Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Brisbane
[MINH HUỆ 24-02-2025] Từ ngày 14 – 16 tháng 2 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Nam Queensland, Úc, đã tham gia Lễ hội Tinh thần – Thể chất – Tâm linh thường niên tại Brisbane. Sự kiện lớn này thu hút dân chúng từ khắp nơi trên thế giới tìm kiếm các sản phẩm và phương pháp chữa bệnh tự nhiên.
Năm nào các học viên địa phương cũng tham gia sự kiện này. Trong ba ngày diễn ra sự kiện, họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới hàng ngàn khách tham quan và trình diễn năm bài công pháp. Dòng người không ngớt dừng lại và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Một đại diện của ban tổ chức lễ hội đã chào đón các học viên và cho biết ban tổ chức rất vui khi các học viên có mặt ở đó và hoan nghênh họ tham gia Lễ hội Tinh thần – Thể chất – Tâm linh năm tới.
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Một học viên đã nói với nhiều người về môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Ông đã trò chuyện với một phụ nữ lớn tuổi, thấy bà rất thích thú tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, ông liền giới thiệu điểm luyện công gần Brisbane cho bà. Bà cho hay trước đây bà đã từng thấy các học viên mặc đồ màu vàng – trắng luyện công và bà rất thích xem họ biểu diễn các bài công pháp.
Người học viên giải thích rằng luyện công giúp mọi người cảm thấy tĩnh tại, tràn đầy năng lượng và phấn chấn. Bà lão chia sẻ rằng chỉ khi xem các học viên luyện công, bà mới có được cảm giác ấy.
Khách tham quan học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ngay tại chỗ
Cô Kelly đã mua một cuốn Pháp Luân Công tại Lễ hội Tinh thần – Thể chất – Tâm linh và bắt đầu đọc vào tối hôm đó. Sau khi đến một điểm luyện công địa phương vào sáng hôm sau, cô cho hay đây chính là điều cô đã tìm kiếm bấy lâu, và cô bắt đầu học các bài công pháp.
Các học viên đang trình diễn các bài công pháp.
Cô Kelly cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Cô khó có thể hiểu được tại sao một môn tu luyện ôn hòa lại có thể bị đối xử tàn bạo đến vậy, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn. Cô kinh hoàng trước những bức ảnh được trưng bày tại quầy và ngay lập tức hỏi cô có thể giúp đỡ bằng cách nào.
Một học viên nói rằng cô có thể liên hệ với các nghị sỹ và thượng nghị sỹ liên bang để nâng cao nhận thức về vấn đề này và yêu cầu chính phủ có thêm hành động nhằm thúc giục chính quyền ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.
Một gia đình người Việt học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Một gia đình người Việt Nam quan tâm đến việc tập Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi xem màn trình diễn năm bài công pháp tại lễ hội, họ cho hay họ muốn được tập cùng các học viên Việt Nam khác tại điểm luyện công Forest Lakes ở Brisbane.
Hai bé gái háo hức hỏi bố xem chúng có thể học các bài công pháp không. Người cha liếc nhìn quầy thông tin, mỉm cười và nói đồng ý. Anh nói với một học viên rằng anh mới học một số bài tập ở nơi khác và hỏi liệu đó có phải là Pháp Luân Đại Pháp không. Một học viên cho hay đó là thuộc môn khí công khác và khuyên anh chọn môn mà anh muốn.
Một người đàn ông học bài công pháp thứ ba của Pháp Luân Đại Pháp
Người cha bị thu hút bởi năng lượng tại quầy Pháp Luân Đại Pháp và cho biết anh có thể cảm nhận được điều đó. Anh cảm ơn các học viên vì lòng nhiệt thành, sự tin tưởng và đức tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp. “Các bạn đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với nhiều lợi ích mà môn này đã mang lại cho cuộc sống của các bạn, và tôi có thể cảm nhận được điều đó trong từng lời các bạn nói với tôi.“, anh nói. “Tôi sẽ đọc những tờ rơi này và nghiên cứu thêm”.
Các học viên trò chuyện với khách tham quan trước quầy Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/24/491052.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/26/225635.html
Đăng ngày 27-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.