Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-03-2025] Gần đây bà Cốc Lệ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt giam trở lại để thụ án 3,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.
Bà Cốc, cựu y tá trưởng tại Bệnh viện nhân dân số 2 Cẩm Châu, bị người ở Đồn công an Quang Minh bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2023 chỉ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Dù kết quả kiểm tra thể chất bắt buộc của bà không đạt, nhưng Trại tạm giam Diêu Gia vẫn nhận bà vào ngày 30 tháng 4 năm 2023. Do tình trạng sức khỏe của bà, các cai ngục đã thả bà vài ngày sau đó vào ngày 9 tháng 5 năm 2023 và quản thúc bà tại nhà trong sáu tháng.
Sau đó, công an đã nộp hồ sơ của bà Cốc lên Viện kiểm sát quận Phổ Lan Điếm. Công tố viên Triệu Hiểu Na đã truy tố bà vào tháng 2 năm 2024 và thẩm phán Vương Đông Đông của Tòa án quận Phổ Lan Điếm được phân công thụ lý vụ án của bà.
Thẩm phán Vương đã tổ chức hai phiên điều trần cho vụ án của bà Cốc, lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2024 và sau đó vào ngày 11 tháng 3 năm 2024. Công an đã quấy rối bà vào tháng 4 năm 2024 trong khi bà đang chờ phán quyết.
Công an đã đưa bà Cốc trở lại trại tạm giam Diêu Gia vào ngày 17 tháng 2 năm 2025. Gia đình bà gần đây xác nhận rằng bà đã bị kết án 3,5 năm và phạt 10.000 nhân dân tệ. Không rõ bà vẫn còn ở trại tạm giam hay đã bị chuyển đến nhà tù.
Trước lần bức hại mới này, bà Cốc đã bị bắt vào ngày 6 tháng 12 năm 2016 và sau đó bị kết án bốn năm tù. Bà phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo và tấn công tình dục tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Xin xem thêm báo cáo liên quan để biết chi tiết về việc bà bị tra tấn trong tù.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/20/491822.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/26/225986.html
Đăng ngày 04-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.