Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 07-03-2025] Lễ hội Hyde Park 2025 đã được tổ chức vào ngày 2 và 3 tháng 3 tại Perth, thủ phủ của Tây Úc. Trong sự kiện hai ngày này, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, tới công chúng và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, phổ biến với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc, và thu thập được nhiều chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Sự kiện thường niên này do Câu lạc bộ Rotary của North Perth tổ chức và là một trong những sự kiện từ thiện phổ biến nhất tại Perth, với gần 200 gian hàng hóa cũng như các quầy thực phẩm, trò chơi, biểu diễn ca múa nhạc.

202f9d4b590c7844105815e45fe9d87f.jpg

033d2972f0742738ef1d560b01e06c8f.jpg

5891cd480ad4ba6b50f8a0fbcc00836a.jpg

a007c09e8b57fe325246ff587d9e0b5a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu môn tu luyện và trình diễn các bài công pháp.

Tại quầy thông tin, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện và trình diễn các bài công pháp. Họ cũng giải thích sự thật đằng sau cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện từ tháng 7 năm 1999. Nhiều người đã lấy tờ rơi và muốn tìm hiểu thêm về pháp môn. Một số người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 25 năm qua.

881cfe23a4ff5bb041075609d17b19b2.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu tại Lễ hội Hyde Park.

b682baf507854f52e645854ef479ecf3.jpg

Các học viên biểu diễn điệu múa nón Việt Nam.

93cc4f46a2cff925fe94f8ef6b1d071f.jpg

Các học viên biểu diễn múa trống lưng.

eb220bce1ec9378b28046df1d606b5a2.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng tại Lễ hội Hyde Park.

Các học viên đã được mời biểu diễn trên sân khấu và họ đã biểu diễn điệu múa nón Việt Nam, múa trống lưng Trung Quốc và múa rồng. Họ cũng trình diễn các bài công pháp và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Du khách ký bản kiến ​​nghị

e97e48e25367fa5b17576a81a112a0e0.jpg

Cô Paris và anh Johnny Lemaistre ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Johnny và cô Paris Lemaistre đã ký một bản kiến ​​nghị thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Anh Johnny cho biết anh đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trên Internet và nhìn thấy mọi người tập luyện trong thành phố. Anh cũng đã chứng kiến ​​các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên đối với cuộc bức hại. “Nhiều điều khủng khiếp đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại bị bức hại: họ muốn làm điều gì đó tốt cho bản thân, nhưng các bài giảng không phù hợp với hệ tư tưởng của ĐCSTQ, vậy nên ĐCSTQ coi môn tu luyện này là một mối đe dọa.”

Cả hai đều nói rằng thế giới cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Trường năng lượng tường hòa

7c10b5ccc62aaa11b7e62f69b326ca00.jpg

Cô Syar Bryant ca ngợi “trường năng lượng tường hòa” tại quầy Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Syar Bryant cho biết có một “trường năng lượng tường hòa” tại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Cô tán đồng với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và cho hay mọi người cần “quay trở lại với nguyên tắc này.” Cô còn nói, nếu nhiều người hơn có thể hiểu hoặc tham gia tu luyện, họ sẽ sống tốt hơn bằng cách thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.

Khi nghe nói ĐCSTQ bức hại các học viên ở Trung Quốc ra sao, cô cho biết cô hy vọng các học viên ở Trung Quốc có thể kiên định với đức tin của mình.

Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn

718fbb5d7675c27f227e8c8e9e82d749.jpg

Bà Debbie Burtonshore nói với các học viên rằng thế giới cần các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Debbie Burtonshore đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng trông quá đỗi bình yên. Bà đồng ý với nguyên lý của môn tu luyện và nói, “Thế giới chắc chắn cần nguyên lý này. Đáng buồn thay, thế giới của chúng ta lại thiếu mất chúng.” Bà cũng đã tìm hiểu về cuộc bức hại.

1e297660fbceeb65f35e00a8351810a2.jpg

Bà Storm Marinich và cô Lisa Spencer

Một người mẹ và con gái đã dừng lại ở quầy thông tin. Người mẹ, bà Storm Marinich, cho biết quầy của các học viên trông rất đẹp, còn con gái của bà, Lisa Spencer, nói cô thích trang phục màu vàng của các học viên và gọi chủ đề tươi sáng này là “vô cùng nổi bật.”

Khi tìm hiểu về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, bà Marinich cho hay thế giới đã trở nên suy đồi về mặt đạo đức và rằng “Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

302fe1df2e95bb3e031654f7cdba9bef.jpg

Hai cô gái trong trang phục tiên nữ chụp ảnh với một học viên người Việt trước quầy thông tin.

Hai người phụ nữ hóa trang thành tiên nữ đã đến thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp. Họ cho biết họ thích chủ đề và màu sắc của quầy, và rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.

9e9875f3517a9272f86b87b3eaf2347e.jpg

Angus Campbell (bên phải) và Jett Bonney tán đồng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Angus Campbell đã từng nói chuyện với các học viên trước đây, vậy nên cậu biết rõ về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu nói rằng các học viên rất thân thiện, “Cháu thực sự hy vọng thế giới sẽ trở thành một nơi thân thiện hơn.” Cậu còn nói các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người trở nên tích cực hơn.

edb10baffbd2a4cbf83d96c03803371e.jpg

Ally Downs dừng lại ở quầy Pháp Luân Đại Pháp.

Ally Downs tin rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp ích cho thế giới. Em cũng cho biết màu xanh lam và màu vàng của quầy Pháp Luân Đại Pháp là màu sắc cát tường, khiến em cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/7/491423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/8/225766.html

Đăng ngày 09-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share