Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne
[MINH HUỆ 24-02-2025] Ngày 22 tháng 2 năm 2025, các hoạt động mừng Tết cổ truyền đã được tổ chức tại công viên Burden ở miền Nam quận Springvale, thành phố Greater Dandenong thuộc Đông Nam Belbourne. Quận Springvale là nơi có nhiều người nhập cư châu Á sinh sống.
Các hoạt động trong ngày hôm đó do Hội Người Việt miền Đông Nam Melbourne (SEMVAC) tổ chức. Sự kiện còn một chủ đề khác là kỷ niệm 50 năm người Việt di cư đến Úc.
Thời tiết oi bức không làm giảm tinh thần của mọi người từ các sắc tộc khác nhau đến mừng năm mới. Đội trống lưng của các học viên đã được mời tham gia biểu diễn ngày hôm đó. Họ chia sẻ những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với người dân địa phương và màn trình diễn của các học viên được mọi người hoan nghênh. Thị trưởng thành phố Greater Dandenong và ban tổ chức sự kiện bày tỏ sự ủng hộ đối với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.
Các hoạt động được tổ chức ở thành phố Greater Dandenong để mừng Tết cổ truyền và 50 năm cộng đồng người Việt tại Úc
Thị trưởng thành phố Greater Dandenong: Mọi người đều nên có quyền tự do tín ngưỡng
Ông Jim Memeti, Thị trưởng thành phố Greater Dandenong, dừng lại trước quầy Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với các học viên. Ông cho hay ông tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nền tảng của môn tu luyện, bởi lòng tốt cùng sự khoan dung là cơ sở của gắn kết xã hội.
Ủy viên Hội đồng thành phố Greater Dandenong, bà Melinda Yim (bên trái), Thị trưởng Jim Memeti (ở giữa) và Phó Thị trưởng Sophaneth Tan (bên phải) chụp ảnh trước quầy Pháp Luân Đại Pháp.
Thị trưởng Memeti cho biết: “Ở Greater Dandenong, chúng ta tôn trọng, yêu mến và đón nhận văn hóa của nhau. Tôi hy vọng mọi người đều có thể thực hành Thiện và Nhẫn. Bất kể bạn ở quốc gia nào, bạn đều nên có quyền tự do tín ngưỡng.”
“Nước Úc khuyến khích mọi người tôn vinh sự đa dạng, tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa của mình. Chúng ta đang sống trong một đất nước tuyệt vời. Nếu mọi người trên thế giới đều làm được điều này, cả thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”
Thị trưởng cho rằng việc các học viên Pháp Luân Công tiếp tục ủng hộ tự do tín ngưỡng và phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc là rất quan trọng. Khi sự thật được phơi bày, chúng ta nên lắng nghe, đoàn kết và đồng thuận, cũng như tôn trọng sự thật.”
Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp
Ông Nguyễn Tấn Hải, một thành viên trong ban tổ chức, khen ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết: “Tôi nghĩ tiêu chuẩn mà các học viên tuân theo rất hợp lý và hữu ích. Nếu bạn tuân theo tiêu chuẩn này bạn sẽ trở thành một người tốt hơn. Điều đó tốt cho cả thân thể và tâm trí của bạn.”
Ông Nguyên Tấn Hải, thư ký của SEMVAC cho biết: “Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”
Ông Nguyễn Tấn Hải sở hữu một công ty luật và đã hành nghề luật sư trong 35 năm. Ông cho biết, là một luật sư người Việt, ông hiểu giá trị của tự do và ông ông rất đau lòng trước cuộc bức hại mà các học viên phải chịu đựng, “ĐCSTQ rất sợ bị mất quyền lực, họ đặc biệt nhạy cảm về vấn đề này, do vậy, họ mới bức hại Pháp Luân Đại Pháp, song, mọi người không thể dung thứ cho những hành động của chế độ này.”
“Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin, với sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại Victoria, các học viên sẽ có một diễn đàn để quảng bá môn tu luyện của mình. Xin hãy nhớ, đây là cộng đồng người Việt, chúng tôi không sợ chính quyền Việt Nam hay Đảng Cộng sản Trung Quốc.”
Ông kêu gọi các học viên: “Hãy tiếp tục tu luyện tại đây, chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ các bạn.”
Có tín ngưỡng không có gì sai
Bác sỹ Vũ Kim Sơn, chủ một phòng khám, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cách các học viên phản đối cuộc bức hại ôn hòa.
Bác sỹ Vũ Kim Sơn cho biết ông rất ấn tượng với màn biểu diễn trống lưng của các học viên. “Tôi rất thích màn biểu diễn, thật tuyệt vời.”
Ông cho hay: “Năng lượng của tiết mục rất tích cực! Thật xuất sắc và để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.”
Ông cho hay ông đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp: “Đây là giá trị của nhân loại. Tôi tin nguyên lý này mang lại lợi ích cho nhân loại, và tôi ủng hộ họ.”
Ông nói rằng ông đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự phản kháng ôn hòa và lòng dũng cảm của các học viên: “Có tín ngưỡng không có gì sai cả, xin hãy tiếp tục nỗ lực của các bạn.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/24/491054.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/25/225634.html
Đăng ngày 28-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.