Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2025] Tháng 1 năm 2025, cô Dương Lệ Quân ở huyện Đại Phố, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 2 năm 3 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cô Dương bị cảnh sát của Sở Công an thành phố Mai Châu và Đội An ninh Nội địa huyện Đại Phố (đơn vị trực thuộc) bắt giữ vào lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 4 năm 2024. Họ lục soát toàn bộ căn nhà hai tầng của cô và đưa cô đến Trại tạm giam thành phố Mai Châu.

Thẩm phán Ngụy Đông Hoa của Tòa án quận Mai Huyện đã xét xử vụ án vào ngày 10 tháng 10 năm 2024 và kết án cô Dương 2 năm 3 tháng tù vào tháng 1 năm 2025. Ông ta còn phạt cô một khoản tiền (chưa rõ cón số cụ thể).

Đây không phải là lần đầu chính quyền nhắm mục tiêu vào cô Dương (một cựu chủ tiệm làm đẹp) vì sự kiên định đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Trước đó, chính quyền đã từng kết án cô Dương 18 tháng lao động khổ sai ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tam Thủy vào ngày 5 tháng 1 năm 2002.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 29 tháng 1 năm 2010, cảnh sát đã bắt giữ cô Dương với cáo buộc “tham gia hoạt động gây quỹ bất hợp pháp ở thành phố Cát Thủ, tỉnh Hồ Nam“ khi cô đang lên máy bay tại Sân bay Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông. Cô Dương từng làm việc tại một công ty bất động sản ở tỉnh Hồ Nam nhưng chưa bao giờ dính líu vào vụ bê bối gây quỹ đó. Tuy nhiên, cảnh sát Thâm Quyến đã giao cô cho cảnh sát Hồ Nam và họ đã đưa cô vào trại tạm giam ở Trường Sa (thủ phủ của tỉnh Hồ Nam). Sau đó, cô được trả tự do (chưa rõ thời điểm).

Ngày 22 tháng 7 năm 2011, cô Dương bị bắt khi đến thành phố Thâm Quyến. Cảnh sát giam cô 5 ngày ở trong trại tạm giam quận La Hồ, sau đó trả tự do cho cô. Hai ngày sau, cảnh sát của huyện Đại Phố lại bắt giữ cô. Họ cảnh cáo cô không được đến Thâm Quyến trong vòng một tháng vì Đại hội Thể thao Đại học Thế giới FISU được tổ chức ở đó.

Sau đó, cô Dương đã chuyển đến Thâm Quyến và bị bắt tại nhà riêng vào đêm 24 tháng 1 năm 2014. Máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công của cô bị tịch thu. Cô bị giam tại Trại tạm giữ quận Long Cương 15 ngày.

Khoảng ngày 10 tháng 5 năm 2015, cô Dương cùng với lãnh đạo cũ của cô ở công ty bất động sản ở tỉnh Hồ Nam đi bay đến thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam để nghỉ mát. Họ bị bắt giữ tại Hải Khẩu. Cô Dương bị giam khoảng 40 ngày tại trung tâm tẩy não đặt trong một khách sạn.

Sau đó, cô Dương chuyển về huyện Đại Phố và lại bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 18 tháng 4 năm 2024. Cô bị kết án vào tháng 1 năm 2025. Chưa rõ hiện cô đang bị giam giữ ở đâu.

Bài liên quan:

Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông: 14 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong ba ngày

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/12/490660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/15/225485.html

Đăng ngày 24-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share