với tự do và hòa bình. Đây là điều mà cả thế giới—chứ không chỉ người dân Trung Quốc—trông đợi. Vì vậy, nếu đây là điều chúng ta hy vọng, thì Thần chắc chắn sẽ giúp chúng ta”.
Để biết thêm thông tin về thời gian, địa điểm biểu diễn và vé, vui lòng truy cập: www.shenyun.com.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/10/492486.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/11/226194.html
Đăng ngày 17-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.